Khoa nội tim mạch lão khoa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có đông bệnh nhân nhập viện do thời tiết rét đậm, rét hại.

Khoa nội tim mạch lão khoa (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) có đông bệnh nhân nhập viện do thời tiết rét đậm, rét hại.

(HBĐT) - Trong mấy ngày trời rét đậm, rét hại, bệnh nhân nhi và người già đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng đáng kể. Hầu hết do mắc những bệnh về hô hấp như cảm cúm, cảm lạnh, viêm phổi, viêm phế quản. Người già bị tim mạch, huyết áp và tai biến mạch máu não.

 

Sáng 25/1, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại khoa Nội tim mạch lão khoa trong 4 ngày vừa qua lượng bệnh nhân vào khoa trung bình mỗi ngày 6-8 người, cao điểm có ngày 10 bệnh nhân nhập viện. Hiện tại khoa có 60 giường thì đã có đủ 60 bệnh nhân. Trong buổi sáng ngày 25/1 khoa tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân chủ yếu là bệnh về huyết áp và tai biến nhẹ. Bác sĩ Nguyễn Đức Tiến, Phó trưởng khoa Nội tim mạch lão khoa cho biết: Khi thời tiết thay đổi đột ngột và nhiệt độ xuống thấp người già rất dễ bị tăng huyết áp, khó thở do tim mạch. Với những người huyết áp mãn tính rất khó kiểm soát dẫn đến tai biến mạch máu não. Để tạo điều kiện cho bệnh nhân điều trị, Khoa đã kê thêm giường. Cho xuất viện những bệnh nhân đã điều trị ổn định về sức khỏe.

Vừa qua cơn nguy kịch, bác Bùi Thanh Bình ở thôn Đồng Mít, xã Yên Bồng (Lạc Thủy) cho biết: Tôi bị bệnh tim mạch và viêm phế quản cấp 6 năm nay. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc nhiệt độ xuống thấp là bệnh tái phát. Từ hôm 23/1 do chưa chủ động phòng thời tiết rét, tôi thấy khó thở. May sao lúc đó có người ở nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lạc Thủy cấp cứu. Sau khi ổn định, tôi chuyển viện lên đây điều trị.  

Bác Nguyễn Thị Ngoan ở phường Chăm Mát, TP Hòa Bình năm nay 72 tuổi cũng bị bệnh tăng huyết áp kể: Từ hôm 23/1, khi trời rét sâu, tôi thấy người khó thở, tức ngực. Biết là huyết áp tăng, người nhà đo được 200/100 mmHg. Thấy sức khỏe không ổn các cháu đưa tôi đến bệnh viện ngay. Sau mấy ngày điều trị, giờ huyết áp ổn định 140/80 mmHg.  

Tại khoa Nhi, qua khảo sát, hầu hết các phòng bệnh nhân nhi đều phải nằm ghép giường. Bác sĩ Đặng Vũ Minh Huyền cho biết: Đây chỉ là mấy ngày đầu đợt rét đậm nên lượng bệnh nhân nhập viện chưa tăng đột biến.Tuy nhiên, hiện tại Khoa có gần 70 giường nhưng điều trị 77 bệnh nhân. Từ ngày 23/1 đến nay lượng bệnh nhân đến khám đã tăng. Trung bình mỗi ngày có từ 13 - 21 bệnh nhân đến khám, bệnh nhân phải nhập viện điều trị trung bình 5 cháu/ngày. Các cháu đến khám và nhập viện chủ yếu là do các bệnh về hô hấp, viêm phế quản.  

Vừa chăm cho con chị Phương ở phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình cho biết: Do chủ quan không mặc ấm nên từ hôm 22/1, khi thời tiết bắt đầu rét tôi thấy ho và nôn thốc nôn tháo. Tôi đưa đi bệnh viện Nhi T.Ư, xuống đến đó bệnh viện quá tải không có chỗ nằm nên tôi đưa cháu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị. Ngày thường đi viện đã khổ, ngày rét như này ở viện càng khổ gấp bội.  

     Phụ huynh và trẻ nhỏ đều co ro trong những ngày nhập viện.

 

Bác sĩ Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng khoa Nội tim mạch lão khoa cho biết: Thời tiết rét bất thường, kéo dài, người cao tuổi rất dễ bị bệnh vì sức đề kháng kém. Để phòng tránh, người già nên có chế độ ăn nhạt, giảm ăn mỡ và luyện tập đi bộ vừa sức vào buổi chiều. Buổi sáng nên áp dụng chế độ 2-2-1 (nghĩa là ngủ dậy mở mắt nằm trên giường 2 phút, vận động nhẹ nhàng tại giường 2 phút và xuống đất thay đổi tư thế 1 phút).  

Đối với trẻ nhỏ, theo bác sĩ Đinh Thị Diệu, Trưởng khoa Nhi,  Bệnh viện đa khoa tỉnh,  điều quan trọng nhất là giữ ấm cho trẻ đi găng tay, tất, quàng khăn cổ, đội mũ... Nếu trẻ có hiểu hiện ốm, sốt, mệt mỏi không nên cho ra ngoài trời. Cho trẻ ăn uống đảm bảo đủ dinh dưỡng, ăn nhiều hoa quả để giúp cơ thể tăng cường vitamin, nâng cao sức đề kháng. Uống nước ấm, tránh ăn, uống những thức ăn, nước uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Khi có dấu hiệu bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để khám bệnh, không tự ý cho trể uống thuốc ở nhà.

 

                                                                          Việt Lâm

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục