Đồng chí Lâm Văn Thứ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Tơ, hội viên NCT cô đơn chi hội TK 8, TT Cao Phong.

Đồng chí Lâm Văn Thứ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong thăm hỏi động viên bà Nguyễn Thị Tơ, hội viên NCT cô đơn chi hội TK 8, TT Cao Phong.

(HBĐT) - Hội NCT huyện Cao Phong có tổng số 4.206 hội viên, sinh hoạt tại 13 cơ sở hội, 124 chi hội và 134 tổ hội. Trong đó có 83 hội viên từ 60 - 79 tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, 4 hội viên cô đơn không có người có nghĩa vụ, quyền hạn phụng dưỡng, 396 hội viên thuộc diện hộ nghèo, gia đình khó khăn. Với mục đích chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, trên tinh thần tương thân - tương ái, Hội NCT huyện Cao Phong đã tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia giúp đỡ các hội viên nghèo, cô đơn, đau ốm.

 

Mùa đông năm nay, bà Nguyễn Thị Tơ, 85 tuổi, hội viên NCT cô đơn tại thị trấn Cao Phong không còn phải lo đối phó với gió, lạnh như những năm trước đây. Ngôi nhà cấp 4 mới xây tuy nhỏ nhưng với bà đã trở thành một mái ấm thực sự trong những năm tháng cuối đời bởi ngôi nhà được các hội viên NCT trong huyện quyên góp ủng hộ, các ĐV-TN, các ban, ngành, đoàn thể thị trấn góp tiền, ngày công xây dựng.  Không chỉ được chuyển đến ở ngôi nhà mới khang trang, hàng tháng, ngoài tiền trợ cấp xã hội, bà Tơ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự thăm hỏi, động viên thường xuyên của các hội viên NCT.

 

Không chỉ riêng bà Tơ, những hội viên NCT nghèo, bệnh tật, cô đơn cũng luôn được các cấp hội quan tâm, động viên giúp đỡ. Đồng chí Lâm Văn Thứ, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Cao Phong cho biết: Trong những năm qua, NCT luôn được cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện quan tâm; chế độ, chính sách với NCT được đảm bảo, hoạt động tự chăm sóc được phát huy. Đặc biệt, hướng về cơ sở, động viên cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua, Hội NCT huyện Cao Phong đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, ban, ngành, các hội, đoàn thể quan tâm tới hội viên NCT già yếu cô đơn, gia đình khó khăn. Trong năm, Hội đã tặng 937 suất quà trị giá 161 triệu đồng cho NCT từ 80 trở lên, NCT nghèo, cô đơn, đau ốm, bệnh tật, NCT sống ở vùng sâu, xa, cao, trong đó, cấp huyện hội đã tuyên truyền, vận động, làm cầu nối cho các đơn vị hảo tâm tặng 465 suất quà, cấp xã quyên góp ủng hộ tặng 481 suất quà. Tham mưu, đề xuất với UBND huyện, Ban chăm sóc người có công xoá nhà tạm cho 11 hộ NCT nghèo, NCT trong diện chính sách. Phối hợp với cơ sở y tế khám, chữa bệnh và tư vấn sức khoẻ cho 2.876 lượt người, khám mắt cho 928 người. Ngoài ra, để chăm sóc NCT về văn hoá, tinh thần, nâng cao sức khoẻ, Ban đại diện Hội NCT huyện đã tổ chức nhiều lớp thể dục dưỡng sinh và CLB bóng chuyền hơi cho các hội viên NCT tham gia luyện tập.

 

Từ sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự động viên giúp đỡ của các hội viên, nhiều NCT nghèo, già yếu, cô đơn đã được chăm sóc và bản thân cũng đã nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy sức khoẻ hạn chế, các hội viên NCT khó khăn vẫn tích cực nêu gương sáng trong tuyên truyền, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là vận động con cháu tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở KDC, hưởng ứng phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

 

 

 

                                                                          Phương Linh

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục