Công ty TNHH Sanko Việt Nam, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình)  100% vốn đầu tư Nhật Bản là một trong những  đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Công ty TNHH Sanko Việt Nam, phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) 100% vốn đầu tư Nhật Bản là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

(HBĐT) - Thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng. Các vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra không chỉ tập trung trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng mà còn xuất hiện trong các lĩnh vực chế biến lâm sản, chế biến kim loại...

 

Những vụ TNLĐ, sự cố nghiêm trọng này đã gây thiệt hại về người, tài sản, vật chất, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người lao động và toàn xã hội. Năm 2015, theo thống kê, số vụ TNLĐ trên địa bàn tỉnh có 12 vụ, số người bị nạn 14 người (trong đó số vụ có người chết 5 vụ; làm chết 7 người), tăng 8 vụ so với năm 2014. Đặc biệt, trong năm đã xảy ra vụ TNLĐ nghiêm trọng vào ngày 18/11/2015 tại lò khai thác than thuộc Công ty TNHH Tân Sơn tại xóm Đồi, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) làm 3 người chết, thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Đầu năm 2016 xảy ra vụ TNLĐ tại DN khai thác đá của Công ty TNHH BMC Hòa Bình làm 1 người chết.

 

Trước thực trạng trên, để kịp thời chấn chỉnh, tăng cường quản lý công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh, bảo đảm quền được làm việc an toàn của người lao động, ngành LĐ-TB&XH tham mưu cho tỉnh ra Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVSLĐ. Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành và các địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ, đặc biệt là khu vực có nhiều nguy cơ TNLĐ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định ATVSLĐ của các DN hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ gây TNLĐ như: Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng, điện, chế biến, chế tạo... thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các DN vi phạm nghiêm trọng trong công tác ATVSLĐ; kiên quyết xử lý nghiêm những DN vi phạm và xem xét khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Quản lý chặt chẽ kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và cán bộ quản lý trong các DN, cơ sở SX-KD. Đình chỉ hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền đình chỉ thi công, đình chỉ SX-KD với các DN, HTX vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về ATVSLĐ...

 

Theo đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động (Sở LĐ-TB&XH) cùng với các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác ATVALĐ, điểm nhấn trong công tác ATVSLĐ năm nay là việc tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18. Năm nay, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 20 - 26/3 với chủ đề “Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động”. Để tổ chức hiệu quả Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần này, BCĐ tỉnh đã yêu cầu BCĐ các huyện, thành phố và sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan có các hoạt động cụ thể, thiết thực. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã ra QĐ số 87, ngày 12/1/2016 về việc lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng hành động về ATVSLĐ” và bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

 

 

                                                                 

                                                                                          

                                                                         Hương Lan

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục