Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng quà, chúc Tết gia đình bà Hà Thị Nhị, xóm Dồ, xã Nam Sơn (Tân Lạc).

Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng quà, chúc Tết gia đình bà Hà Thị Nhị, xóm Dồ, xã Nam Sơn (Tân Lạc).

(HBĐT) - Bắt đầu từ ngày 16/1 (tức ngày mùng 5 tháng chạp), Hội CTĐ tỉnh đã có chương trình tặng quà Tết đầu tiên tại xã vùng cao Nam Sơn (Tân Lạc). 30 suất quà gồm: 1chiếc chăn ấm, túi quà Tết và tiền mặt 200.000 đồng cho mỗi suất quà là món quà ý nghĩa, sẻ chia khó khăn với hộ nghèo, NNCĐ DC có hoàn cảnh khó khăn ở xã vùng cao Nam Sơn.

 

Rưng rưng xúc động vì vừa được nhận món quà Tết ý nghĩa của Hội CTĐ tỉnh, gia đình chị Hà Thị Nhị, xóm Dồ, xã Nam Sơn còn được đoàn công tác của Hội CTĐ tỉnh, huyện đến tận gia đình chúc Tết, thăm hỏi, động viên (gia đình chị Hà thuộc hộ nghèo, có mẹ già 100 tuổi). Không chỉ gia đình chị Hà và 50 hộ nghèo khác của huyện Tân Lạc vui mừng, phấn khởi và yên tâm đón Tết vì được nhận những món quà Tết sớm, ngày 19/1, Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Hội CTĐ thành phố Hòa Bình, huyện Cao Phong và các đơn vị tài trợ tiếp tục chương trình tặng 110 suất quà Tết cho hộ nghèo và NNCĐDC. Lịch tặng quà Tết của Hội CTĐ tại 11 huyện, thành phố đã sẵn sàng. Quà Tết của các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ trong và ngoài tỉnh cũng ngày càng đa dạng với áo, chăn ấm, gạo, tiền mặt...

 

Bà Đinh Thị Đào, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Để có được những món quà ý nghĩa chia sẻ với người nghèo trong toàn tỉnh, trong những năm qua, hoạt động nhân đạo, từ thiện đã dần được xã hội hoá và phát huy hiệu quả cao. Với vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, các cấp Hội CTĐ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp vận động nhằm đẩy mạnh toàn diện, triển khai sâu rộng thực hiện CVĐ nhân đạo, từ thiện. Bình quân hàng năm vận động được từ 1,5-  2 tỷ đồng. Hội đã tổ chức các hoạt động trợ giúp như thăm hỏi, tặng quà; xây nhà nhân đạo, nhà CTĐ, nhà Đại đoàn kết; cho vay vốn phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển cộng đồng; ủng hộ nhân dân trong nước và nước ngoài khắc phục hậu quả thiên tai.

 

Đặc biệt, trong dịp Tết Quý Tỵ 2013, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và T.ư Hội CTĐ Việt Nam về việc chăm lo Tết cho người nghèo và NNCĐDC; phát huy truyền thống tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân trong cộng đồng; cảm thông, chia sẻ với những đối tượng là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cùng chung tay, góp sức chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết để nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết. Từ đầu tháng 10/2012, Thường trực Hội CTĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào Tết vì người nghèo và NNCĐDC xuân Quý Tỵ 2013 theo tinh thần Công văn của T.ư Hội CTĐ Việt Nam (ngày 8/10/2012). Theo đó, Hội CTĐ các huyện, thành phố chỉ đạo cơ sở Hội trực thuộc tổ chức triển khai khảo sát, nắm bắt chính xác nhu cầu, số lượng các đối tượng cần giúp đỡ trong dịp Tết, lập danh sách và xây dựng kế hoạch để vận động cán bộ, hội viên các tổ chức, cá nhân trợ giúp theo tinh thần CVĐ “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hội cũng đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên, TTN CTĐ, người tình nguyện, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và toàn xã hội trợ giúp các đối tượng theo sự giới thiệu của Hội CTĐ cơ sở với nhiều hình thức trợ giúp như: tặng tiền mặt, quà Tết, hỗ trợ sửa nhà, xây nhà CTĐ, tặng sổ tiết kiệm, tặng học bổng...

 

Hội cũng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể như: các cấp Hội trong toàn tỉnh vận động đạt 8.600 suất quà Tết trở lên với trị giá ít nhất 200.000 đồng/suất để trao tặng cho gia đình nghèo, NNCĐDC. Thời gian triển khai từ ngày 1/11/2012 đến ngày 10/2/2013. Trong đó, đợt cao điểm từ ngày 15/1 đến 10/2/2013.

          

 

 

                                                                 Hồng Duyên

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục