(HBĐT) - Những vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở các khúc cua hay xe mất phanh đâm thẳng vào KDC vẫn khiến người dân xã Tân Sơn (Mai Châu) rùng mình khi nhớ lại. Dù QL 6 đã được nâng cấp nhưng nguy cơ về mất ATGT vẫn từng ngày hiển hiện khiến các hộ dân nằm dọc quốc lộ này hết sức bất an.

 

 

Đường dốc, nhiều cua nên nhiều phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ, dẫn đến TNGT nghiêm trọng. Ảnh: Hiện trường 1 vụ TNGT thuộc địa phận xã Tân Sơn (Mai Châu). Ảnh tư liệu.

 

Xã Tân Sơn (Mai Châu) nằm ven QL 6, trải dài từ km 141 - km 147, địa hình tương đối dốc. Trước đó, đoạn đường hướng đi từ Mộc Châu (Sơn La) – Hòa Bình khá bằng phẳng nên các lái xe thường chạy với tốc độ cao. Do đó, khi đến địa phận xã Tân Sơn, con dốc dài, nhiều khúc cua cộng thêm tình trạng mây mù khiến nhiều xe bị mất phanh và xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Tân Sơn, từ năm 2014 đến nay, trên QL 6, đoạn qua địa bàn xã đã xảy ra 32 vụ TNGT, làm 2 người chết tại chỗ. Theo đó, năm 2014 có 18 vụ; năm 2015 có 16 vụ, chết 1 người; từ đầu năm 2016 đến nay đã xảy ra 8 vụ, chết 1 người. Các vụ tai nạn xảy ra ở hầu hết các đoạn đường từ km 142 - km 147, trong đó, km 145 xảy ra nhiều nhất (17 vụ).

 

Ghi nhận thực tế, từ khúc cua Po Tòng thuộc đội 3, xóm Tân Hòa (Tân Sơn) đến khúc cua ông Tuyến (theo cách gọi của người dân sở tại), thuộc xóm Bò Liêm (Tân Sơn), cách trụ sở Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò khoảng 200 m, những dấu tích mới, cũ của các vụ tai nạn vẫn còn đó. Tại km 145 + 500: “Năm ngoái xảy ra 3 vụ  TNGT nghiêm trọng, 1 vụ xe chở hàng (container) mất phanh lao vào taluy, 2 vụ còn lại đều lao xuống vực, khiến 1 người chết tại chỗ, gia đình họ lập miếu thờ bên kia”, đồng chí Hà Văn Khoa, Trưởng Công an xã Tân Sơn cho biết. Những điểm “đen” khác, chúng tôi cũng được thuật lại những vụ tai nạn thương tâm tương tự. Được biết, vụ tai nạn nghiêm trọng gần đây nhất xảy ra vào tháng 6 vừa qua, 6 xe ô tô đâm liên hoàn, làm 1 người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân do trời mưa, sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn, mặt đường lại trơn trượt khiến các lái xe đang chạy với tốc độ cao không kịp xử lý khi xảy ra tai nạn.

 

“Khi xe mất phanh, nếu qua được khúc cua này (km 145 + 500) thì khó mà vượt qua được khúc cua tiếp theo (cách đó gần 200 m). Còn nếu vượt qua được thì kiểu gì cũng đâm thẳng vào KDC chúng tôi sinh sống”, ông Hà Văn Hiểu, Bí thư chi bộ xóm Tam Hòa (Tân Sơn) cho hay. Đã từng bị xe “ghé thăm” lúc nửa đêm, ông Hiểu vẫn rất bàng hoàng khi nhớ lại. Theo lời ông Hiểu kể lại: Đêm hôm đó, khi cả gia đình đang ngủ say giấc thì ngôi nhà bị nâng lên. Tỉnh dậy, ông thấy một đầu xe bẹp gí đã đâm vào đến giữa nhà. Thì ra, chiếc xe bị mất phanh, đâm sập nhà của ông Hà Văn Xanh (liền kề nhà ông Hiểu), tiếp tục đâm xuyên vào nhà của gia đình ông. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng cả xóm được phen hú vía.

 

Ba năm sau, một chiếc tải mất lái và chỉ cách 3 m là đâm vào ngôi nhà sàn của gia đình ông, tài xế xe tử vong tại chỗ. Trước mối nguy rình rập, các hộ dân nơi đây đã nảy ra sáng kiến, đó là đắp các ụ đất trước nhà. Thế nhưng những ụ đất chỉ cao chừng 40 – 50 cm liệu có ngăn cản được một chiếc xe nặng hàng chục tấn đang trôi với vận tốc rất nhanh từ trên dốc xuống?

 

Ngoài ra, thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh trường TH&THCS Tân Sơn cũng rất lo lắng vì nguy cơ xảy ra TNGT, nhất là trong giờ các em tan trường về nhà. Bởi lẽ, 2 ngôi trường này cách QL 6 chừng 50 mét và năm ngoái đã có một em học sinh bị xe bán tải chạy xuôi dốc với tốc độ cao húc văng xa 20 mét. “Cả 2 cấp học có 134 học sinh nên giờ tan trường, chúng tôi rất lo lắng vì là quốc lộ nên các xe chạy với tốc độ cao. Rất mong cơ quan có thẩm quyền quan tâm, lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ và xây dựng các gờ giảm tốc”, thầy giáo Nguyễn Trung Hiệp, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ.

 

Trăn trở về thực trạng giao thông, đồng chí Hà Văn Dung, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn đề xuất, cơ quan thẩm quyền quan tâm, xây dựng đường lánh nạn để các xe mất phanh bẻ lái vào đó sẽ giảm thiểu được thương vong, nhất là tránh lao vào KDC như các sự việc đã xảy ra trước đây. Đồng thời, cung cấp cho lực lượng công an xã biển báo cảnh báo có tai nạn phía trước để các phương tiện khác chủ động giảm tốc độ, tránh tai nạn đâm liên hoàn. Cũng như cung cấp các công cụ bảo vệ hiện trường vì họ là lực lượng có mặt đầu tiên khi xảy ra tai nạn. 

 

 

 

                                                                         Viết Đào

 

 

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục