Với khát vọng làm giàu chính đáng, anh Phàng A Páo, sinh năm 1984, hội viên nông dân xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu không ngừng học hỏi, mạnh dạn khởi nghiệp và thành công với mô hình kinh doanh homestay.


Cơ sở vật chất homestay A Páo, xã Pà Cò (Mai Châu) được đầu tư đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách.

Pà Cò là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Mông, có khí hậu mát mẻ, thuận lợi để phát triển du lịch homestay. Từ năm 2018, anh Phàng A Páo đầu tư, thiết kế các ngôi nhà mang đậm phong cách truyền thống của dân tộc Mông để kinh doanh homestay. Ngoài dịch vụ lưu trú và ăn uống, homestay của gia đình khai thác một số dịch vụ kèm theo như: biểu diễn văn nghệ, tham quan bản làng, trải nghiệm sắc màu văn hóa, đời sống người dân bản địa, trò chơi dân gian. Để có thêm kinh nghiệm, anh đi tham quan, học tập những mô hình hiệu quả ở các tỉnh, tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ du lịch do huyện, tỉnh tổ chức. Ngoài ra, tích cực quảng bá homestay trên các trang mạng xã hội, nhờ đó lượng khách đến lưu trú tại homestay ngày càng tăng.

Đến nay, homestay của gia đình anh đã thu hút hàng nghìn lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trung bình mỗi năm, Homestay A Páo cho thu nhập gần 1 tỷ  đồng, tạo việc làm ổn định cho 4 - 5 lao động tại địa phương. Anh Giàng A Páo cho biết: Mô hình homestay của gia đình có đầy đủ hoạt động trải nghiệm như vẽ sáp ong, làm giấy giang truyền thống, tham quan bản làng người Mông, các điểm du lịch, điểm săn mây, chợ phiên Pà Cò, giao lưu văn hóa văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống dân tộc. Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức ẩm thực truyền thống dân tộc như: rượu ngô, rượu mận, thịt lợn bản, gà đen H'mông... 

Cùng với đó, anh nhiệt tình tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện. Qua các phong trào do Nhà nước phát động, gia đình anh vận động, hỗ trợ hàng năm tặng 150 - 200 suất quà Tết cho hộ nghèo, trị giá mỗi suất quà từ 200.000 - 250.000 đồng; tài trợ giải bóng đá do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xã tổ chức, thường xuyên tài trợ cho các vận động viên của bản, xã tham gia giải do cấp trên tổ chức; hỗ trợ xây dựng tổ hợp tác chợ đêm Pà Cò. 

Là hội viên nông dân và là Chi hội trưởng Chi hội nông dân nghề nghiệp "Nông dân làm homestay và trải nghiệm nông nghiệp Pà Cò’’, anh luôn chấp hành, tuyên truyền gia đình, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương; xây dựng chi hội nghề nghiệp phát huy hiệu quả tiềm lực sẵn có, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên cùng niềm đam mê kinh doanh du lịch cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Đồng chí Phàng A Sồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Pà Cò cho biết: Anh Phàng A Páo là hội viên nông dân điển hình trong phong trào phát triển kinh tế gia đình của xã. Gia đình anh là một trong những hộ tiên phong đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phát triển dịch vụ homestay. Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, anh Páo đã vượt qua mọi khó khăn để xây dựng thành công mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ hội viên vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều năm liền gia đình anh được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu, được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2021 - 2023.

Với thành công của anh Phàng A Páo trong phát triển mô hình kinh doanh dịch vụ homestay đã tạo sức lan tỏa đến hội viên, người dân trên địa bàn. Đến nay, xã có 4 hộ kinh doanh dịch vụ homestay đón du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Hoàng Anh (Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu) 

Các tin khác


Gặp người làm du lịch với danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc

Trung tuần tháng 10 vừa qua, tại lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023, ông Hà Văn Sêm (SN 1959), dân tộc Thái, hội viên chi hội nông dân xóm Nà Chiềng, xã Nà Phòn (Mai Châu) là gương mặt đại diện duy nhất của tỉnh Hoà Bình được xướng tên trong top 100 nông dân xuất sắc toàn quốc.

"Thầy giáo" tâm huyết giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao

Dù đã gần 15 năm dạy chữ Nôm Dao cho bà con vùng lòng hồ Hòa Bình, tuổi cũng đã 80 nhưng ông Bàn Văn Thân, xóm Dướng, xã Vầy Nưa (Đà Bắc) vẫn kiên trì "lên lớp”, góp phần gìn giữ chữ viết, bản sắc văn hóa của đồng bào Dao Tiền.

Trưởng Công an xã làm theo lời Bác dạy

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Đại uý Hoàng Văn Bạch, Trưởng Công an xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn ở địa phương. Sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, Đại uý Hoàng Văn Bạch từng bước xây dựng thế trận an ninh vững chắc, chủ động phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa. Từ địa phương phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), Nhuận Trạch có nhiều đột phá trong phát triển KT-XH.

Điển hình hiến đất làm đường ở xã Hợp Phong

Thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, trong những năm qua, trên địa bàn xã Hợp Phong (Cao Phong) xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, cách làm sáng tạo trong tổ chức triển khai, vận động thực hiện phong trào thi đua. Nhiều hộ gia đình, cá nhân mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập chính của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhưng sẵn lòng hiến đất để làm đường và các công trình phục vụ xây dựng NTM. Chị Bùi Thị Hương, xóm Rú Mới là một trong những tấm gương điển hình tiêu biểu.

“Bóng hồng” 9X khởi nghiệp từ đam mê cái đẹp

Xuất phát từ nhu cầu làm đẹp của bản thân, học xong đại học chuyên ngành kế toán, chị Nguyễn Thị Thơm, tổ 8, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) quyết định chuyển hướng, lựa chọn dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp để khởi nghiệp.

Chủ nhân Giải thưởng Công chúa Thái Lan 2023: “Tôi chỉ đại diện nhận giải thưởng cho cả tập thể”

Tháng 10/2023, thầy Nguyễn Mạnh Hùng, giáo viên môn Địa lý, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tỉnh Hòa Bình đã vinh dự được nhận Giải thưởng Công chúa Thái Lan Maha Chakri lần thứ 5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục