Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn (UBKT) tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải, vì khai man lý lịch.

Trụ sở UBND xã Quảng Hải nơi ông Cao Xuân Sơn chưa tốt nghiệp THPT nhưng vẫn được làm lãnh đạo xã

Ngày 30-11, Ủy Ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn (UBKT) tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ra quyết định và yêu cầu Đảng ủy xã Quảng Hải thi hành kỷ luật đối với ông Cao Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải với hình thức khiển trách vì đã vi phạm Điều 13 - Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Theo ông Hoàng Phú Hậu - Chủ nhiệm UBKT Thị uỷ Ba Đồn, trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quảng Hải, ông Cao Xuân Sơn (SN 1961) đã khai trình độ 10/10 trong hồ sơ đảng viên và hồ sơ cán bộ là chưa đầy đủ và chưa đúng thực tế, đây là việc làm vi phạm.

Trước đó, nhiều người dân xã Quảng Hải phản ánh, dù chưa học xong chương trình THPT 10/10 (hệ THPT cũ 10 năm học) nhưng sau khi được nhận vào công tác tại UBND xã Quảng Hải, ông Cao Xuân Sơn đã khai man lý lịch để làm hồ sợ đi học, lấy các bằng cấp cao hơn là Trung cấp lý luận Chính trị, Trung cấp quản lý Kinh tế Nông nghiệp.

Sau quá trình “học vượt” của mình, ông Sơn tiếp tục làm hồ sơ thi chuyển ngạch, nâng bậc lương rồi trình lên các cơ quan, tổ chức của huyện Quảng Trạch (nay đã chia tách thuộc thị xã Ba Đồn). Thời điểm trên, ông Sơn chỉ là nhân viên trong xã nhưng sau khi có các bằng cấp, ông đã được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND xã Quảng Hải nhiệm kỳ năm 2000 đến 2005, tiếp đến ông Sơn vẫn được “ưu ái” giữ chức vụ lãnh đạo xã này liên tiếp qua nhiều nhiệm kỳ.   Sau đó, ông Cao Xuân Sơn lại tiếp tục được bổ nhiệm sang Tổ chức Đảng để nắm giữ chức vụ Phó Bí thư và mới đây lại được cất nhắc lên nắm giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khiến dư luận địa phương vô cùng khó hiểu và hoài nghi về trình độ cũng như nhân cách của vị này.

Trả lời phóng viên Người Lao Động, ông Đoàn Xuân Thiện, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Hải khẳng định việc ông Cao Xuân Sơn chưa có bằng tốt nghiệp THPT là đúng sự thật và đã được UBKT Thị ủy Ba Đồn kết luận. “Sau khi có đơn thư tố cáo, với trách nhiệm và thẩm quyền là Bí thư Đảng ủy xã, tôi đã chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc, sai đến đâu thì sẽ xử lý đến đó” – ông Thiện khẳng định.

 

                                                                                   TheoNLD

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục