Con trai giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) vừa bị cắt hợp đồng làm việc tại bệnh viện này do được tuyển sai quy định.


Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong - Ảnh: VĂN LỰC

Nhiều người thân khác của giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong đang làm việc tại bệnh viện, Sở Y tế xác định được tuyển dụng đúng quy trình, quy định.

 Ngày 21-1, ông Lê Quang Hùng - giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết sở đã công bố kết luận đơn tố cáo đối với ông Dương Văn Hóa -giám đốc và ông Nguyễn Khắc Sâm - trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong. 

"Hiện sở đang trong quá trình xử lý sau kết luận đối với các tập thể, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm trong những nội dung bị tố cáo" - ông Hùng thông tin.

Theo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bình Định, ông Hóa bị tố cáo lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận con trai, 3 người cháu ruột vào bệnh viện làm việc và bổ nhiệm vợ làm trưởng khoa dược. 

Ông Sâm bị tố cáo đưa em rể và 2 người cháu vào bệnh viện làm việc, nhờ nhân viên đến tháo dỡ nhà trong giờ hành chính làm người này bị tai nạn qua đời.

Kết luận nêu: Ông D.A.T. (28 tuổi), con ruột ông Hóa, được Bệnh viện Phú Phong ký hợp đồng làm chuyên môn từ 1-12-2016 đến 31-12-2017 nhưng không trình Sở Y tế để sở xin ý kiến thống nhất đối với Sở Nội vụ Bình Định là không đúng với quy định của sở.

Quá trình thanh tra theo đơn tố cáo, thanh tra cũng phát hiện trường hợp ông T.T.S. (23 tuổi, điều dưỡng khoa hồi sức cấp cứu nội, không phải người thân của ông Hóa, ông Sâm) được bệnh viện hợp đồng chuyên môn từ 1-12-2016 đến 31-12-2017 là sai quy định. 

Sở Y tế tỉnh Bình Định yêu cầu Bệnh viện Phú Phong cắt hợp đồng đối với ông T. và ông S.

Riêng những người thân khác của ông Hóa, ông Sâm, Sở Y tế Bình Định kết luận họ được tuyển dụng, xét tuyển đặc cách theo đúng quy định của pháp luật. Việc vợ ông Hóa được bổ nhiệm làm trưởng khoa dược của bệnh viện cũng đúng quy trình, quy định.

Về tố cáo ông Sâm nhờ nhân viên điện nước tên T. đến dỡ nhà vào đầu tháng 8-2017 khiến ông này rơi từ mái nhà xuống đất, chấn thương sọ não và tử vong, Sở Y tế kết luận ông Sâm có một phần khuyết điểm.

Theo đó, ông Sâm không nhờ ông T. tháo dỡ nhà, nhưng ông T. vẫn đến giúp. Biết ông T. đang trực ca trong giờ hành chính, nhưng ông Sâm vẫn để ông T. tháo dỡ nhà là sai quy định về quản lý giờ giấc làm việc của nhân viên thuộc quyền.

Sau khi ông T. qua đời, Bệnh viện Phú Phong lập hội đồng kỷ luật và quyết định hình thức phê bình, rút kinh nghiệm đối với ông Sâm là sai thẩm quyền, vì ông này là viên chức lãnh đạo, phải do Sở Y tế xử lý. Do vậy, Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Phú Phong thu hồi quyết định thành lập hội đồng kỷ luật của bệnh viện đối với ông Sâm.

 

                                 Theotuoitre

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục