Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư  trang thiết bị hiện đại trong khám và điều trị  các bệnh về mắt cho người dân.

Khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư trang thiết bị hiện đại trong khám và điều trị các bệnh về mắt cho người dân.

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác phòng, chống mù lòa tiếp tục được các cấp, ngành đẩy mạnh đã góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ mù lòa cho nhiều người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh.

 

  Bác sỹ Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Công tác phòng - chống mù lòa là một trong những chương trình không có kinh phí hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tranh thủ sự ủng hộ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước vào việc triển khai các giải pháp như phát triển hệ thống chăm sóc và quản lý các bệnh về mắt trong hệ thống y tế dự phòng; tăng cường đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, củng cố và kiện toàn hệ thống chăm sóc mắt ở các tuyến...  

  Là 1 trong 22 địa phương trong cả nước được hỗ trợ của quỹ Pred Hollows với dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Việt Nam”, Hòa Bình đã triển khai tại 2 huyện Tân Lạc và Lạc Sơn, định kỳ hàng tháng kiểm tra, giám sát các hoạt động của dự án. Tại 2 địa phương này, Quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật và chữa trị cho bệnh nhân, đào tạo nhân viên y tế trong khắp hệ thống chăm sóc sức khỏe, cung cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, nâng cao nhận thức người dân và kêu gọi sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách trong công tác phòng, chống mù lòa.  

  Đẩy mạnh chương trình phòng - chống mù lòa, trong nhiều năm qua, các đơn vị y tế phối hợp tốt với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiến thức về bệnh mù loà do đục thuỷ tinh thể, cung cấp thông tin, kiến thức cho cộng đồng phòng, chống các bệnh về mắt như cận, viễn, loạn ở học sinh bằng nhiều hình thức, qua hệ thống loa, đài, phương tiện thông tin đại chúng, panô, áp phích...  tuyên truyền trực tiếp trong các đợt khám sàng lọc các bệnh về mắt, phẫu thuật thay thuỷ tinh thể. Đặc biệt, trong ngày “Thị giác Thế giới” 8/10 hàng năm, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, khám sàng lọc, phẫu thuật các bệnh về mắt...  

  Để thực hiện tốt kỹ thuật tiên tiến, tại khoa Mắt - Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng cơ bản các hoạt động phẫu thuật mắt. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện thay thủy tinh thể nhân tạo áp dụng kỹ thuật cao (Phaco). So với phương pháp phẫu thuật ngoài bao, phương pháp phẫu thuật Phaco thời gian thực hiện nhanh chóng (khoảng 5 - 7 phút), vết mổ nhỏ, nhanh liền, không đau, không chảy máu, bệnh nhân có thể phục hồi thị lực ngay sau mổ đạt 99%, sau 15 - 30 ngày sẽ thích nghi hoàn toàn. Sử dụng phương pháp phẫu thuật Phaco thay thủy tinh thể có độ chính xác và an toàn cao, bệnh nhân được ra viện ngay sau 1 ngày mổ, giảm chi phí chữa trị, đồng thời giải quyết được tình trạng quá tải, dồn ứ bệnh nhân nằm viện trong khi số giường bệnh và bác sỹ còn hạn chế. Trong năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện được 1.325 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, đạt 110% kế hoạch được giao. Đồng thời, tại các đơn vị y tế tuyến huyện đã thực hiện chức năng điều trị, chăm sóc các bệnh về mắt thông thường lồng ghép với các chuyên khoa khác. Trong năm, đã có trên 12.600 người được khám sàng lọc phát hiện các bệnh về mắt, trong đó đã phát hiện 2.128 người bị đục thủy tinh thể, 179 người mộng mắt và 37 người bị quặm mắt. 

  Mặc dù công tác phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến tích cực trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đôi mắt cho người dân, nhưng công tác phòng, chống mù lòa trên địa bàn vẫn cần sự quan tâm, hỗ trợ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quốc tế và ngành y tế khi lượng bệnh nhân bị mắc các bệnh về mắt cần điều trị để phòng, chống mù lòa tồn đọng rất lớn, nhất là đối với người cao tuổi...  

 

                                                                                  H.N

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục