(HBĐT) - Sau những ngày mưa lớn kéo dài bất thường, đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 11/10/2017, hàng loạt Trạm chốt của lực lượng CSGT được thành lập tại khu vực Km 104 + 700 thuộc địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc), khu vực Km 133 thuộc địa bàn xã Đồng Bảng (Mai Châu) và khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Mai Châu - Vân Hồ (Sơn La). Nguyên nhân chính được xác định là do mực nước tại khu vực ngã ba Tòng Đậu đột ngột dâng cao với chiều dài trên 200m, chiều rộng bình quân khoảng 50m và độ sâu lúc cao điểm lên đến hơn 2m. Ngoài ra, trên tuyến có hàng chục điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở đất đá. Theo đó, giao thông trên QL 6 đoạn qua huyện Mai Châu bị ách tắc, hàng trăm xe ô tô các loại bắt buộc phải nằm chờ đợi trước các trạm chốt và 2 đầu bờ khu vực úng ngập tại ngã ba Tòng Đậu.


Đại úy Nguyễn Ngọc Tuấn, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: QL 6 là tuyến đường nỗi liền Thủ đô Hà Nội với các tỉnh hòa Bình, Sơn La, Điện Biên nên số lượng phương tiện chuyên chở hàng hoá và hành khách qua lại khá nhiều. Ngay sau khi ngã ba Tòng Đậu bị ngập úng nặng và nhiểu điểm trên tuyến bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh đã quyết định thành lập các Trạm chốt để cảnh báo, phân luồng để đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia giao thông qua lại trên tuyến. Các Trạm chốt hoạt động 24/24 giờ vừa đảm bảo ATGT vừa phối hợp với Công an các huyện Tân Lạc, Mai Châu đảm bảo ANTT để lái xe, chủ hàng yên tâm chờ đợi cho đến khi thông tuyến.


Do ngập úng tại ngã ba Tòng Đậu, QL 6 đoạn qua huyện Mai Châu bị ách tắc, hàng trăm xe ô tô nằm chờ thông tuyến từ đêm 11 đến chiều 16/10.

Thường xuyên lái xe chở hàng từ Hà Nội đi Sơn La và ngược lại, 5 ngày, 4 đêm nằm chờ đợi, anh Hoàng Hùng, lái xe mang biển kiểm soát 29 C - 03298 tỏ ra vô cùng ngán ngẩm vì bất đắc dĩ lâm vào tình cảnh cơm hàng, ngủ xe. Tuy nhiên, anh Hùng cũng tỏ ra rất an tâm đối với phương tiện và hàng hóa của mình vì lực lượng Công an, dân quân túc trực, tuần tra 24/24 giờ để đảm bảo ANTT. Anh Hùng cho biết: "Lực lượng CSGT lựa chọn đặt Trạm chốt ở khu vực Km 104 + 700 thuộc địa bàn xã Phong Phú là rất hợp lý, vì ở đây đường rộng, nhiều quán ăn, nhà nghỉ đảm bảo giao thông không bị ách tắc, lái xe, chủ hàng thuận lợi trong ăn uống, ngủ nghỉ và hoàn toàn yên tâm vì không xảy ra trộm cắp hay các vấn đề nhũng nhiễu, tiêu cực khác”.


LLVT huyện Mai Châu sử dụng thuyền, bè chở hàng nghìn lượt người miễn phí qua đoạn đường bị ngập úng.

Từ đêm 11 đến chiều ngày 16/10, việc lưu thông trên Quốc Lộ 6 đoạn qua ngã ba Tòng Đậu chỉ có thể thực hiện được bằng thuyền và bè mảng. . Sự cố ngập úng xảy ra ở ngã ba Tòng Đậu không chỉ ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông trên tuyến mà còn tác động tiêu cực đến sản xuất, sinh hoạt và đời sống của người dân trên địa bàn. Anh Lù Văn Quỳnh - xã Mường Giàng, Quỳnh Nhai - Sơn La cho biết: Tôi có việc phải đi Hà Nội, đến đây thì bị tắc đường do úng ngập nên phải chuyển sang xe khác để đi tiếp. Rất may là có sự giúp đỡ, hỗ trợ của lực lượng Công an, quân đội nên tôi cùng nhiều hành khách khác và hàng hóa được vận chuyển miễn phí qua đoạn đường này không phải chờ đợi lâu, kịp thời gian để giải quyết công việc”

Những người dân ở đây cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ngã ba Tòng Đậu bị ngập úng nghiêm trọng. Cách đây 10 năm, vào tháng 10/ 2007, đây là điểm gây ách tắc giao thông nhiều ngày do nước hồ Tòng Đậu dâng cao và hệ thống thoát nước không kịp tiêu úng. Sau 6 ngày, đến chiều 16/10, nước hồ Tòng Đậu đã rút và các loại phương tiện đã được phép lưu thông qua khu vực ngã ba Tòng Đậu, tình trạng ách tắc giao thông trên QL 6 đoạn qua huyện Mai Châu đã được giải toả. Trong gian nan, vấn vả, mọi người càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm và tình cảm, sự tận tâm, tận lực của các cấp, các ngành giúp nhiều gia đình vơi đi nỗi đau, giúp nhiều người vượt qua khốn khó. Minh chứng cụ thể là những ngày qua, lực lượng Công an, quân đội, dân quân huyện Mai Châu không chỉ làm tốt công tác đảm bảo an toàn trật tự, mà còn cùng người dân đóng bè mảng và sử dụng thuyền để vận chuyển miễn phí người và hàng hóa qua lại khu vực ngập úng.

Trung tá Hà Việt Thành, Phó Trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết: Dưới sự chỉ đạo của BCH phòng chống lũ bão, cứu hộ, cứu nạn huyện, những ngày qua hơn 70 CBCS Công an, Ban CHQS huyện, cùng Công an, dân quân xã Tòng Đậu túc trực tại đây để đảm bảo ANTT và sử dụng thuyền, bè mảng vận chuyển miễn phí hàng nghìn lượt người, hàng hóa qua lai trên tuyến QL 6. Đồng thời, mở lối mòn ven sườn đồi để giúp mọi người đi lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, nhắc nhở lái xe khách và chủ nhà hàng ăn uống không nâng giá vé cùng các dịch vụ khác để mọi người yên tâm vượt qua khó khăn.


Đám tang của người dân xã Tòng Đậu được LLVT huyện Mai Châu đưa, đón an toàn qua khu vực ngập úng.

Quả là vô cùng khó khăn và vất vả, không ai đếm xuể trong những ngày ngã ba Tòng Đậu bị ngập úng có bao nhiêu lượt thuyền, bè chở bao nhiêu lượt hàng người và hàng hóa qua lại. Nhưng hình ảnh những CBCS Công an, quân đội, dân quân với bàn tay phồng rộp dùng sào và dầm mình dưới nước đẩy thuyền, bè khiến mọi người đều cảm động và trân trọng. Trong hàng nghìn lượt người đó, không ít người cao tuổi và trẻ em, những người ốm đau, không may bị tai nạn, đến kỳ sinh nở, thậm chí cả những đám tang với hàng trăm người đưa người thân về nơi chín suối...đều được LLVT huyện Mai Châu đưa đón tận tình, chu đáo và tuyệt đối an toàn.

Nước hồ Tòng Động đã rút, QL 6 đã thông tuyến và việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách trên tuyến đường huyết mạch đã trở lại bình thường. Nhưng về lâu dài, nếu hệ thống thoát nước khu vực ngã ba Tòng Đậu không được cải tạo nâng cấp, chắc chắn tình trạng ngập úng sẽ tiếp tục tái diễn. Đáng lo ngại hơn, các lực lượng ngành chức năng vừa phát hiện một điểm có nguy cơ sạt lở rất cao với vết nứt có điểm đã rộng tới 40cm, kéo dài gần 100m tại khu vực Km 141+300 Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Tân Sơn. Để đề phòng sạt lở có thể xảy ra, lực lượng chức năng đã lắp đặt hàng rào và đèn cảnh báo. Tờ thực tế đó, việc xử lý ngập úng tại khu vực ngã ba Tòng Đậu và phòng chống sạt lở trên QL 6 là nỗi lo canh cánh và thực sự đang là bài toán hóc búa mà mọi người rất mong sớm có lời giải.


Đức Phượng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục