(HBĐT) - Hơn 20 năm qua, thầy giáo Trần Đức Long, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Lạc Thủy cần mẫn tìm tòi, sưu tầm những tư liệu về Bác Hồ và tập trung nghiên cứu các chuyên đề về Người. Năm 2003, thầy Long là người đầu tiên giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Hiện, thầy sở hữu "tài sản” trên 300 bài thơ của Bác Hồ và 6 chuyên đề nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh.



Thầy Trần Đức Long trao đổi nghiệp vụ với cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy và giảng viên Trung tâm Chính trị huyện Lạc Thủy.

Năm 2001, khi về công tác tại trung tâm, ngoài việc giảng dạy, thầy Long dồn hết tâm huyết vào việc sưu tầm, ghi chép lại những bài nói chuyện, mẩu chuyện về cuộc đời, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua báo chí, mạng internet. Năm nay 60 tuổi, đối với thầy, niềm đam mê sưu tầm những câu chuyện, bài nói chuyện của Bác Hồ luôn cháy bỏng và như "lẽ sống".

Thầy Long tâm sự: "Tuy không được gặp Bác, nhưng tất cả tài liệu mà tôi dày công sưu tầm được trong thời gian qua đủ để tái hiện cuộc đời cũng như những phẩm chất cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, đó là tài sản quý giá nhất". Miệt mài theo đuổi đam mê, với bộ sưu tập khá đồ sộ hơn 300 bài thơ của Bác và 6 chuyên đề nghiên cứu dài hàng trăm trang về những vấn đề liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh như: Theo dấu chân Bác, Những người thân trong gia đình Bác Hồ, Chung quanh việc giữ gìn thi hài Bác, Hồ Chí Minh trong lòng bạn bè quốc tế… Mỗi chuyên đề đều là tâm huyết và lòng kính yêu đối với Bác.

Đặc biệt, từ khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thầy Long lại càng cố gắng thực hiện thật tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, những bài học qua các câu chuyện của Người trong những buổi giảng dạy trên lớp và các buổi giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề với các đảng bộ, chi bộ, trường học... Những tài liệu quý của thầy được đưa ra trong buổi sinh hoạt chi bộ để tất cả đảng viên nghiên cứu, học tập và làm theo gương Bác. Tại chi bộ thầy sinh hoạt, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được diễn ra khá đều đặn, hiệu quả rõ nét, góp phần chuyển biến nhận thức, tư tưởng của không ít cán bộ, đảng viên.

Trong cuộc hành trình sưu tầm những tư liệu về Bác, thầy Long có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Theo lời kể của thầy, thời điểm cuối năm 2021, trong chuyến thăm quan hang Pắc Bó (Cao Bằng) tình cờ gặp một nhóm các cựu chiến binh bàn luận về quá trình Bác Hồ bị bắt, ra tù và trở về Pắc Bó. Với những hiểu biết của mình, thầy Long đã giải đáp thắc mắc một cách rõ ràng theo cả quá trình.

Từ đam mê những câu chuyện về Bác đã giúp thầy Long học được rất nhiều bài học quý giá từ tấm gương đạo đức của Người. Thầy luôn noi gương, học tập và làm theo những lời Bác Hồ dạy trong công việc cũng như cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc sưu tầm những câu chuyện và nghiên cứu về cuộc đời Bác Hồ, vào những ngày cuối tuần, thầy dành thời gian làm vườn, trồng cây ăn quả. Khu vườn của gia đình thầy tại xã An Bình được công nhận vườn mẫu theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Với những hoạt động giảng dạy, nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh, thầy Long được Ban Tuyên giáo Huyện ủy biểu dương cá nhân điển hình có thành tích trong học tập và làm theo Bác.

Thầy Long chia sẻ: Sau khi nghỉ hưu, tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm các câu chuyện về Bác, hy vọng các cấp, ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để từ đó học tập, noi theo tấm gương của Người.

Đinh Thắng

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục