Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSLĐ  tại Công ty CP May XNK SMA ViNa Việt  - Hàn (TP Hòa Bình).

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATVSLĐ tại Công ty CP May XNK SMA ViNa Việt - Hàn (TP Hòa Bình).

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác ATLĐ, VSLĐ đã được các cấp ủy, chính quyền tỉnh ta quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhận thức và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động về đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực phát triển KT-XH địa phương. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác ATVSLĐ vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, đặc biệt là trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trên các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, xây dựng... vẫn xảy ra, gây thiệt hại lớn về người, tài sản.

 

Theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm- ATLĐ (Sở LĐ-TB&XH), nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng tai nạn lao động nghiêm trọng vẫn xảy ra là do công tác ATVSLĐ chưa được quan tâm đúng mức. Nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức - đoàn thể chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động về ATLĐ, VSLĐ chưa đầy đủ. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động chưa chấp hành đúng các quy định pháp luật về ATVSLĐ như: không bố trí người làm công tác ATLĐ, VSLĐ, không tổ chức tuyên truyền, huấn luyện ATLĐ, VSLĐ, không tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, không bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho người lao động, không có các nội quy, biển báo, biện pháp làm việc an toàn tại các máy, thiết bị, vị trí có nguy cơ xảy ra mất an toàn lao động... Bên cạnh đó, ý thức chấp hành các quy định về ATVSLĐ của chính bản thân người lao động còn thấp. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về ATLĐ, VSLĐ của một số ngành, địa phương chưa đa dạng,còn mang tính hình thức...

 

Trong năm 2015, tiếp tục thực hiện chương trình quốc gia về ATLĐ-VSLĐ giai đoạn 2011- 2015, với vai trò là cơ quan thường trực của công tác này, Sở LĐ-TB&XH đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy, nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.  Từ đầu năm đến nay, BCĐ tỉnh và BCĐ các huyện, thành phố đã cung cấp 1.819 tờ rơi, tranh áp phích, sách, sổ tay, ấn phẩm cho doanh nghiệp, treo 554 băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức 28 cuộc và 9 kiến nghị với BCĐ huyện trong việc triển khai, hướng dẫn tuyên truyền về công tác ATVSLĐ. Bên cạnh đó đã tổ chức 13 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành, từng ngành đối với 103 doanh nghiệp và các cơ sở SX-KD có nhiều nguy cơ mất ATVSLĐ và PCCN. BCĐ tỉnh cũng đã kiểm tra 14 doanh nghiệp và 3 BCĐ huyện. Qua kiểm tra, BCĐ tỉnh đã đưa ra 67 kiến nghị với các doanh nghiệp trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN. Ngành chức năng cũng đã phát phiếu tự kiểm tra đến 410 doanh nghiệp; triển khai Chỉ thị số 01 ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ tai nạn lao động và an toàn trên công trình xây dựng tiếp giáp với KDC, đường giao thông. Thực hiện công tác tập huấn, huấn luyện về công tác ATVSLĐ cho 280 cán bộ, người lao động, chủ doanh nghiệp; cung cấp hơn 1.000 tờ rơi, tranh áp phích, sách, sổ tay, ấn phẩm tuyên truyền về công tác ATVSLĐ cho doanh nghiệp từ nguồn kinh phí của chương trình quốc gia về ATVSLĐ. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho 122 lao động của 26 doanh nghiệp. Tập huấn xây dựng hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ trong cho 52 doanh nghiệp với 98 đại diện chủ sử dụng lao động, cán bộ làm công tác ATVSLĐ tham gia. Cùng với đó đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về ATVSLĐ cho cán bộ LĐ-TBXH cấp xã của 3 huyện Yên Thuỷ, Lạc Thuỷ, Lạc Sơn có 60 người tham gia. Thẩm định chương trình khung huấn luyện công tác ATVSLĐ cho 2 doanh nghiệp; thẩm định hồ sơ và xác nhận khai báo sử dụng thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cho 17 doanh nghiệp với 246 thiết bị.

 

 

 

                                                                                Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục