(HBĐT) - Chợ mới được xây dựng khang trang trên khuôn viên rộng rãi, ở vị trí phù hợp không chỉ đảm bảo an toàn mà còn đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân trong vùng. Không khí mua bán tấp nập, hàng hóa đa dạng đem lại niềm vui cho bà con ở xã NTM Phong Phú (Tân Lạc).


Chợ Lồ, cái tên đã quá quen thuộc với người dân ở vùng Mường Bi cũng như các xã lân cận. Bởi chợ đã có từ lâu, mỗi tuần họp 2 phiên vào các ngày thứ tư và thứ năm. Đồng chí Bùi Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết: ở vị trí xây dựng chợ hiện nay chính là địa điểm họp chợ đầu tiên ở xã Phong Phú. Sau này, chợ chuyển ra ven quốc lộ 6 để thuận tiện giao thương hàng hóa. Thế nhưng, với sức hút lớn, chợ ngày càng được nhiều bà con và tiểu thương tìm đến, trong khi đó, khuôn viên chợ quá chật chội. Thêm nữa, do nằm ven quốc lộ 6 nên vào những phiên chính, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT. Năm 2011, thực hiện chương trình xây dựng NTM, địa điểm xây dựng chợ đã được quy hoạch lại và chuyển về địa điểm cũ (vẫn thuộc xóm Lồ) với khuôn viên rộng và không cản trở đến giao thông. Năm 2013, chợ bắt đầu xây dựng, đến đầu năm 2016, chính thức đi vào hoạt động.

 

Chợ Lồ mới được xây dựng khang trang trên khuôn viên rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vùng Mường Bi đi mua sắm. 

"Trước đây, thứ tư là phiên chợ đón, nghĩa là đón bà con ở các xã vùng cao về họp chợ, còn thứ năm là phiên chợ chính. Thế nhưng, những năm gần đây, đường giao thông được xây dựng, việc đi lại thuận tiện nên chỉ mất từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là bà con đã về đến chợ rồi nên phiên nào cũng là phiên chính. Nhìn chung, sau 1 năm đi vào hoạt động, việc mua bán vẫn diễn ra sầm uất, tình hình ANTT đảm bảo, đặc biệt là không còn tình trạng ùn tắc, cản trở giao thông như ở phiên chợ trước đây”, đồng chí Chủ tịch UBND xã Phong Phú cho biết thêm.
 
Chợ Lồ mới nằm cách quốc lộ 6 chừng 200 m, cách chợ cũ 300 mét. Có thể thấy, chợ được xây dựng khá khang trang với hệ thống tường bao xung quanh chắc chắn. Trong chợ nhiều ki ốt được xây dựng kiên cố. Các mặt hàng được phân chia thành từng khu vực khá khoa học. Ngoài thực phẩm, quần áo, nông cụ, ở chợ Lồ còn bày bán mặt hàng thổ cẩm, trang phục đặc trưng của bà con dân tộc Mường. Chị Bùi Thị Hồng, xã Địch Giáo, chủ một gian hàng thổ cẩm bày tỏ: "Chợ mới chắc phải rộng gấp 3 lần chợ trước đây nên có cảm giác không đông vui bằng trước đây thôi chứ số lượng khách đến chợ vẫn như trước. Chợ được xây dựng kiên cố, chúng tôi rất phấn khởi, mưa gió cũng không ảnh hưởng đến hoạt động mua bán. Tôi đi bán hàng ở nhiều chợ, có chỗ hở ra là mất đồ nhưng ở chợ Lồ, an ninh rất đảm bảo, chưa xảy ra mất mát bao giờ”.
 
Ở Mường Bi, những phiên chợ đậm chất quê như này vẫn tạo ra sự háo hức với không ít bà con. Có người ví von: "Một tuần chỉ có 2 phiên / Thanh niên nam, nữ ít tiền cũng đi”, ý là, chợ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là nơi để hẹn hò. Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại ngày nay, điều đó không còn đậm nét, chỉ rõ nhất vào những phiên chợ Tết. Trong phiên chợ hôm nay, bà Bùi Thị Thành, xóm Chù Bụa, xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) đến chợ khá sớm. Mới hơn 8 giờ, bà Thành đã tay xách, nách mang những thực phẩm, đồ dùng mua ở chợ. "Gia đình tôi thường xuyên đi mua hàng ở chợ Lồ vì các mặt hàng đa dạng, muốn mua gì cũng có. Chợ chuyển vào đây và được xây dựng khang trang như thế này thuận lợi cho việc trao đổi hàng hóa. Những năm trước đây, vào phiên chợ Tết đông lắm, chợ họp ra cả ngoài lề đường, nguy hiểm cho người đi mua hàng cũng như xe cộ qua lại. Bây giờ thì rộng rãi, chợ Tết cũng không lo phải chen chúc như trước đây nữa”, bà Thanh chia sẻ.
 
Cuối năm 2015, xã Phong Phú đã cán đích NTM, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đem lại cho xã diện mạo mới. Chợ Lồ được xây dựng và đi vào hoạt động không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của bà con trong vùng mà còn tạo động lực để xã tiếp tục giữ vững và đạt được những thành quả mới trong công cuộc xây dựng NTM.
 

                                                                                      Viết Đào

 


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục