(HBĐT) - Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, trong 6 tháng đầu năm, 67 ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình tặng người nghèo đã được xây dựng, sửa chữa góp phần giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

 

 

 

Đối với người Mường Lạc Sơn, Quốc khánh 2/9 là ngày lễ vô cùng quan trọng, chỉ sau Tết Nguyên đán. Bởi vào ngày này cách đây 71 năm, quân khởi nghĩa từ chiến khu Mường Khói đã dẫn dắt nhân dân Lạc Sơn tiến hành khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng đầu tiên ở tỉnh Hòa Bình. Chính vì vậy, người Mường Vang gọi ngày Quốc Khánh là ngày Tết Độc lập. Vào ngày này, bà con thường làm cỗ gọi con cháu về ăn Tết. Các con trai, gái, dâu, rể đều phải có quà biếu bố mẹ. Với gia đình bà Hà Thị Huệ, thôn Đồi Cả, Tết Độc lập năm nay niềm vui được nhân đôi bởi đây là năm đầu tiên bà Huệ cùng người con trai út được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang do cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lạc Sơn, xã Mỹ Thành và bà con thôn Đồi Cả chung tay, góp sức cùng gia đình bà xây dựng nên. Vốn là cô gái Thái quê ở Mai Châu, bà Huệ theo chồng về Lạc Sơn sinh sống. Bà sinh được 3 người con nhưng người con út là con trai duy nhất bà có thể dựa dẫm tuổi già lại bị bệnh động kinh nên không thể làm được gì. Hơn 60 tuổi, bà Huệ vẫn phải tần tảo nuôi con. Chính vì vậy, mong mỏi làm được ngôi nhà mới để hai mẹ con sinh sống chỉ là ước mơ của người mẹ già. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ngay khi có chương trình hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết do huyện phân bổ, chi ủy, ban công tác mặt trận xóm đã bình xét hộ bà Huệ được làm nhà. Phấn khởi và xúc động, bà Huệ chia sẻ: Hai mẹ con không có tiền nhưng khi các con, các cháu biết được hỗ trợ làm nhà, mặc dù biết là làm nhà xong mới được hỗ trợ nhưng  ai cũng động viên cố gắng vay mượn để làm trước. Vui nữa là khi bắt đầu làm nhà, chị em trong xóm rồi anh em, họ hàng đến giúp. Vì không đủự tiền làm liên tục nên thời gian xây nhà kéo dài, nhiều lúc tưởng dừng không thể hoàn thiện nhưng rồi lại anh em mỗi người giúp một chút, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành với diện tích hơn 60 m2.

 

Cùng chung niềm vui đó, gia đình ông Bùi Văn Hơn, xóm Riệc II, xã Mỹ Thành không nén nổi xúc động khi được chuyển về căn nhà mới đại đoàn kết vừa hoàn thiện cuối tháng 7 vừa qua. ông Hơn năm nay ngoài 70 tuổi sống cùng người con trai út hiện đang làm công nhân phụ hồ. Trong nhà lại nuôi một người con bị tâm thần đã lâu nên điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Ngôi nhà của ông Hơn trước đây là nhà sàn nằm cheo leo ở lưng chừng đồi. Đường đi lên rất khó khăn và nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngay khi biết gia đình ông Hơn được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, anh em họ hàng rất phấn khởi. Nhiều người biết nghề thợ xây đã tự nguyện đến giúp không lấy tiền. Chính vì vậy, ngôi nhà hoàn thành trong vòng hơn   2 tháng.

 

Ông Bùi Đình Giót, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh  cho biết: Để việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết từ quỹ Vì người nghèo chính xác, minh bạch, nhiều năm qua, Ban thường trực UB MTTQ tỉnh đã chỉ đạo UB MTTQ các cấp phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức thành viên rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng, phân loại đối tượng, xác định mức hỗ trợ cụ thể, đồng thời lựa chọn, bình xét từ khu dân cư. Nhờ cách làm này mà mọi tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đều yên tâm khi tiền của, ngày công giúp đỡ đến được với người nghèo. Phong trào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thời gian qua đã khơi dậy sức mạnh của hệ thống chính trị, được đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh nhiệt tình ủng hộ…

 

Từ nguồn quỹ Vì người nghèo các cấp và nguồn vốn hỗ trợ khác, 3 năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, MTTQ các cấp đã xây dựng, sửa chữa được 67 nhà đại đoàn kết. Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng /nhà xây mới, 7, 5 triệu đồng/nhà sửa chữa. Quỹ Vì người nghèo cấp huyện, xã phấn đấu hỗ trợ 15 triệu đồng /nhà xây mới và 10 triệu đồng trở lên / nhà sửa chữa. \

 

An cư mới lạc nghiệp, xây dựng nhà đại đoàn kết là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của cộng đồng với những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo có ngôi nhà để an cư, yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

                                                                    

                                                                     Phương Linh

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục