Công đoàn viên chức thư viện tỉnh (Sở VH-TT&DL) thực hiện tốt việc quản lý đầu sách, báo để phục vụ bạn đọc.

Công đoàn viên chức thư viện tỉnh (Sở VH-TT&DL) thực hiện tốt việc quản lý đầu sách, báo để phục vụ bạn đọc.

(HBĐT) - Những năm qua, công đoàn Sở VH-TT&DL đã chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ. Từ đó giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động và công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành.

 

Sở VH-TT&DL hiện có 8 đơn vị công đoàn cơ sở với 206 đoàn viên công đoàn. Thời gian qua, BCH công đoàn Sở luôn chủ động phối hợp với chuyên môn chỉ đạo 100% các đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức. Thông qua hội nghị, CB, CNVC - LĐ được tham gia đóng góp ý kiến bàn biện pháp hoàn thành các nhiệm vụ trên tinh thần dân chủ, công khai. Một trong những hoạt động được công đoàn quan tâm thực hiện là hỗ trợ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, các công đoàn cơ sở thăm hỏi, nắm tâm tư, nguyện vọng, động viên kịp thời cán bộ, đoàn viên, CNVC những lúc ốm đau, hoạn nạn. Trong các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của ngành, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức các buổi gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, công đoàn Sở đã tổ chức các hoạt động gây quỹ và phối hợp tổ chức cho cán bộ công đoàn tham quan, học hỏi kinh nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng. Từ đầu năm đến nay, đã đóng góp hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 suất quà cho các cháu học giỏi, chăm lo các gia đình chính sách trong cán bộ, đoàn viên. Xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để khích lệ con em cán bộ công đoàn vươn lên trong học tập, rèn luyện. Ngoài ra cũng vận động CNVC-LĐ cấp huyện ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em được trên 79 triệu đồng, ủng hộ 281 bộ quần áo cho trẻ em nghèo xã Phú Vinh (Tân Lạc).

Công đoàn Sở còn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn các cấp, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn giúp người lao động nắm rõ để tự bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Ngoài ra cũng tập trung tuyên truyền CNVC-LĐ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao để nâng cao sức khỏe. Công tác phát triển Đảng được chú trọng.

Các phong trào thi đua của cấp trên được phát động sâu rộng trong các công đoàn cơ sở như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Nhờ đó, công đoàn Sở VH-TT&DL nhiều năm được công nhận công đoàn vững mạnh.  

      

                                                                        Phương Linh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục