Số gạo quyên góp được trong lễ ra quân Tháng thanh niên  năm 2016 đã được BCH Đoàn xã Địch Giáo (Tân Lạc)  trao cho gia đình ông Bùi Văn ươn ở xóm Chạo.

Số gạo quyên góp được trong lễ ra quân Tháng thanh niên năm 2016 đã được BCH Đoàn xã Địch Giáo (Tân Lạc) trao cho gia đình ông Bùi Văn ươn ở xóm Chạo.

(HBĐT) - Chỉ trong một buổi sáng phát động phong trào “Hũ gạo cứu đói” Đoàn xã Địch Giáo (Tân Lạc) đã quyên góp được 2 tạ gạo. Từ đây, nghĩa tình của tuổi trẻ xã Địch Giáo đã được trao cho những gia cảnh khốn khó.

 

Theo thông lệ cứ vào những ngày đầu tháng 3, cùng với thanh niên cả tỉnh, lực lượng ĐV-TN xã Địch Giáo lại sôi nổi với  phong trào Tháng thanh niên. Từ năm 2010 đến nay, lễ phát động Tháng thanh niên của Đoàn xã có thêm một hoạt động đặc biệt là vận động ĐV-TN tham gia quyên góp, ủng hộ “Hũ gạo cứu đói”. Bí thư Đoàn xã Bùi Văn Luận chia sẻ: Năm 2010, qua điều tra, khảo sát hộ nghèo của xã vẫn còn 31,5%, trong đó, còn nhiều hộ gia đình ĐV-TN có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, thiết thực hưởng ứng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tinh thần tương thân, tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, BTV Đoàn xã đã bàn bạc, thống nhất phát động phong trào “Hũ gạo cứu đói”. Theo đó vận động ĐV-TN trong xã tham gia đóng góp từ 1 - 2 kg gạo để ủng hộ, giúp đỡ người nghèo. Ngay sau khi phát động, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 100% ĐV-TN.

 

Tính đến nay, qua 6 năm (2010 - 2016), phong trào “Hũ gạo cứu đói” của Đoàn xã Địch Giáo phát động duy trì một cách hiệu quả. Mới đây, ngày 6/3, trong lễ phát động Tháng thanh niên, hơn 200 ĐV-TN ở 17/17 xóm của xã nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Ngay trong lễ phát động, Đoàn xã đã thu được 2 tạ gạo. Số gạo này đã được trao cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Nói về phong trào này, Bí thư chi Đoàn xóm Sung 1 Bùi Văn Truyền chia sẻ: Đây là một phong trào rất ý nghĩa. Dù cho mỗi người quyên góp chỉ từ 1 - 2 kg gạo nhưng đã giúp được nhiều gia đình vượt qua được thời điểm khó khăn. Chính vì ý nghĩa đó nên trong những năm qua, phong trào này đã được đông đảo ĐV-TN trong xã nhiệt tình tham gia, hưởng ứng. Còn Bí thư chi Đoàn xóm Kha Bùi Văn Anh bày tỏ: Từ phong trào này đã khẳng định sự tham gia tích cực, hiệu quả của ĐV-TN chung sức vì cuộc sống cộng đồng. ở đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa tình, cách làm hay, sáng tạo của ĐV-TN trong việc chung tay với xã hội chăm lo cuộc sống cho những người nghèo khó. Từ phong trào đã góp phần tích cực trong việc giáo dục tư tưởng và để mỗi ĐV-TN ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, xã hội, nhất là ở một xã còn nhiều khó khăn như Địch Giáo.

 

Bí thư Đoàn xã Địch Giáo Bùi Văn Luận cho biết thêm: Từ kết quả ban đầu, phong trào “Hũ gạo cứu đói” do Đoàn xã phát động đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp uỷ, chính quyền và sự tham gia tích cực, hiệu quả của ĐV-TN trong xã. Đây cũng là cơ sở để Đoàn xã tiếp tục triển khai, nhân rộng phong trào, phát động mỗi năm 2 lần vào dịp ra quân hưởng ứng Tháng thanh niên và chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè. Tính đến nay, sau 6 năm phát động, Đoàn xã Địch Giáo đã quyên góp được gần 2 tấn gạo. Số gạo này đã được trao cho gần 200 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã. Ngoài tham gia phong trào “Hũ gạo cứu đói”, những năm qua, ĐV-TN ở xã Địch Giáo luôn phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như huy động lực lượng tham gia ngày công giúp nhân dân, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, làm đường GTNT, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn...

 

 

 

                                                                 Mạnh Hùng

 

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục