Không có việc làm, nhiều gia đình đi làm thuê ở các lò gạch thủ công ở thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn).

Không có việc làm, nhiều gia đình đi làm thuê ở các lò gạch thủ công ở thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Để giúp đỡ hộ nghèo trong dịp Tết Nguyên đán, ngay từ đầu tháng 12/2012, UBND huyện Kỳ Sơn đã sớm có kế hoạch giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành trên địa bàn điều tra, thống kê danh sách, tìm hiểu nắm bắt đời sống của nhân dân để triển khai kịp thời công tác hỗ trợ. Theo đó, các xã, thị trấn rà soát lại đối tượng chính sách, hộ nghèo. Trên danh sách hộ nghèo được xác lập, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung huy động mọi nguồn lực từ các doanh nghiệp, cấp, ngành và nhân dân để ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo trong huyện.

 

Gia đình anh Nguyễn Văn Năm ở xóm 3, Mông Hoá (Kỳ Sơn) có 5 khẩu. Vợ chồng anh không có việc làm nhưng phải nuôi 2 đứa con: một bị tàn tật, 1 bị dị tật và một mẹ già bị bại liệt không thể chăm sóc bản thân được. Thường ngày, vợ chồng anh đi làm thuê kiếm sống. Ai thuê gì thì vợ chồng anh làm nấy chẳng nề hà việc gì. Tuy vất vả là thế nhưng cuộc sống của gia đình quá chật vật, ăn bữa nay, lo bữa mai. Mỗi lần con ốm, anh chị phải đi vay mượn mới có tiền đi viện. Lần nào không vay mượn được đành phải chịu vậy. Trước hoàn cảnh đó, xóm, xã, huyện cùng các đoàn thể tuyên truyền, vận động cộng đồng thường xuyên giúp đỡ gia đình anh như cho vay vốn từ các tổ chức xã hội, tổ chức tín dụng... tạo việc làm cho gia đình. Vào dịp Tết Nguyên đán, cuộc sống của gia đình anh càng khó khăn hơn khi mọi thứ đều đắt đỏ. Anh chị chạy ngược, chạy xuôi tranh thủ làm đến sát đến Tết để lo cho gia đình. Mỗi dịp Tết đến, nỗi lo cơm áo thêm nặng. Trước hoàn cảnh như vậy, UBND xã, huyện cùng các cấp, ngành đến tặng quà, chia sẻ, động viên gia đình anh vươn lên trong cuộc sống. Tuy những suất quà không lớn nhưng phần nào vơi đi những khó khăn của gia đình và đủ để gia đình anh ăn Tết.

 

Cuối xóm Bẵn, xã Mông Hoá có gia đình vợ chồng chị Nguyễn Thị Duyên. Gia đình chị có 6 khẩu. Vợ chồng chị không có đất nên cũng đành phải đi làm bốc vác thuê ở nhà máy xi măng kiếm sống. Anh chị chỉ ở trong căn nhà tạm đã làm từ lâu. Năm nào cũng vậy, vào dịp cuối năm, anh chị đi tìm việc nhiều hơn để lo cho gia đình cái Tết. Tuy nhiên, thu nhập của anh chị cũng khó lo nổi cho gia đình một cái tết tươm tất. Cũng như nhiều gia đình khó khăn khác vào dịp này, gia đình anh chị được các cấp, ngành quan tâm động viên nên cái tết của gia đình cũng đỡ chật vật. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà- cán bộ CTĐ xã Mông Hóa cho biết: Hiện nay, toàn xã có 35 hộ nghèo, chiếm 2,8% số hộ trong xã. Để chia sẻ những khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, động viên các hộ cố gắng vươn lên trong cuộc sống, UBND xã đã gửi công văn đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, KDC có lòng hảo tâm giúp đỡ những hộ khó khăn của địa phương. Mỗi suất quà ủng hộ các hộ nghèo, khó khăn tối thiểu 200.000 đồng. Ngoài ra, các KDC tự trích quỹ đến thăm hỏi gia đình chính sách trong khu. 

 

Cùng với việc đảm bảo an sinh xã hội, UBND huyện Kỳ Sơn đã chú trọng đến việc hỗ trợ vay vốn, triển khai các chương trình, dự án, tạo điều kiện để người nghèo tham gia sản xuất, tăng thu nhập. Thông qua các chương trình thâm canh, luân canh, tăng vụ, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả…, nhiều hộ gia đình, nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bước đầu thay đổi nhận thức, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đồng thời để thu hút được nhiều nguồn lực trong cộng đồng chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Điểm mới trong phong trào tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm nay là giao các quỹ về cho cơ sở quản lý. Các xã, thị trấn chủ động khảo sát nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn, rà soát thống kê các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần có sự giúp đỡ của Nhà nước, của cộng đồng để báo cáo cấp uỷ Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo vận động cộng đồng xã hội chung tay góp sức hỗ trợ giúp đỡ các đối tượng khó khăn vui Tết, đón xuân đảm bảo thiết thực, cụ thể, hiệu quả tuyệt đối không để sót, để lọt đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đứt bữa trong dịp Tết cổ truyền. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban vận động quản lý quỹ. Ở cấp huyện, mỗi cán bộ, công nhân viên chức ủng hộ ½ ngày lương, mỗi hộ tối thiểu 10.000 đồng.  Ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Kỳ Sơn cho biết: Như mọi năm, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất- kinh doanh ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo thông qua huyện nên nhiều doanh nghiệp rất ngại. Nhiều người nghĩ rằng ủng hộ như vậy sẽ không đến tận tay người nghèo. Năm nay, cấp xã, xóm trực tiếp đi vận động, ủng hộ vào qũy và trực tiếp trao quà cho các hộ ngay tại địa bàn cư trú. Đồng thời để doanh nghiệp, tổ chức xã hội đến tận hộ nghèo trao quà. Cách làm này huy động đã được nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ chung tay giúp đỡ hộ nghèo hơn. Họ thấy được sự giúp đỡ của mình có ý nghĩa xã hội hơn. 

 

 

 

                                                                                Việt Lâm

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục