(HBĐT) - Huyện Mai Châu vừa tổ chức hội nghị triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP)” năm 2019. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai Kế hoạch số 35, ngày 3/4/2019 của BCĐ An toàn thực phẩm huyện về triển khai "Tháng hành động vì ATTP” năm 2019. Theo đó, chủ đề của tháng hành động năm nay là "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”. Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5.
(HBĐT) - Vừa qua, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức hội nghị triển khai Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2019 với chủ đề: "Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
(HBĐT) - Vừa qua, Trung tâm Phòng, chống bệnh tật tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành tư vấn, khuyến cáo người dân trong xã kể cả học sinh tiêm phòng chủ động trước tình hình phơi nhiễm bệnh dại trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Trung Sơn thực hiện nghiêm túc việc điều trị phơi nhiễm. Giao việc giám sát điều trị dự phòng cho Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn và yêu cầu báo cáo sau đợt điều trị.
Chủ một cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh khai nhận dùng hóa chất đổ trực tiếp vào ngâm để làm trắng ngó sen và chuối bào trước khi cung cấp số lượng lớn cho các chợ đầu mối, chợ lẻ, quán ăn.
Huyện Kỳ Sơn:
(HBĐT) - Thực hiện tiêu chí số 15 về xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các phòng, ngành chức năng phối hợp với Bảo hiểm Xã hội huyện, Bưu điện huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền về "Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện” tại các xã, thị trấn với 523 người tham gia, trong đó có 408 hội viên phụ nữ. Sau khi được tuyên truyền đã có 42 chị em đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.
Con chó khiến bé trai bị thương tích nặng, bệnh viện không thể cứu chữa sau thời gian dài chăm sóc.
(HBĐT)- Ngày 8/4, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 1979/VPUBND-KGVX về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh.
(HBĐT) - Trong những ngày gần đây, nhiều bà mẹ trên địa bàn tỉnh sốt sắng việc tìm điểm tiêm chủng dịch vụ 5 trong 1 và 6 trong 1 cho con em mình. Họ sợ dịch bệnh và lo hết thời hạn tác dụng của thuốc khi tiêm mũi 2,3.
Sáng 8.4, đại diện Cục An toàn Thực phẩm- Bộ Y tế đã trả lời báo chí về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Việt Nam liên quan đến vụ việc 18 nghìn chai tương ớt Chinsu của Masan bị Nhật Bản thu hồi do chứa chất bảo quản.
(HBĐT) - Trong hai ngày 2-3/4, tại xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn) có 2 bệnh nhân tử vong nghi mắc bệnh dại do bị chó cắn. Trong mấy ngày gần đây, nhiều người dân trong xóm, xã lo ngại việc bị nhiễm vi rút dại trong thời gian tiếp xúc với bệnh nhân.
(HBĐT) - Ngày 5/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở y tế tổ chức giám sát công tác phòng bệnh dại tại xã Trung Sơn (Lương Sơn). Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Phòng Y tế, Trạm thú y, Phòng Giáo dục huyện Lương Sơn, Ban giám hiệu trường TH&THCS xã Trung Sơn.
Theo kết quả thống kê của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, đến nay đã có 15.178 nhà thuốc thực hiện kết nối liên thông với "Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia", chiếm trên 80% các nhà thuốc trên toàn quốc.
(HBĐT) - Ngày 4/4, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn) cho Báo Hoà Bình biết: Cháu Bùi Văn T., 7 tuổi đang học lớp 2 tử vong vào đêm ngày 3/4. Cháu là con anh Bùi Văn T. đã tử vong do chó cắn ngày 2/4. Sau khi đưa đi Bệnh viện Nhiệt đới để tiêm phòng, nhưng do cháu T. có hiện tượng sốt nên không tiêm được. Gia đình đưa cháu đến nhà thầy lang ở Sơn Tây điều trị. Cháu T. đã tử vong tại nhà thầy Lang. Cháu bị con chó cắn vào ngày 3 tết nguyên đán (Tức ngày 7/2).
(HBĐT) - Vào hồi 17h,ngày 2/4, anh Bùi Văn T,32 tuổi ở xóm Lộc Môn, xã Trung Sơn (Lương Sơn) bị tử vong nghi do chó dại cắn.
(HBĐT) - Theo đánh giá của Bộ Y tế, hiện nay, Việt Nam đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm (BKLN). Ước tính, cứ 10 người chết thì có 7 người chết do các BKLN, chủ yếu là tim mạch, ung thư, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính… Vậy, tầm soát bệnh như thế nào để tránh được gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội?