Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thành phố "rất vô tư" trong bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

Ông Vũ Minh Hoàng (phải) nhận quyết định điều về làm phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội chợ triển lãm Cần Thơ

Việc bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng, một nghiên cứu sinh 26 tuổi làm Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế với mục đích phục vụ cho sự phát triển vùng ĐBSCL, Tuy nhiên, chỉ hơn 30 ngày bổ nhiệm, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ lại cho phép cán bộ giỏi này chuyển về UBND TP. Cần Thơ, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm.

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố "rất vô tư" trong bổ nhiệm cán bộ này.

Theo ông Võ Thành Thống, trong khoảng chục năm trở lại đây, việc thu hút đầu tư của TP. Cần Thơ, đặc biệt là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài rất thấp (70 dự án với khoảng 1 tỷ USD).

Lĩnh vực xúc tiến thương mại, xuất khẩu cũng không đạt kế hoạch đề ra. Cần Thơ nhận định, một trong những nguyên nhân là do thiếu người giỏi làm công tác này. Theo đó, thành phố cần cán bộ biết nhiều ngoại ngữ, am hiểu lĩnh vực hợp tác quốc tế phục vụ công tác xúc tiến đầu tư.

Từ nhu cầu thực tế đó, việc tìm người giỏi, trong đó có ông Vũ Minh Hoàng đã được giao cho Sở Nội vụ thực hiện.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho hay: "Ban cán sự UBND và Thường trực Thành ủy thống nhất quan điểm cần tìm người theo tinh thần mà bên Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ có trường hợp người giỏi như thế. Thành phố đã giao cho Sở Nội vụ nghiên cứu. Sau đó, sở này trình bày lại với Ban cán sự UBND, đảm bảo có người đáp ứng. Ban cán sự Đảng sau đó thống nhất và xin ý kiến Thường trực Thành ủy và được sự thống nhất của tập thể. Trên cơ sở đó, UBND xin người. Nói chung, về quy trình là rõ ràng, dân chủ".

Ông Vũ Minh Hoàng, sau 32 ngày được bổ nhiệm, được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đồng ý cho chuyển công tác về UBND TP. Cần Thơ.

Đáng chú ý, quyết định do ông Nguyễn Quốc Việt - Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ ký điều chuyển ông Hoàng trùng vào ngày UBND TP. Cần Thơ xin cán bộ trẻ này (ngày 17/2/2016).

Giải thích về việc này, ông Võ Thành Thống cho biết: "Vấn đề cho nhanh hay chậm là việc mình đi xin. Còn việc cho sớm hay chậm thì không thể biết trước được. Tất nhiên, sau khi mình xin, việc cho sớm vậy mình cũng chưa rõ. Dư luận đặt vấn đề nhưng phía Cần Thơ rất vô tư. Lúc đó, mình cũng không nghĩ là việc này sớm hay chậm nữa."

Còn ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ thừa nhận, thủ tục, quy trình là sơ hở, không chặt chẽ. Lý giải về việc vì sao lại cho cán bộ rất giỏi mà cơ quan này vừa tuyển dụng được để phục vụ cho công tác xúc tiến đầu tư chuyển công tác sang đơn vị khác một cách chóng vánh như vậy, ông Nguyễn Phong Quang trình bày: "Vấn đề của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ tới đây tập trung cho vấn đề quốc phòng, an ninh, lĩnh vực kinh tế sẽ thu hẹp. Cần Thơ thấy rằng, thành phố trung tâm phải mở rộng, phải có sự phát triển, xúc tiến đầu tư lớn. Cần Thơ thấy đồng chí Hoàng giỏi, có năng lực. Trên cơ sở đó, Cần Thơ mới xin đồng chí này. Xuất phát từ yêu cầu công việc, thành phố xin là chính đáng. Chúng tôi cho ngay".

Một vấn đề khác mà dư luận quan tâm, đó là ngay sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại và hội chợ triển lãm TP. Cần Thơ, ông Vũ Minh Hoàng lại tiếp tục chương trình học tập tại Nhật Bản, không có thời gian làm việc trực tiếp tại trung tâm.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, do ông Hoàng đang tham gia nghiên cứu sinh nên đã chấp thuận cho ông Hoàng tiếp tục học tập.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, thành phố đã yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ ngay trong tháng 12 này.

"UBND thành phố đã có văn bản giao cho Giám đốc Sở Nội vụ rà soát, kiểm tra lại thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu về trường hợp của ông Vũ Minh Hoàng, nhất là giai đoạn tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, đặc biệt là khâu tuyển dụng và khâu bổ nhiệm, đề bạt", Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho hay.

Ông Sơn Minh Thắng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, cơ quan này sẽ làm rạch ròi vấn đề này.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kiểm tra, rà soát; báo cáo toàn bộ quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công công việc, chuyển công tác đối với Vụ phó Vũ Minh Hoàng./.

 

                                                                        Theo VOV.VN

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục