(HBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Hòa Bình, năm 2015, trên địa bàn có 13 trường hợp tảo hôn, năm 2016 có 7 trường hợp. Phần lớn các trường hợp tảo hôn là nữ nhưng cũng có những trường hợp cả vợ và chồng. Sau tảo hôn, các em phải chịu thiệt thòi hơn so với bạn cùng trang lứa, khi bạn bè ngày ngày đến trường học thì các em phải nghỉ học ở nhà lo cho kỳ sinh nở, chăm con.

 

Câu chuyện của B.T.V.A, trú tại tổ 19, phường Chăm Mát là một ví dụ. Tảo hôn khi chưa kết thúc chương trình THPT, ngày về nhà chồng V.A. mới 17 tuổi và có thai hơn 2 tháng. Bởi yêu đương ở lứa tuổi chưa trưởng thành, suy nghĩ còn nông nổi, nhận thức, hiểu biết về giới tính và cách tránh thai chưa đầy đủ nên sau nhiều lần “ăn trái cấm” không sử dụng các biện pháp phòng tránh, em đành phải làm mẹ, làm vợ khi tuổi chưa tròn.

 

Vốn ở độ tuổi cắp sách đến trường, được gia đình bao bọc và chiều chuộng nên khi về nhà chồng, V.A. gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Em kể, những ngày đầu xa bố mẹ đẻ, em khóc nhiều, phần hối hận vì kém hiểu biết dẫn đến phải gánh chịu hậu quả, khiến tương lai của mình dang dở, phần vì lo lắng bởi kinh nghiệm sống chưa nhiều, hầu hết mọi việc lớn, nhỏ trong gia đình đều phải nhờ mẹ chồng hướng dẫn và hỗ trợ. Dù “bụng mang, dạ chửa”, bà mẹ tuổi vị thành niên này vẫn phải tranh thủ đi học bổ túc văn hóa buổi tối tại Trung tâm GDTX. Không những vậy, việc phụ thuộc hết vào chồng về mặt kinh tế trong khi công việc của anh không ổn định khiến gia đình nảy sinh mâu thuẫn nhiều hơn. Điều này ảnh hưởng lớn tới tâm lý người mẹ trẻ khi mang thai.

 

Khác với V.A, Nguyễn Thị B.N trú tại xóm Mát, xã Dân Chủ phải chấp nhận làm dâu khi tuổi mới 16. Là học sinh có học lực khá, em ấp ủ giấc mơ được vào đại học để có cơ hội mở rộng tương lai, sau này có thể giúp gia đình. Nhưng đến đầu năm 2016, B.N. phải gác lại việc học hành, từ bỏ giấc mơ đến với cổng trường đại học để bước vào cuộc sống hôn nhân. Xa gia đình, bạn bè, trường học, theo chồng về ngôi nhà mới bởi hoàn cảnh kinh tế gia đình em khi đó quá khó khăn. Bố mẹ không đủ khả năng chu cấp việc học hành của con cái.

 

Phải làm mẹ, làm vợ quá sớm, khi tâm sinh lý chưa hoàn thiện, thiếu nhận thức và hiểu biết xã hội và kỹ năng sống không những ảnh hưởng tới sức khỏe của bà mẹ mang thai ở tuổi vị thành niên mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi.

 

 Đồng chí Cao Thị Quý, Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố cho biết: Pháp luật không thừa nhận kết hôn dưới tuổi luật định, ngay tại thành phố, những trường hợp bị phát hiện đều bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên với nhiều trường hợp cá biệt, cố tình chống đối, trường hợp người vợ kết hôn khi đã mang thai… thì hình thức phạt hành chính vẫn chưa đủ sức răn đe.

 

Để có giải pháp hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn, Trung tâm DS- KHHGĐ thành phố Hòa Bình tiếp tục tham mưu với UBND thành phố ban hành kế hoạch của địa phương để thực hiện các chỉ thị, kế hoạch về can thiệp đối với tình trạng tảo hôn. Ngoài ra, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ triển khai các cuộc tuyên truyền, vận động về hậu quả của tảo hôn đối với thế hệ trẻ, phối hợp với trường học tổ chức tuyên truyền lồng ghép, các buổi ngoại khóa giáo dục giới tính… Tuy nhiên, cũng theo đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố, để giảm tình trạng tảo hôn và làm mẹ sớm ở tuổi vị thành niên, bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của các cơ quan, đoàn thể còn đòi hỏi sự quan tâm, giáo dục sát sao từ phía gia đình và nhà trường.

 

 

                                                                 Thu Hằng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục