(HBĐT) - Dự án sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ, trẻ em do tổ chức Jica (Nhật Bản) tài trợ được triển khai thí điểm từ năm 2010 tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Điện Biên, Thanh Hóa, An Giang.

 

Tại tỉnh ta, dự án được triển khai thí điểm đầu tiên tại 3 huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Tân Lạc. Năm 2012, triển khai tại các huyện Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kỳ Sơn và TPHB. Năm 2013 tiếp tục triển khai tại 4 huyện còn lại. Tại Nhật Bản, cuốn sổ này đã được triển khai thực hiện từ năm 1942 và duy trì đến nay. Cuốn sổ được đánh giá là hữu ích và thay lời yêu thương đối với trẻ.  

Đồng chí Trần Thị Ấn, Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh cho biết: Cuốn sổ giúp cho các bà mẹ mang thai và gia đình biết cách theo dõi, chăm sóc sức khỏe phụ nữ trong thời kỳ mang thai, khi sinh đẻ. Theo dõi sự phát triển và chăm sóc sức khỏe của trẻ từ khi sinh ra đến lúc 6 tuổi. Cuốn sổ gồm 4 phần chính: thông tin cơ bản; chăm sóc thai nghén; chăm sóc trong đẻ, sau đẻ, sơ sinh; chăm sóc sức khỏe trẻ em. Trong cuốn sổ có các phần dành cho gia đình tự ghi và cán bộ y tế ghi. Khi thông tin ghi vào ô màu trắng là sức khỏe của bà mẹ hoặc của trẻ bình thường. Ghi vào ô màu vàng là bà mẹ hoặc trẻ có vấn đề về sức khỏe. Trong trường hợp này cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám trong thời gian sớm nhất. Cán bộ y tế sẽ tham khảo kết quả khám, điều trị lần trước khi cung cấp dịch vụ. Nhìn vào cuốn sổ, cán bộ y tế và bà mẹ biết tình trạng sức khỏe của trẻ để điều chỉnh sao cho tốt nhất. Đây thực sự là món quà ý nghĩa của cha mẹ trao cho con.  

Chị Nguyễn Thị Huyền có thai 5 tháng ở phường Đồng Tiến (TPHB) cho biết: Có thai lần đầu, ít kinh nghiệm nên cuốn sổ đã giúp ích nhiều cho chị. Trong sổ có những thông tin cần thiết cho chị và con sau khi sinh đến 6 tuổi. Cuốn sổ sẽ như một cuốn nhật ký đầu đời cho con.  

Hiện nay, vấn đề chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm. Trong 6 tháng  phụ nữ được khám thai đủ 3 lần, đúng lịch đạt 84,2%; tỷ lệ đẻ tại cơ sở y tế đạt 99,8%; bà mẹ được thăm khám tại nhà tuần đầu sau đẻ đạt 99,8%. Tuy nhiên, tỷ suất tử vong mẹ còn cao 41,6/100.000 trẻ đẻ sống. Tỷ suất chết sơ sinh 5,8/1.000 trẻ sơ sinh sống; tỷ suất chết trẻ em dưới 5 tuổi 13,4/1.000 trẻ sơ sinh sống. Tỷ suất chết trẻ em ở mức thấp so với toàn quốc nhưng không bền vững. Thực hiện hiệu quả việc sử dụng sổ sẽ góp phần chăm sóc bà mẹ, trẻ em tốt hơn. Với mục đích đó, Sở Y tế đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao tỷ lệ và hiệu quả sử dụng sổ. Trong 6 tháng đã tổ chức 5 cuộc hội thảo tại tỉnh và 4 huyện, 2 lớp tập huấn theo dõi, giám sát, đánh giá, sử dụng sổ và đào tạo giảng viên tuyến tỉnh; 42 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tại 4 huyện mới triển khai. Tiếp tục cấp phát sổ cho phụ nữ có thai mới và cấp 7.483 sổ cho trẻ em dưới 1 tuổi. Treo băng rôn tại các tuyến đường chính vận động sử dụng sổ. Đồng thời, tổ chức giám sát đánh giá cuối kỳ và giám sát triển khai tại trạm y tế xã, 7 huyện triển khai từ năm 2011-2012; giao ban đối thoại sau giám sát. 

Song qua giám sát cho thấy, việc ghi chép vào sổ còn chưa đầy đủ. Công tác tư vấn, ghi chép hướng dẫn sử dụng sổ chưa chi tiết. Chưa có hệ thống theo dõi, quản lý đối tượng đến khám tại bệnh viện có sổ. Trình độ dân trí không đồng đều, nhiều bà mẹ không biết chữ nên không biết tự ghi chép. Ngoài ra còn những khó khăn như: bà mẹ quên mang sổ đi khám; khi mang sổ đến bệnh viện khám chưa được ghi chép, theo dõi; thiếu phương tiện truyền thông; một số y tế thôn, bản chưa nhiệt tình hướng dẫn sử dụng sổ; chưa theo dõi thường xuyên người tái khám, tái khám không mang sổ. Trước những khó khăn đó, trong những tháng cuối năm, dự án tập trung tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông, giám sát, giao ban đối thoại sau giám sát.  

 

                                                                                 C.L

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục