Tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên (HS, SV), thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XI, năm 2024 được tổ chức cuối tháng 12/2024, em Nguyễn Thảo Vân, đại diện của tỉnh Hoà Bình vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và công tác năm 2024.


Nguyễn Thảo Vân nhận bằng khen tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu lần thứ XI, năm 2024.

"Trong bộ trang phục truyền thống của phụ nữ dân tộc Mường, khoảnh khắc cùng 125 HS, SV, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu trong cả nước vinh dự được nhận bằng khen tại lễ tuyên dương, em rất vui mừng, xúc động và tự hào. Em biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và địa phương đã luôn ủng hộ, quan tâm, động viên, dìu dắt, giúp đỡ để em đạt được kết quả đó. Đây cũng là động lực để em tiếp tục cố gắng, trưởng thành, đền đáp công ơn của bố mẹ, không phụ sự tin tưởng, kỳ vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè…” - Nguyễn Thảo Vân bộc bạch.

Là người con dân tộc Mường, sinh ra và lớn lên ở thôn Sòng, xã Liên Sơn (Lương Sơn), từ khi còn nhỏ, Vân đã ấp ủ ước mơ trở thành giáo viên để mang tri thức đến với học sinh DTTS, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bố mẹ đều làm nông, công việc vất vả, thu nhập bấp bênh, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Bởi vậy gia đình động viên Vân phải nỗ lực học tập, rèn luyện để hướng đến tương lai tươi sáng hơn.

Thấu hiểu sự nhọc nhằn của bố mẹ và hoàn cảnh gia đình nên Vân luôn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Nghị lực vượt khó cùng đức tính cần cù, siêng năng, chăm học, trong suốt 12 năm học phổ thông Vân đều đạt học sinh giỏi. Bên cạnh đó còn nhiều thành tích ấn tượng ở một số cuộc thi. Bậc THPT, Nguyễn Thảo Vân là học sinh lớp chất lượng cao Ngữ văn của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh. Ở "ngôi nhà thứ 2”, cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Khánh Nhi đã truyền cảm hứng, "thắp lửa” đam mê môn Lịch sử cho nhiều thế hệ học sinh, trong đó có cô học trò người dân tộc Mường Thảo Vân.

Song song với việc tập trung học tập môn chất lượng cao, em dành nhiều thời gian để học tốt những môn học khác, đặc biệt là các môn trong tổ hợp xét tuyển khối C. Trên lớp chăm chú nghe giảng để nắm vững kiến thức cơ bản, em còn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi kiến thức mới, tích cực tự học, ôn luyện kỹ càng, bài bản… nhờ đó Vân đã gặt hái được "quả ngọt”, xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với tổng điểm 29,25 (môn Ngữ văn 9,5 điểm; môn Lịch sử 9,75 điểm; môn Địa lý 10 điểm). Hiện Nguyễn Thảo Vân là sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Khoa Lịch sử của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đây là khởi đầu quan trọng để Vân vươn tới gần hơn với ước mơ của mình. Trong môi trường học tập mới, cô sinh viên tài sắc người dân tộc Mường năng động, tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội và là thành viên Câu lạc bộ dạy học tình nguyện của trường, thành viên Câu lạc bộ nghệ thuật của khoa…

Chia sẻ về những dự định trong chặng đường sắp tới, Nguyễn Thảo Vân cho biết: "Nghề giáo là nghề cao quý. Để ước mơ trở thành hiện thực, em luôn tự nhủ bản thân phải ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để đạt được thành tích tốt nhất. Em mong muốn trở thành một giáo viên giỏi, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo, say mê và trách nhiệm với nghề để cống hiến cho nền giáo dục của tỉnh nhà…”.

Là sinh viên vượt khó học giỏi, lễ phép, hoà đồng, Nguyễn Thảo Vân được thầy cô và bạn bè tin yêu, quý mến. Em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện, góp phần lan toả, thôi thúc phong trào học tập thành tài của con em đồng bào dân tộc tại địa phương. Chúc cho những ước mơ đẹp của "bông hoa” tài năng dân tộc Mường sớm trở thành          hiện thực để góp sức xây dựng quê hương Hoà Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.


Linh Nhật

Các tin khác


Gặp những người góp phần làm giàu, đẹp cho quê hương

Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, có nhiều nông dân để lại dấu ấn lớn với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần làm giàu, đẹp cho quê hương.

Chiến sỹ công an nhặt được hơn 70 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình, ngày 13/1/2025, hạ sĩ Nguyễn Trần Bảo Chung (SN 2004), chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát bảo vệ, Trại Tạm giam Công an tỉnh sau khi thực hiện xong ca trực xin phép chỉ huy ra ngoài đơn vị để công chứng giấy tờ cá nhân. Trên đường đi đến đoạn quốc lộ 6 thuộc phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đã nhặt được một ví da màu đen, bên trong có 1 căn cước công dân tên Nguyễn Thị Thanh Thủy và số tiền lớn.

Cô giáo mầm non ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy

Hơn 9 năm gắn bó với nghề giáo, 5 năm giữ cương vị tổ trưởng chuyên môn, cô Nguyễn Hoàng Vinh, giáo viên Trường mầm non Lạc Thịnh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy luôn là giáo viên dạy giỏi các cấp và là người đi đầu, hướng dẫn, truyền cảm hứng cho các thầy, cô giáo trong và ngoài trường áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy.

Người góp phần lưu giữ văn hoá của người Dao Tiền

Đó là nghệ nhân ưu tú Lý Văn Hềnh, sinh năm 1949, dân tộc Dao ở xóm Sưng, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Ông Hềnh sinh ra trong gia đình có truyền thông học chữ Dao - Nôm nên thành thạo chữ viết và hiểu rõ phong tục của dân tộc.

Người tiên phong trồng bưởi Diễn xuất khẩu ở xã Thanh Sơn

Cuối năm 2023, ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn (Lương Sơn) đã xuất khẩu thành công hơn 6 tấn bưởi Diễn sang thị trường Mỹ và dự kiến đến cuối tháng này tiếp tục xuất khẩu hơn 10 tấn bưởi. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình đưa nông sản Việt Nam ra thế giới. Vườn bưởi Diễn của gia đình ông Hòa là mô hình nông nghiệp tiên phong của xã. Thành công này không chỉ nâng tầm giá trị của quả bưởi Diễn, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp xã Thanh Sơn, mở ra cơ hội mới cho nông dân trong phát triển sản xuất và gia tăng thu nhập bền vững.

Thủ kho quân khí gương mẫu, trách nhiệm

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Khoan Dụ (Lạc Thuỷ), tốt nghiệp THPT, đồng chí Bùi Minh Thiệu đi nghĩa vụ quân sự 2 năm tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh. Sau đó theo học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật quân khí. Năm 2009, sau khi ra trường, đồng chí Thiệu về công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh. Năm 2011 chuyển về Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ công tác tại Ban Hậu cần - kỹ thuật. Từ tháng 3/2023, đồng chí đảm nhiệm vai trò thủ kho quân khí của đơn vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục