(HBĐT) - Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hồi, xóm Thông, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn). Mái hiên nhà mới được sửa chữa khang trang, ngôi nhà sơn lại tươm tất, giờ đây gia đình không còn lo lắng mỗi khi mưa bão đến. ông Hồi tâm sự: “Gia đình ông trước đây thuộc diện hộ nghèo trong xã. Hai ông bà sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. ông bà tuổi cao, sức khỏe yếu lại không có thu nhập ổn định, cuộc sống rất khó khăn. MTTQ và chính quyền xã đã hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng, cùng với đó, bà con trong xóm giúp đỡ thêm ngày công để sửa sang ngôi nhà được khang trang hơn. Từ khi được ở trong ngôi nhà mới, ông phấn khởi lắm”.

Năm qua, Quỹ Ngân hàng bò của Hội CTĐ xã Dân Hòa đã hỗ trợ cho 2 hộ nghèo trong xã 2 con bò giúp người dân phát triển kinh tế.

 

Ông Hồi còn mạnh dạn vay vốn ngân hàng, thầu hơn 1ha đất của xã để trồng cam. Từ vài cây trồng thử, năm vừa rồi thu được hơn 2 tạ cam, ông tiếp tục mở rộng quy mô. Giờ đây, vườn cam của ông có hơn 300 gốc cam đang ra hoa. ông chia sẻ: Gia đình tôi được như ngày hôm nay là nhờ có sự quan tâm của địa phương, của Nhà nước. Giờ đây, cuộc sống không còn khó khăn mà bắt đầu ổn định hơn.

 

Ông Đồng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết: Xuất phát từ truyền thống tương thân tương ái, nhiều năm nay, công tác chăm lo cuộc sống cho người nghèo luôn được Đảng ủy, UBND xã Hợp Thịnh, đặc biệt là MTTQ quan tâm thực hiện bằng việc thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã làm ấm lòng nhân dân. Cuộc vận động “quỹ vì người nghèo” được xã phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ quần chúng nhân dân. Trong năm vừa qua, quỹ thu được 13 triệu đồng. Bằng nguồn quỹ này, xã đã thực hiện hỗ trợ tu sửa nhà ở cho gia đình ông Bùi Đức Vang, xóm Tân Lập. Ngoài ra, bằng tấm lòng nhân ái và trách nhiệm, nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài xã đã giúp đỡ các hộ nghèo bằng vật chất và tinh thần, góp phần vơi đi khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại, trên địa bàn xã còn 33 hộ nghèo, chiếm 3,08 %, 29 hộ cận nghèo chiếm 2,9 %.

 

Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc người nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Kỳ Sơn quan tâm và là một trong các chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện. Cụ thể trong năm qua, huyện Kỳ Sơn đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi , cấp 9.477 thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo, đã có 197 hộ nghèo được cứu trợ dịp tết với kinh phí hơn 140 triệu đồng. Huyện tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết cho 3.811 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. .. Ngoài ra chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo với phương châm Nhà nước, cộng đồng và gia đình cùng làm với tổng kinh phí hơn 382 triệu đồng.

 

Trong năm vừa qua, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã tặng những phần quà thiết thực cho nhân dân trong huyện với 2.150 suất quà, tổng giá trị gần 550 triệu đồng. Điển hình như Hội Doanh nghiệp trẻ Hòa Bình 30 triệu đồng, Công ty Hoàng Sơn 10 triệu đồng, Công ty may Việt Hàn 150 chiếc áo ấm, quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 50 bộ đồ dùng học tập… Nhờ được sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền và sự tích cực phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể nên trong năm vừa qua, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 542 hộ, chiếm 6,75%, giảm 0,5% so với năm trước, số hộ cận nghèo 445 hộ, chiếm 5,54%.

 

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Bằng, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện được biết: Mục tiêu trong năm 2017 của huyện là giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; lao động được tạo việc làm là 1250 người; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đảm bảo 100% người ngèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn, các đối tượng BHXH… được cấp thẻ BHYT và khám, chữa bệnh theo quy định. 100% học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định. Từ đó góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

 

                                                                            Đồng Hương

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục