(HBĐT) - Được mua BHYT từ khoản tiết kiệm mỗi tháng, nhiều hội viên phụ nữ xã Yên Lạc (Yên Thủy) giờ đây có thể yên tâm nếu bị bệnh hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống. Lợi ích này chính là nhờ chị em đã tham gia mô hình "Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ BHYT- vì sức khoẻ gia đình”.


Ý tưởng của mô hình xuất phát từ hoạt động 6 tháng đầu năm của hội, thành lập quỹ mua BHYT tặng những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Kết quả đã tặng được 12 thẻ cho 12 hội viên, đồng thời chính các chị lại vận động gia đình cùng mua BHYT, vì thế nâng tổng số lên 27 thẻ.

Chị Nguyễn Thị Khánh Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Yên Lạc tâm sự: Trên địa bàn xã còn khá nhiều gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các chị em đều có nhu cầu có BHYT để khám, chữa bệnh hoặc phòng thân khi ốm đau nhưng một số chị em còn ngần ngại vì chi phí mua BHYT cho cả gia đình khá cao. Có trường hợp không may bị bệnh nặng, chi phí điều trị lớn, do không tham gia BHYT nên gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Trước thực tế này, Hội LHPN xã đã nghiên cứu, đề đạt với UBND xã triển khai mô hình phụ nữ tiết kiệm mua BHYT, với mong muốn đem lại cho hội viên hoàn cảnh khó khăn trong xã có cơ hội tiếp cận cũng như bảo vệ, chăm sóc sức khỏe được tốt hơn. Nhận thấy chị em ủng hộ và hưởng ứng tích cực hoạt động này, ngày 7/6/2017, Hội LHPN xã Yên Lạc phối hợp với Hội LHPN huyện Yên Thủy ra mắt mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT – vì sức khỏe gia đình” tại chi hội Lạc Vượng, khởi đầu có 21 thành viên tham gia, xây dựng quy chế mỗi hội viên đóng góp 50.000 đồng/tháng. Ngay tại buổi ra mắt, các đại biểu tham dự như Hội LHPN huyện, BHXH huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Yên Lạc đã chung tay động viên phong trào, quyên góp được 2.450.000 đồng và bình xét mua thẻ BHYT cho 3 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt, chưa tham gia BHYT mặc dù cả gia đình hội viên đã tham gia.

Chị Đinh Thị Thu, hội viên chi hội Lạc Vượng chia sẻ: Với mô hình này, chị em trong hội đi họp đều đặn hàng tháng, vừa đóng tiền, vừa là dịp để chị em sinh hoạt định kỳ, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống. Trong tháng đó, những trường hợp cần thẻ BHYT nhất sẽ được ưu tiên mua trước, nên hội viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ không mặc cảm và hoàn toàn yên tâm tham gia.

Sau hơn 1 tháng triển khai hoạt động, ngày 10/7 đã kết nạp thêm 6 hội viên tham gia mô hình, đồng thời nâng mức đóng lên 62.000 đồng/hội viên/tháng. Với sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên, Hội LHPN xã Yên Lạc tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình, mục tiêu đến hết quý III/2017 sẽ phát triển thêm 3 chi hội và từ nay đến cuối năm, phấn đấu 80% chi hội trong xã tham gia mô hình.

Đồng chí Bùi Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho biết: Mô hình "Vận động phụ nữ tiết kiệm mua BHYT - vì sức khỏe gia đình” rất thiết thực, hiệu quả và cần được nhân rộng. Bởi mô hình này không chỉ là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho phụ nữ mà còn khẳng định vai trò, sự sáng tạo cũng như tinh thần trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ nói chung và Hội LHPN xã Yên Lạc nói riêng trong việc thúc đẩy tỷ lệ người dân tham gia BHYT và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Vũ Quyên, Phó Giám đốc BHXH huyện Yên Thủy cho biết: Đây là một trong những hoạt động thiết thực, hiệu quả từ kế hoạch phối hợp giữa BHXH huyện và Hội LHPN trong việc tuyên truyền cho người dân biết đến lợi ích, quyền lợi khi tham gia BHYT, đồng thời kêu gọi người dân mua BHYT. Đặc biệt phát triển đối tượng tham gia theo hộ gia đình, góp phần không nhỏ nâng cao độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn huyện.


                                                                                Đồng Hương

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục