(HBĐT) - Mưa lớn từ ngày 9 - 12/10 kèm theo sạt lở đất, đá gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn huyện Tân Lạc, làm 19 người chết, 9 ngôi nhà đổ sập hoàn toàn, gần 760 ha lúa, trên 657 ha hoa màu mất trắng, gần 1.600 con gia súc, gia cầm bị chết… tổng thiệt hại ước tính khoảng 58 tỷ đồng. Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay, công tác tìm kiếm người mất tích trên địa bàn đã hoàn thành, huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống người dân.


Thiệt hại nặng nề

Đã hơn nửa tháng kể từ khi diễn ra trận sạt lở kinh hoàng ở xóm Khanh, xã Phú Cường nhưng không khí đau thương, ảm đạm vẫn bao trùm vùng quê nghèo. Chẳng ai có thể ngờ rằng, chỉ sau một tiếng nổ lớn, kèm theo những cơn mưa như trút đã khiến hàng nghìn m3 đất, đá ập xuống từ thác Khanh, đổ sập, vùi lấp 6 căn nhà và cướp đi sinh mạng của 18 người xấu số. Trong căn nhà sàn xơ xác, chị Đinh Thị Xuân chưa thể nào nguôi ngoai trước sự ra đi của chồng là anh Đinh Công Sinh (41 tuổi). Trong nước mắt chị kể, đêm đó khoảng gần 1 giờ sáng, anh Sinh thấy mặt đất rung chuyển, biết là có nguy hiểm nên đã vội chạy sang nhà hàng xóm gọi họ thức dậy di tán. Không ngờ anh ra đi mãi mãi, để lại tôi với 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Nói về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc Đinh Công Sứ khẳng định, đây là thảm họa lớn nhất mà huyện phải gánh chịu trong hàng chục năm trở lại đây.


Đồng chí Đinh Văn ổn, Tổng biên tập Báo Hòa Bình thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ người dân xã Phú Cường (Tân Lạc) bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo thống kê của UBND huyện Tân Lạc, ngoài những thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông - lâm nghiệp… cơ sở hạ tầng của huyện cũng bị thiệt hại lớn do mưa lũ. Một số công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã bị nứt vỡ; một số tuyến đường hư hỏng, ảnh hưởng đến giao thông, đi lại. Cụ thể như ngầm Hói Đai (xã Ngọc Mỹ) bị phá hủy hoàn toàn; ngầm tràn xóm Quắn (xã Gia Mô) bị vỡ nứt; cầu treo xóm Tân Vượng (xã Lỗ Sơn) bị đứt dây neo cáp và móng nối gây mất an toàn; tuyến đường ĐH.56 từ xã Lũng Vân đi xã Bắc Sơn có trên 25 điểm sạt lở mái taluy âm, dương, một số điểm sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc…

Sát cánh cùng nhân dân vùng mưa, lũ

"Cơn lũ dữ đi qua đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản, cuốn theo bao chắt chiu của những ngày lao động vất vả, khiến người dân ở vùng lũ phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Chính lúc này, sự sát cánh của Đảng bộ, chính quyền, bà con chòm xóm, sự động viên, hỗ trợ của các tổ chức, nhà hảo tâm… là rất cần thiết” - đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc nhận định.

Theo đó, huyện tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các chủ trương, chỉ thị, công điện, mệnh lệnh về công tác phòng- chống thiên tai; truyền phát tin, cảnh báo thiên tai theo quy định; phân công các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy trực tiếp phụ trách, rà soát các vùng xung yếu… Đồng thời, ngay sau mưa lũ, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại, như: tổ chức cứu trợ khẩn cấp; di dời khẩn cấp 137 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, huy động dân quân, công an viên dựng lại nhà và làm nhà tạm cho các hộ phải di dời; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng, vệ sinh nhà cửa, thôn xóm…

Tại xã Phú Cường, huyện chỉ đạo chính quyền trực tiếp đứng ra tổ chức tang lễ cho các gia đình có người tử nạn, hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Ngoài việc huy động lực lượng hỗ trợ dựng lại nhà cho các hộ bị thiệt hại, huyện còn trang bị các vật dụng tối thiểu cho sinh hoạt, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Với nguồn hàng, tiền mặt cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong cả nước gửi về thời gian qua, huyện Tân Lạc giao Phòng LĐ-TB&XH đứng ra tiếp nhận, cân đối, điều tiết đảm bảo mọi người dân bị ảnh hưởng do đợt mưa, lũ vừa qua đều được hỗ trợ.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc chia sẻ thêm: Hiện nay, huyện rất cần nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng thiết yếu, đồng thời bố trí vùng tái định cư cho 312 hộ sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở nhằm sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trên địa bàn.


Hải Yến

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục