Năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy trong công tác chuyên môn và công tác đoàn, đó là cảm nhận của nhiều người khi tiếp xúc với Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương (Lương Sơn).


Đại úy Nguyễn Thành Nam, cán bộ Công an xã Cao Dương (Lương Sơn) hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công.

Thực hiện đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, tháng 8/2020, Đại úy Nguyễn Thành Nam được điều động từ Đồn Công an Chợ Bến, Công an huyện Lương Sơn về nhận công tác tại Công an xã Cao Dương. Đồng chí được giao nhiệm vụ trực tiếp hướng dẫn công dân giải quyết các thủ tục hành chính, quản lý vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư của xã Cao Dương, đảm bảo công tác quản lý dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Thực hiện công tác cảnh sát khu vực tại địa bàn được phân công, cũng như các nhiệm vụ được chỉ huy Công an xã, lãnh đạo Công an cấp trên giao. Phụ trách việc tiếp nhận, giải quyết đăng ký, quản lý cư trú, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kết quả đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho hơn 9.000 trường hợp.

Tháng 3/2023, Đại úy Nguyễn Thành Nam được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Cao Dương, đồng chí đã có những phần việc, sáng kiến, mô hình hay, ý nghĩa thiết thực. Bí thư Đoàn xã Nguyễn Thị Thanh Tú cho biết: "Đồng chí Nguyễn Thành Nam luôn gương mẫu trong các mặt công tác, tinh thần trách nhiệm cao, tích cực chung tay tình nguyện vì nhân dân phục vụ". Đại úy Nguyễn Thành Nam cùng Ban Chấp hành Đoàn phối hợp các ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch về thực hiện nghị quyết liên tịch nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; quan tâm động viên, củng cố tổ an ninh tự quản tại các thôn, xóm; phối hợp vận động, giải thích cho người dân khu Đồng Ngô, thôn Đồng Om hiểu rõ về vụ việc tranh chấp đất đai; phối hợp các tổ hòa giải giải quyết vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự cơ sở. Đồng chí đã tham mưu Công an xã tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn phạm tội qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi, vận hành hoạt động trang mạng xã hội facebook "Tin nóng Cao Dương", thường xuyên đăng các tin, bài cảnh giác về tội phạm trên mạng xã hội; tổ chức 7 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, tai nạn thương tích tại các nhà trường cho hơn 3.000 giáo viên, học sinh. Làm tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu niên, nhi đồng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, hương ước, quy ước của địa phương. Tích cực tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp trong thanh thiếu nhi trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, năm 2022 đồng chí tham gia giải quyết 10 vụ việc xảy ra trên địa bàn xã, phối hợp cùng lực lượng Công an huyện bắt giữ 6 vụ việc đánh bạc trái phép, tham gia bảo vệ hiện trường 3 vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng. Năm 2023 tham gia bắt giữ 4 vụ việc đánh bạc trái phép, tham gia điều tra, khám phá 2 vụ trộm cắp tài sản với 4 đối tượng.  

Với tinh thần tận tụy, nhiệt huyết, năng nổ của tuổi trẻ, tinh thần trách nhiệm cao vì nhân dân phục vụ, Đại úy Nguyễn Thành Nam được đồng đội, đoàn viên và người dân địa phương tin tưởng, quý mến, đánh giá cao. Với những thành tích đạt được, Đại úy Nguyễn Thành Nam được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030; Đảng bộ xã Cao Dương tặng nhiều giấy khen; Huyện Đoàn Lương Sơn tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" phục vụ nhân dân. Mới đây, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn từ tháng 1/2022 đến nay.


Nguyễn Hùng
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Bí thư chi đoàn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ nuôi cá lồng

Qua tìm hiểu, anh Nguyễn Văn Lân, Bí thư chi đoàn tổ Vôi, phường Thái Bình, TP Hòa Bình đã tận dụng điều kiện tự nhiên sẵn có của quê hương, mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, trở thành tấm gương sáng về khởi nghiệp của thanh niên trên địa bàn.

Thoát nghèo từ mô hình nuôi ong và trồng bưởi đỏ

Tận dụng lợi thế đồi rừng, những năm qua, nông dân xã Tử Nê, huyện Tân Lạc đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó có nghề nuôi ong lấy mật mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu là gia đình anh Bùi Văn Liêm ở xóm Cú. Với ưu thế nhà gần rừng có nhiều loại cây và các loại hoa rừng, tốt cho việc nuôi ong, anh Liêm đã tìm tòi, học hỏi qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hộ nuôi ong trong vùng, từ đó đầu tư trên 50 tổ ong nuôi lấy mật.

Khởi nghiệp từ đặc sản quê hương

Nhận thấy quê hương có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch, anh Hà Công Hưng, Phó Bí thư Đoàn xã Mai Hịch (Mai Châu) bắt tay vào làm sản phẩm thịt gác bếp với mong muốn mang đặc sản của quê hương đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bùi Đình Văn - gương sáng phát triển kinh tế

Trong những năm qua, phong trào đoàn viên, thanh niên vượt khó làm kinh tế được tuổi trẻ xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn lên làm giàu, dám nghĩ, dám làm đi lên từ hai bàn tay trắng để trở thành những thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi của huyện.

Người phát triển nghề mây tre đan trên quê hương Mường Động

Từ một phụ nữ thuần nông, chị Nguyễn Thị Nhung ở xóm Quê Rù, xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) mạnh dạn về xuôi tìm hiểu và theo học làm mây tre đan với mong muốn chuyển đổi nghề, từng bước cải thiện sinh kế. Sau nhiều nỗ lực, chị trở thành người có tay nghề vững, được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện mời về làm giáo viên thỉnh giảng. Quá trình giảng dạy chị vừa truyền nghề, vừa đứng ra làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho học viên.

Người phụ nữ giàu lòng nhân ái

Bà Nguyễn Thị Nụ ở tiểu khu Thạch Lý, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) được biết đến là người phụ nữ giản dị, giàu lòng nhân ái. Mặc dù kinh tế gia đình không dư giả nhưng với gần 10 năm làm công tác thiện nguyện cũng đủ nói lên tấm lòng nhân ái, sống có trách nhiệm, biết sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn của bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục