(HBĐT) - Xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ (Kỳ Sơn) được thành lập năm 1992. Trước khi hình thành xóm, đây là khu tập thể của nhà máy giấy Hoà Bình. Cán bộ, công nhân viên nhà máy là người của hơn 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tập hợp về đây cùng làm việc, sinh sống từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Gắn bó với mảnh đất Hoà Bình, từ một khu tập thể đã lập nên xóm có tên, có tổ chức chính quyền. Nhân dân xóm Máy Giấy luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng góp sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

 

ông Phạm Đình Đề, trưởng xóm, đồng thời là tổ trưởng tổ hoà giải xóm cho biết: Xóm có 113 hộ, 418 nhân khẩu. Xóm không có đất nông nghiệp, chủ yếu là đất đồi rừng nhưng cũng không nhiều. Đời sống, thu nhập chính của bà con là từ lương hưu, sản xuất TTCN, dịch vụ nhỏ lẻ. Trong cuộc sống tuy không để xảy ra những vụ việc lớn dẫn đến khiếu kiện nhưng những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ giữa các gia đình cũng không tránh khỏi. Như chuyện bất đồng về lối đi chung, mâu thuẫn về việc lắp đặt ống nước thải hay chuyện hộ chăn nuôi gây mùi ảnh hưởng đến môi trường sống… Mỗi khi có việc xảy ra, các thành viên tổ hoà giải đều có mặt, gặp gỡ các gia đình động viên, khuyên giải đôi bên làm hoà, không gây căng thẳng làm mất tình cảm làng xóm. Với sự ủng hộ, đồng lòng của người dân, hoạt động hoà giải của xóm luôn đạt kết quả tích cực, suốt các năm qua, xóm không có đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. 9 năm liên tục xóm Máy Giấy được công nhận làng văn hoá.

 

Các hoà giải viên tổ hoà giải xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ trao đổi với cán bộ tư pháp xã và Phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn về công tác hoà giải trên địa bàn.

 

 

Cũng như xóm Máy Giấy, các xóm, KDC khác trên địa huyện Kỳ Sơn tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ hoà giải cơ sở. Toàn huyện hiện có 85 tổ hoà giải tại 85 KDC. Thành viên của tổ là các trưởng xóm, bí thư chi bộ, trưởng các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở, người có uy tín trong cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Trưởng phòng Tư pháp huyện Kỳ Sơn cho biết: Trong năm 2016, các tổ hoà giải trong toàn huyện được kiện toàn, củng cố tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong năm, các tổ đã hoà giải thành 49/61 vụ việc, đạt 80%. Thông qua hoạt động hoà giải làm giảm đáng kể tình trạng đơn, thư KN -TC, khiếu kiện vượt cấp góp phần giữ ổn định AN -TT trên địa bàn.

 

 “Đối với mỗi vụ việc, cho dù là chuyện nhỏ nếu không khéo léo, làm công tác hoà giải không tốt có khi lại cho hiệu quả ngược, vụ việc trở nên phức tạp, gây xung đột lớn hơn” - ông Phạm Đình Đề, trưởng xóm Máy Giấy chia sẻ. Vì lẽ đó, để có được một cuộc hoà giải thành đòi hỏi các hoà giải viên phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của các bên tranh chấp, dùng cái lý, cái tình phân tích để đôi bên hiểu ra điều hay, lẽ phải. Tiền bạc mất đi có thể lấy lại được nhưng tình cảm như bát nước đầy, đổ đi thì không lấy lại được, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm rạn vỡ tình cảm hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Có những vụ việc không chỉ hoà giải một lần mà thậm chí nhiều lần kiên trì động viên, khuyên nhủ. Điều quan trọng phải hiểu được tâm tư, nguyện vọng của đôi bên tranh chấp, có giải pháp phù hợp cuộc hoà giải sẽ thành công.

 

Đó cũng chính là phương châm chung của những người làm công tác hoà giải trên toàn tỉnh. Với trên 11.700 hoà giải viên ở trên 2.000 thôn, xóm, tổ dân phố, KDC trong toàn tỉnh, những năm qua, các tổ hoà giải đã tích cực phát huy vai trò trong công tác hoà giải ở cơ sở. Mỗi năm hoà giải thành hàng nghìn vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, cộng đồng, làng xóm. Năm 2016, hội thi “Hoà giải viên giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh được tổ chức thành công đã tạo thêm nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho những người làm công tác hoà giải ở cơ sở. Đây cũng là dịp để các hoà giải viên trau dồi thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải để có nhiều hơn nữa các cuộc hoà giải thành công, vẹn lý, trọn tình, mang lại niềm vui cho mỗi người, mỗi nhà, gắn kết thêm tình cảm cộng đồng, làng xóm.

 

Đồng chí Quách Đình Minh, Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Công tác hoà giải với mục tiêu hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhau các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật nhỏ trong cộng đồng dân cư đã góp phần vào việc giữ gìn tình đoàn kết xóm, phố, giữ ổn định AN -TT ở cơ sở, hạn chế các vụ việc khiếu kiện vượt cấp đến các cơ quan của Nhà nước. Qua hoạt động hoà giải cũng là một hình thức thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật hữu hiệu, thiết thực, từ đó nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân, tạo hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

 

                                                                     Hà Thu

 

 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục