(HBĐT) - Dù trận mưa lũ lịch sử đã trôi qua được nhiều ngày, nhưng xóm Hà xã Đồng Chum (Đà Bắc) vẫn bị cô lập về đường bộ. Để đến được xóm Hà chỉ còn cách đi bằng đường thuỷ trên vùng lòng hồ sông Đà. Tuy vậy, nếu đi bằng đường thuỷ cũng phải mất từ 3 - 4 tiếng đồng hồ mới đến được với xóm Hà...


 

Sau trận mưa lũ lịch sử, nhiều nhà dân ở xóm Hà đã bị hư hỏng nặng.

 



 


Chi đoàn TAND tỉnh và Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình ở xóm Hà bị thiệt hại nặng sau trận mưa lũ.

 



 

Các đoàn viên thanh niên Chi đoàn Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh khám bệnh, tư vấn sức khoẻ và cấp thuốc miễn phía cho 100% người dân xóm Hà

 Chính những khó khăn đó, đã làm cho cuộc sống của người dân ở xóm Hà vốn đã khó khăn nay lại càng trở nên khó khăn sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua. Đồng chí Lường Văn Thịnh, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đồng Chum chia sẻ: trận lũ lịch sử vừa qua hầu hết các xóm trên địa bàn xã đều bị ảnh hưởng. Trong đó, xóm Hà là xóm sâu, xa khó khăn nhất xã. Tuy nhiên, mưa lũ đã gây sạt lở đất đá trên tuyến giao thông vào xóm. Thế nên trong nhiều ngày qua về đường bộ, xóm đã hoàn toàn bị cô lập. Như chúng tôi, muốn về xóm để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ thì chỉ còn cách luồn rừng mà đi nhưng cũng phải mất đến cả buổi mới tới nơi. Chia sẻ những khó khăn với người dân, chúng tôi được đồng chí Đinh Công Hiếu, Trưởng xóm Hà cho biết: trong trận mưa lũ vừa qua, trên địa bàn xóm đã xảy ra lũ quét và tình trạng sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng. Cả một nửa quả đồi lở sạt làm xóm bị cô lập hoàn toàn, không thể di chuyển được bằng đường bộ. Trong mưa lũ, còn có nhiều đất đá ập xuống từ trên núi, theo dòng nước lũ vùi lấp nhà cửa, ruộng nương... Theo thống kê, trong đợt mưa lũ vừa qua, xóm Hà có 82 hộ, 300 nhân khẩu, trong đó, đa phần là hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đợt mưa lũ vừa qua xóm có 2 hộ gia đình bị nước lũ cuốn trôi nhà; 15 hộ gia đình có nhà bị hư hỏng nặng. Các hộ còn lại cũng chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề từ mưa lũ. Chỉ vào ngôi nhà sàn bị đất đá vùi lấp chạm đến nóc, bà Bùi Thị Phượng còn chưa hết nỗi kinh hoàng: Đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến trận mưa lũ nào khủng khiếp và đáng sợ như trận mưa lũ vừa rồi. Nước lũ cuồn cuộn dồn về, người dân chúng tôi không biết đường nào mà chạy. Dưới sông, suối thì nước dâng nhanh; trên đồi, núi thì đất đá sạt lở. Như nhà tôi, khi chưa có lũ về, phía trước nhà là một cái ao lớn, vậy nhưng chỉ sau một đêm, ao biến mất hoàn toàn, nhà thì bị bùn đất vui lấp lên gần đến nóc. Đáng sợ hơn, nhà cả ngôi nhà bây giờ đang trở thành nơi một dòng suối mới hình thành chảy qua; đường cũng bị chia cắt, sạt lở trở thành những dòng suối mới.

 Với người dân xóm Hà, sau trận lưa lũ đường xá, giao thông bị chia cắt, cô lập; tài sản, nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi, tan hoang mất hết, nhiều hộ gia đình gặp khó khăn về nơi ăn, chốn ở rồi đây chẳng biết lấy gì mà sống. Theo anh Đinh Công Hiếu, trưởng xóm thì được biết: kể từ khi xảy ra mưa lũ, xóm cũng đã được một số đoàn cứu trợ đến động viên chia sẻ. Trong đó, có đoàn công tác tình nguyện của Chi đoàn TAND tỉnh phối kết hợp với Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh.

 Theo đó, bằng nguồn vận động, hỗ trợ đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà gồm tiền, gạo, quần áo cho 17 hộ gia đình có nhà cửa bị lũ cuốn trôi và hư hỏng do ảnh hưởng bởi mưa lũ. Cùng với đó, doàn cũng đã tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với 300 đơn thuốc cho toàn bộ người dân xóm Hà với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Hoài Thương Bí thư chi đoàn TAND tỉnh chia sẻ thêm: Khi chúng tôi lên đến xóm Hà, nhìn thấy cảnh làng xóm tan hoang, xơ xác sau trận lũ cũng thấy xót lòng. Hơn nữa, tại đây chúng tôi cũng đã gặp những cháu bé đang lên cơn sốt, nhiều người dân kiệt sức để đứng lên sau mưa lũ. Từ hoàn cảnh đó, thấy rằng việc mình làm tuy nhỏ bé nhưng thật nhiều ý nghĩa.

 


                                                                                     Phạm Hương (TAND tỉnh)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục