(HBĐT) - Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Dũng Phong (Cao Phong) đã cụ thể hóa bằng nhiều hình thức sinh hoạt, nội dung phong phú, đa dạng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Hội, giúp NCT sống "vui, khỏe, có ích”, góp phần phát triển KT-XH địa phương.

 


Hội viên người cao tuổi Nguyễn Ngọc Oanh, xóm Nam Hồng, xã Dũng Phong (Cao Phong) đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập gia đình. 

Thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Oanh, hội viên NCT tiêu biểu xóm Nam Hồng. Tuổi đã ngoài 70 nhưng ông Oanh vẫn năng nổ, nhiệt huyết thi đua làm kinh tế giỏi. Hiện, gia đình ông phát triển mô hình gia trại tổng hợp với diện tích 5.000 m2 đất trồng cây có múi, 2 ha mía và chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Bình quân mỗi năm, tổng thu nhập của gia đình đạt khoảng 500 triệu đồng. Bên cạnh phát triển kinh tế, ông Oanh còn được biết đến là tấm gương sáng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; nhiệt tình tham gia các cuộc hoạt động đoàn thể, cuộc vận động do cấp trên phát động. Năm 2020, ông Oanh vinh dự được nhận bằng khen của T.Ư Hội NCT vì đã có thành tích trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”.

Ông Oanh chia sẻ: Tôi luôn phát huy vai trò, uy tín của NCT trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên cùng làm kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Hội NCT xã có 545 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội, 18 tổ hội. Thời gian qua, Hội tích cực, chủ động tham mưu xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nội dung, hình thức sinh hoạt Hội có nhiều đổi mới, trong đó chú trọng nghiên cứu luật và các chế độ, chính sách đối với NCT. Phát huy vai trò, uy tín của các chi hội NCT ở thôn, xóm, khu dân cư; gương mẫu động viên gia đình, con cháu giữ vững phẩm chất, đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc, sống yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, góp phần xóa đói - giảm nghèo. Toàn xã hiện có 25 hội viên NCT đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Từ đầu năm đến nay, Hội thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên NCT hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong các dịp lễ, Tết. Tổ chức mừng thọ cho 38 NCT với tổng kinh phí 13,1 triệu đồng. Toàn xã có 7 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo NCT tham gia giao lưu, nâng cao thể chất, tinh thần; duy trì hoạt động 1 câu lạc bộ "Liên thế hệ tự giúp nhau” đem lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho các thành viên, tạo được hiệu ứng tích cực cho cộng đồng dân cư. Xây dựng nguồn quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT” 16,5 triệu đồng.  

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cao điểm trong tháng 6/2021 trên địa bàn xã ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 tại xóm Bãi Bệ 1. Hội NCT xã chủ động phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến NCT, bởi đây là đối tượng thường có bệnh nền, sức đề kháng yếu, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao. Nghiêm túc thực hiện khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. 

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Chủ tịch Hội NCT xã cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Hội tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phát huy vai trò, vị thế của NCT trong phát triển KT-XH, giữ vững ANCT - TTATXH… Thực hiện phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, Hội tổ chức đa dạng hoạt động, thiết thực hướng về cơ sở, chú trọng việc chăm sóc NCT, đặc biệt là người già neo đơn, hộ hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tiếp tục xây dựng lực lượng NCT là chỗ dựa tin cậy, vững chắc, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.


Đức Anh

Các tin khác


Gặp thanh niên Mường Bi được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cái tên Bùi Văn Tường giờ đây không còn xa lạ với nhiều thanh niên và người dân xã Thanh Hối (Tân Lạc). Lập nghiệp tại quê hương với mô hình "Vườn ươm giống cây trồng”, đến nay Bùi Văn Tường đã là Giám đốc của HTX Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp 0789, xóm Sung, xã Thanh Hối. Thành công từ khát vọng khởi nghiệp tại mảnh đất quê hương, ý chí và nghị lực của anh đã góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong thế hệ trẻ tại địa phương.

Gặp gỡ những điển hình lao động sáng tạo

Tuy khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề và trình độ học vấn… nhưng đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh nhà đều có điểm chung là tinh thần hăng say thi đua lao động sản xuất. Những ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời khẳng định CNVCLĐ là lực lượng tiên phong trong phát triển KT - XH địa phương.

Nữ đoàn viên công đoàn tâm huyết với nghề giáo

Giản dị, thân thiện và gần gũi… đó là cảm nhận đầu tiên khi trò chuyện với chị Bùi Thị Phương Thảo, giáo viên Trường liên cấp Dạ Hợp (TP Hòa Bình). Là giáo viên trẻ tràn đầy nhiệt huyết, chị Thảo được đồng nghiệp và học sinh yêu mến không chỉ bởi giỏi về chuyên môn mà còn là đoàn viên sôi nổi, nhiệt tình tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn phát động.

“Nuôi lợn đất” - mô hình ý nghĩa hỗ trợ hội viên khó khăn

Thời gian qua, mô hình "Nuôi lợn đất” được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yên Trị (Yên Thủy) triển khai thực hiện hiệu quả, có tính lan tỏa. Mô hình không chỉ tạo được ý thức tiết kiệm, quản lý chi tiêu gia đình trong hội viên phụ nữ mà qua đó khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái”, giúp chị em khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Huyện Mai Châu lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu về học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN ở địa phương.

Trưởng Công an xã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

"Hưởng ứng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an, Công an tỉnh phát động, từ năm 2012 đến đầu năm 2024, với vai trò là Đội trưởng Đội Tổng hợp, tôi đã tham mưu Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT). Tham mưu, phục vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT; các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, thẩm định văn bản phục vụ chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an huyện, Huyện uỷ, UBND huyện. Tháng 2/2024, tôi được điều động, bổ nhiệm làm Trưởng Công an xã Bảo Hiệu” - Trung tá Bùi Văn Tuần, Trưởng Công an xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy chia sẻ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục