Các hộ dân xã Pù Bin (Mai Châu) nhận bò giống từ chương trình “Ngân hàng bò” của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: P.V

Các hộ dân xã Pù Bin (Mai Châu) nhận bò giống từ chương trình “Ngân hàng bò” của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: P.V

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết 30a, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo cả nước, T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phối hợp chỉ đạo, tổ chức vận động và phát triển chương trình “Ngân hàng bò” tại các địa phương, ưu tiên các huyện nghèo, xã nghèo biên giới với thông điệp chính “Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng NTM”.

 

Chương trình “Ngân hàng bò” triển khai từ năm 2010, đến nay đã vận động được 7.028 con bò sinh sản tặng cho 7.028 hộ dân nghèo tại 111 huyện ở 39 tỉnh, trong đó có 34 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; đàn bò tại các địa phương đã, đang phát triển tốt, sinh sản thêm gần 1.000 con bò và hơn 600 con đã được trao cho các hộ gia đình nghèo khác. Trong đó, huyện Lạc Sơn được trao 16 con bò sinh sản.

 

Nhằm mục tiêu giúp đỡ các hộ gia đình nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên hòa nhập cộng đồng, Hội CTĐ tỉnh đã triển khai vận động ủng hộ thực hiện chương trình “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội phát động từ năm 2013.

 

Để thực hiện chương trình có hiệu quả, Hội CTĐ đỏ tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh gửi thư kêu gọi nhân dân, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm cùng chung tay tham gia  ủng hộ bằng tiền, vật chất để hỗ trợ các gia đình nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn nhằm giúp đỡ họ giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

 

Theo đó, đối tượng tham gia gồm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của T.Ư và địa phương, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh. Mức vận động ủng hộ đối với cán bộ công chức, viên chức, công nhân 1 ngày lương (hoặc một ngày thu nhập), hộ gia đình có mức thu nhập trung bình, khá ủng hộ từ 20.000 đồng/hộ trở lên, các cơ quan, doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ từ 1 con bò giống sinh sản trở lên.

 

Trong thời gian thực hiện chương trình từ nay đến hết năm 2014, đối với cấp tỉnh phấn đấu vận động đạt từ 15 - 20 con bò/năm; cấp huyện, thành phố phấn đấu mỗi huyện, thành phố vận động ít nhất đạt từ 12- 15 con/năm.

 

Bước đầu, trong toàn tỉnh đã vận động được sự tham gia đóng góp ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm... với số tiền gần 250 triệu đồng. Trong đó, các đơn vị làm tốt công tác vận động ủng hộ như: Hội CTĐ tỉnh, Hội CTĐ huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Lương Sơn..., các đơn vị tích cực tham gia ủng hộ như: Công an tỉnh, Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công đoàn cơ sở NN&PTNT nghiệp tỉnh...

 

Ngoài ra, được sự quan tâm hỗ trợ của T.Ư Hội, các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo của xã Pù Bin, (Mai Châu) đã được nhận hỗ trợ 5 con bò giống sinh sản vào tháng 7/2013. Trước đó T.Ư Hội đã hỗ trợ kinh phí cho Hội CTĐ tỉnh mua, chuyển giao hỗ trợ mua 15 con bò giống sinh sản, Tỉnh hội hỗ trợ thêm 1 con cho các hộ gia đình người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn huyện Lạc Sơn. Tổng trị giá tiền hỗ trợ cho 16 gia đình mua 16 con bò giống sinh sản 160 triệu đồng. Sau khi nhận được bò giống sinh sản, các hộ gia đình đã tích cực chăm sóc bò, thường xuyên tiêm phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Tính đến nay, tại huyện Lạc Sơn có 3 con bò đã sinh sản, số bê con được sinh sản thêm 3 con.

 

Trong quá trình triển khai tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình “Ngân hàng bò”, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp lãnh đạo từ huyện, TP đến cơ sở. Tuy nhiên, việc triển khai vận động ủng hộ chương trình còn gặp một số khó khăn như: sự tham gia ủng hộ chương trình của một số cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp... còn hạn chế, chưa thể hiện được trách nhiệm xã hội trước những khó khăn của cộng đồng; tình hình kinh tế khó khăn chung dẫn đến việc vận động quyên góp tại các KDC cũng gặp nhiều hạn chế ...

 

Chương trình “Ngân hàng bò” là một trong những chương trình thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện nghèo trong cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng bền vững. Hội CTĐ các cấp trong tỉnh mong  nhận được sự quan tâm ủng hộ thực hiện chương trình của tất cả các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, LLVT, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân để ủng hộ gia đình nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn tỉnh nhằm giúp đỡ họ vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 

 

 

                                                                Hương Dung

                                                              (Hội CTĐ tỉnh)

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục