Giao lưu truyền thông sức khoẻ sinh sản vị thành niên được tổ chức tại các nhà trường là hoạt động có ý nghĩa tích cực nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản, giới tính cho trẻ. Ảnh chụp tại trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hoà Bình).

Giao lưu truyền thông sức khoẻ sinh sản vị thành niên được tổ chức tại các nhà trường là hoạt động có ý nghĩa tích cực nhằm nâng cao nhận thức về sức khoẻ sinh sản, giới tính cho trẻ. Ảnh chụp tại trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hoà Bình).

(HBĐT) - Tại diễn đàn sự tham gia của VTN/TN và tiếp cận dịch vụ CSSKSS VTN/TN được tổ chức tại tỉnh ta vừa qua, nhiều số liệu khi được các chuyên gia cung cấp đã khiến không ít người phải đặt ra câu hỏi: Nếu không chú trọng ngay đến vấn đề giáo dục giới tính, chất lượng dân số trong tương lai sẽ bị ảnh hưởng ra sao?

 

Chiếm 29,8% dân số, chiếm 34% lao động ở khắp các lĩnh vực công tác của xã hội, tuy nhiên, nhiều thanh niên hiện nay chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề CSSKSS, trong khi đó, đây lại là vấn đề quyết định đến chất lượng dân số của đất nước trong tương lai. Tỷ lệ chưa được đáp ứng các vấn đề về CSSKSS vẫn khá cao: có tới 34,3% thanh niên độc thân quan hệ tình dục (QHTD) không an toàn; nhu cầu chưa được đáp ứng về các biện pháp tránh thai của thanh niên độ tuổi 15- 19 là 35,4%, độ tuổi 20- 24 là 34,6%; 74,2% chưa được đáp ứng về gói dịch vụ chăm sóc trước sinh toàn diện... dẫn đến tình trạng tăng tỷ lệ trẻ VTN/TN có thai ngoài ý muốn, tử vong, bệnh tật. Đây là những con số biết nói cho thấy: vấn đề chăm sóc sức khoẻ sinh sản, giáo dục giới tính chưa được đặt ở vị trí hàng đầu.

 

Là một công chức Nhà nước, chị M. được đánh giá là khéo léo, hiểu biết xã hội, tư tưởng khá hiện đại. Tuy nhiên, khi phát hiện lá thư của con trai viết gửi cho bạn gái cùng lớp với nội dung bày tỏ tình cảm, chị không những đã đánh con, mang thư mách cô giáo mà còn đem chuyện kể cho nhiều bạn bè, hàng xóm. Không phải là trường hợp hy hữu, nhiều bậc phụ huynh chọn cách ứng xử như chị M. khi phát hiện những tình cảm sớm nảy nở với bạn khác giới của con trẻ. Vẫn có nhiều phụ huynh giữ quan điểm không vẽ đường cho hươu chạy, không ủng hộ giáo dục giới tính trong nhà trường, lảng tránh trả lời những thắc mắc của con về giới tính, tình bạn, tình yêu với suy nghĩ lớn lên trẻ sẽ tự hiểu, còn biết sớm hư sớm. Hầu hết những người có quan điểm trên đều đánh đồng giáo dục giới tính với việc nói với trẻ về tình dục, về các biện pháp phòng tránh thai.

 

Chị Nguyễn Thu Hà, Trưởng Ban TTN, trường học Tỉnh đoàn cho biết: Thật ra, giáo dục giới tính là giáo dục làm người, giúp trẻ sống đúng với giới tính của mình, sống chan hoà với người khác giới và cùng giới. Trên hết, mục tiêu của giáo dục giới tính là dạy trẻ biết quý giá trị bản thân, từ đó biết tôn trọng mọi người, dù họ là ai. Nếu trẻ nhận ra giá trị bản thân, trẻ sẽ không dễ dàng chấp nhận sự xâm hại từ người khác lên cơ thể mình. Nhiều trẻ từng lỡ lầm đến mức phải bỏ thai, bỏ con do đã bị người lớn xâm hại hoặc bị chính bạn trai xâm hại mà không biết cách phòng tránh, không biết nghệ thuật từ chối... Trẻ nam khi biết tôn trọng thân thể người khác, biết quý trọng giá trị con người sẽ không yêu cho vui hay đòi hỏi bạn gái chuyện tình dục. Khi các em biết trân trọng con người, các em sẽ dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình, nếu lỡ có con sẽ nâng niu và nuôi dưỡng mầm sống đó dù khó khăn đến đâu. Xuất phát từ thực tế đó, hàng năm, Ban TTN, trường học Tỉnh đoàn đều có hướng dẫn gửi đến các huyện, thành đoàn, từ đó triển khai đến các cơ sở đoàn, đoàn trường, đẩy mạnh truyền thông về giáo dục giới tính, CSSKSS VTN/TN... Trong năm 2013, toàn tỉnh đã tổ chức được hàng trăm cuộc với hàng vạn lượt ĐV-TN được tham gia thụ hưởng. Chị Hà khẳng định thêm: Chưa có con số chính xác về hiệu quả những chương trình truyền thông đó mang lại, song thông qua đó, chắc chắn đã đến nhiều hơn những hiểu biết cho các em về chính cơ thể mình và các vấn đề giới tính, ứng xử với bạn khác giới. Tuy nhiên, giáo dục giới tính cần lắm sự vào cuộc của gia đình các em, bởi cha mẹ chính là những người bạn gần gũi, đáng tin cậy nhất của trẻ.

 

 

                                                                      Hải Yến            

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục