(HBĐT) - Ngay từ sáng sớm, trong cái lạnh đầu mùa, phòng khám đa khoa quân - dân y khu vực Chăm Mát (TPHB) đã có khá đông bệnh nhân đến khám. Thiếu tá, bác sĩ CKI Đỗ Văn Tiện, Trưởng phòng khám cho biết: Mỗi ngày, phòng khám tiếp nhận từ 40-50 bệnh nhân. Không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, phòng khám còn khám, điều trị bệnh nhân của LLVT, đối tượng chính sách, gia đình quân nhân, đảm bảo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

 

Phòng khám nằm tại trung tâm của các xã, phường: Chăm Mát, Thống Nhất, Thái Bình, Dân Chủ. Vị trí gần dân, thuận lợi cho việc khám, chữa bệnh của bà con. Bà Nguyễn Thị Đào (60 tuổi, tổ 11, phường Thái Bình) cho biết: Bà bị thoái hóa khớp vai, đốt sống cổ đã mấy năm nay. Cứ đến mùa lạnh lại tê nhức, càng về đêm càng đau. Từ ngày biết đến phòng khám đa khoa quân dân y khu vực Chăm Mát, mỗi lần đau nhức, bà lại đến phòng khám để được châm cứu kết hợp uống thuốc. Bà tâm sự: Trước đây, mỗi lần đau là cố chịu đựng, sợ nhất là khi thay đổi thời tiết. Giờ sau một đợt điều trị là đỡ.  

Phòng khám là mô hình thu nhỏ của một bệnh viện đa khoa cấp huyện, có 5 bộ phận chính, gồm các phòng: khám bệnh, điều trị, dược, đông y, xét nghiệm. Được trang bị các máy móc hiện đại như: siêu âm, điện tim, máy chụp Xquang, máy xét nghiệm huyết học, sinh hóa. Hiện tại, phòng khám có 22 cán bộ, trong đó có 12 cán bộ thuộc biên chế của Bộ CHQS tỉnh còn lại là cán bộ Bệnh viện Đa khoa thành phố với 3 bác sỹ (1 bác sỹ chuyên khoa cấp I), y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đã từng có kinh nghiệm khám, điều trị lâu năm.  

Trong 10 tháng năm 2012, phòng khám đa khoa quân - dân y khu vực Chăm Mát đã khám cho 13.851 lượt người, điều trị nội trú 584 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú 197 lượt bệnh nhân, tổng số ngày điều trị nội trú đạt 3.366 ngày. 

Ngoài khám - chữa bệnh tại phòng khám, một hoạt động được các y - bác sỹ  quan tâm là thực hiện các buổi truyền thông và tình nguyện khám - chữa bệnh miễn phí tại cộng đồng. Thiếu tá, bác sĩ CKI Đỗ Văn Tiện tâm sự: Đã hàng chục năm nay, đơn vị phối hợp với các trạm y tế địa phương tổ chức truyền thông tại các xã vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn. Đầu tháng 11 vừa qua, Phòng khám phối hợp với Chi cục DS/KHHGĐ có buổi truyền thông về chủ đề dân số và phát triển, phổ biến kế hoạch hành động thực hiện chiến lược DS/KHHGĐ tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015 cho LLVT, dân quân và nhân dân xã Pà Cò (Mai Châu). Ngoài ra, ở tất cả các buổi khám - chữa bệnh miễn phí, y - bác sỹ phòng khám luôn hưởng ứng nhiệt tình. Được biết, trong những năm qua, y - bác sỹ phòng khám đa khoa quân - dân y khu vực Chăm Mát đã tham gia với đoàn thanh niên tình nguyện của Sở Y tế khám và cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn như: Mường Chiềng (Đà Bắc), Bắc Sơn, Phú Vinh (Tân Lạc)…  

Quân dân y là phần không thể tách rời của y tế địa phương. Những người lính mặc áo blue trắng đã và đang là cầu nối giữa dân và quân, không chỉ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân mà còn góp phần giữ vững thế trận lòng dân vững chắc.  

                            

                                                                      Thu Hương

                                                            (Trung tâm TT-GDSK)

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục