Hội CTĐ thành phố Hòa Bình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  .

Hội CTĐ thành phố Hòa Bình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. .

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường trong chỉ đạo thực hiện công tác Hội và phong trào CTĐ. Qua đó, hoạt động từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Thông qua công tác phối hợp, các phong trào, cuộc vận động (CVĐ) của Hội CTĐ đã làm phong phú, đa dạng hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, chung tay xây dựng NTM.

 

Chị Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố chia sẻ: Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức, định hướng hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho Hội hoạt động. Hiện, 100% xã, phường, trường học trên địa bàn có tổ chức Hội với 23 cơ sở Hội, 3 chi hội CTĐ tán trợ với trên 20.400 hội viên chính thức và trên 900 hội viên tán trợ; 436 chi hội với 755 tình nguyện viên và gần 7.200 thanh, thiếu niên CTĐ xung kích. Các cấp Hội luôn tích cực vận động nhân dân nói chung, hội viên CTĐ nói riêng tham gia thực hiện tốt các phong trào, CVĐ ở cơ sở, các mô hình trợ giúp nhân đạo cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện, CSSK nhân dân, xây nhà tình thương, tổ chức tặng quà, khám chữa bệnh miễn phí cho người có công và các đối tượng yếu thế.

 

Trong 5 năm (2010 - 2015), Hội CTĐ thành phố đã phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể vận động được trên 2, 6 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động để xây mới, sửa chữa trên 100 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và các hoạt động nhân đạo khác. Đặc biệt là thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, trung bình mỗi năm, Hội CTĐ thành phố đã thăm hỏi, tặng quà trên 1.000 đối tượng. Theo đó, trong 5 năm đã tặng hơn 11.580 suất quà, 3 tấn gạo, 1.400 chiếc bánh chưng, 800 thùng mì tôm, 300 lít dầu ăn, nước mắn... với tổng trị giá hơn 3, 2 tỷ đồng.

 

Thực hiện CVĐ “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cơ sở Hội đã thống kê, khảo sát, không để sót đối tượng. 5 năm thực hiện CVĐ đã giúp đỡ được 379 địa chỉ với tổng trị giá trên 1, 1 tỷ đồng, trong đó, giúp đỡ về nhà ở cho 25 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp đỡ bằng tiền, xe lăn và các hình thức khác cho 354 địa chỉ. Cùng với đó, chương trình Ngân hàng bò đã vận động ủng hộ được 432 triệu đồng, tổ chức trao tặng 27 con bò giống cho đối tượng khó khăn ở các xã, phường.

 

Nét nổi bật trong công tác nhân đạo ở TP Hòa Bình là các hoạt động tương thân, tương ái, chăm lo đời sống, cứu trợ xã hội khẩn cấp cho các đối tượng khó khăn cơ nhỡ và tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó được quan tâm thực hiện với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Song song với đó là duy trì các mô hình trợ giúp nhân đạo hiệu quả như “Bữa ăn chia sẻ”, “Nồi cháo tình thương” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Qua đó đã cấp phát được gần 9.200 suất cơm, trên 6.000 suất cháo, 3.000 suất chè, 3.300 gói mỳ tôm miễn phí. Ngoài ra, hoạt động CSSK nhân dân được duy trì thực hiện hàng năm. Hội CTĐ thành phố đã thành lập “Đội khám, chữa bệnh CTĐ lưu động”. Hàng năm, trung bình phòng khám nhân đạo CTĐ đã tư vấn khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 đối tượng. Tổ chức tặng quà cho hơn 3.000 lượt người là đối tượng chính sách, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em mồ côi và mua thẻ BTYT tặng học sinh và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với các hoạt động đa dạng, thiết thực, bám sát nhu cầu thực tiễn của hội viên, nhân dân của các cấp Hội CTĐ thành phố và MTTQ cùng các ngành, đoàn thể đã thể hiện rõ giá trị thiện nguyện của cộng đồng luôn được phát huy. Các cấp Hội CTĐ thành phố đã tạo được uy tín với nhân dân và trở thành lực lượng nòng cốt trong các hoạt động xã hội tự nguyện vì cộng đồng.

 

                                                                   

                                                                           Bình Giang

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục