Học sinh trường tiểu học xã Cao Sơn (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin về vai trò và lợi ích giữ gìn đôi bàn tay sạch.

Học sinh trường tiểu học xã Cao Sơn (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin về vai trò và lợi ích giữ gìn đôi bàn tay sạch.

(HBĐT) - Xã Cao Sơn (Đà Bắc) có 958 hộ với tổng dân số 5.826 người. Đến cuối năm 2011, tỷ lệ hộ gia đình toàn xã có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt 23,6%, hộ có nguồn nước hợp vệ sinh đạt 14,1%. Đây là thực tế đáng lo ngại ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khỏe tại địa bàn.

 

Theo ông Trương Văn Nho, Trưởng Trạm Y tế xã, do điều kiện kinh tế ở đây còn khó khăn, thói quen mất vệ sinh của người dân còn khá phổ biến gây nguy cơ phát sinh, phát triển dịch bệnh. Nhằm cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, VSMT, dự án Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2012 đã triển khai tại xã Cao Sơn. Thông qua những tác động của Dự án, hành vi vệ sinh cá nhân, VSMT của người dân trong xã đã có những thay đổi tích cực, nhất là đối với các em học sinh cấp tiểu học, THCS. 

Hoạt động tổ chức khám và tư vấn sức khỏe cho trường tiểu học trên địa bàn đã giúp dự án đánh giá được tình trạng thể lực, bệnh tật của trẻ. Tại đây, đoàn bác sĩ đã tiến hành khám sức khỏe theo các nội dung khám thể lực, kiểm tra thể lực, tai - mũi - họng, răng, nội khoa, ngoại khoa, da liễu và cấp, phát thuốc. Dự án cũng dành riêng góc truyền thông hướng dẫn thực hành rửa tay với xà phòng, phương pháp rửa tay với xà phòng, những thời điểm cần ghi nhớ, thông tin kiến thức về dịch bệnh ở thời điểm hiện tại, các đường lây lan và cách phòng tránh, phát xà phòng kèm tài liệu truyền thông. 

Trong khuôn khổ vùng dự án, xã cũng được hỗ trợ cải tạo, xây mới 1 công trình vệ sinh, cấp xà phòng để ở những nơi công cộng như UBND xã, trường học, chợ, nhà văn hóa. Vừa qua, mỗi hộ gia đình trên địa bàn xã được nhận từ dự án 4 bánh xà phòng. Mỗi em học sinh tại các trường học được cấp 2 bánh xà phòng và mỗi bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng đến trạm y tế    xã được cấp 1 bánh xà phòng. Tổng số xà phòng được cấp hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân thực hành rửa tay bằng xà phòng 6.597 bánh. Tờ rơi tài liệu truyền thông   tới người dân, hộ gia đình cũng tương đương với số lượng xà phòng cấp phát.

Em Triệu Thị Hương, học sinh lớp 5, trường tiểu học xã Cao Sơn cho chia sẻ: Được thầy, cô giáo tuyên truyền và đọc thêm những thông tin bổ ích ở tờ rơi, chúng em hiểu được lợi ích của đôi bàn tay sạch, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, phòng tránh mắc các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, đường hô hấp. Cũng từ sau khi được tuyên truyền, giáo dục, bản thân em và các bạn trong lớp, trong trường thực hành rửa tay thường xuyên vào các thời điểm trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh... 

Cũng qua tuyên truyền, giáo dục, các hộ dân trong xã đã có ý thức hơn trong việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, VSMT, cải tạo công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, không vứt rác bừa bãi, tích cực thực hành rửa tay với xà phòng. Nhờ đó góp phần từng bước khống chế và giảm tỷ lệ mắc các bệnh dịch truyền nhiễm liên quan đến đường tiêu hóa. Mục tiêu chung của dự án là sau 1 năm triển khai, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và nguồn nước sạch ở xã tăng 5% so với năm 2011.

 

                                                                                       Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục