Tháng 1/2018, cả nước xảy ra 1.762 vụ TNGT, làm chết 780 người, bị thương 1.348 người. Tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2017.
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an, tháng 1/2018 (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/1/2018), toàn quốc xảy ra 1.762 vụ TNGT, làm chết 780 người, bị thương 1.348 người.
|
Hiện trường vụ TNGT ngày 24/1, khi chiếc xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 30A – 05392 gây tai nạn trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) rồi rồ ga bỏ chạy. Đến đoạn đường Văn Cao, chiếc xe tiếp tục đâm vào người đi đường khiến nhiều nạn nhân bị thương nặng. |
So với cùng kỳ năm 2017 tăng 60 vụ (3,53%), tăng 36 người chết (4,84%), tăng 170 người bị thương (14,4%). Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 890 vụ, làm chết 780 người, bị thương 426 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 38 vụ (4,5%), tăng 36 người chết (4,8%), tăng 263 người bị thương (161,3%).
|
Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, phòng tránh TNGT trong tháng 2. |
TNGT đường bộ chiếm tỷ lệ cao nhất với 856 vụ. Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 872 vụ, làm bị thương nhẹ 922 người. So với cùng kỳ năm 2017 tăng 22 vụ (2,6%), giảm 93 người bị thương (-9,2%).
Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, thực hiện Năm An toàn giao thông 2018 với chủ đề "An toàn giao thông cho trẻ em”, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trọng tâm bảo đảm ATGT ngay trong những ngày đầu năm, tuy nhiên ATGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT tăng.
|
Lực lượng chức năng của Công an TP. Hà Nội ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2018. |
Để đảm bảo trật tự ATGT trong tháng 2/2018 – tháng có Tết nguyên đán Mậu Tuất và các lễ hội Xuân Mậu Tuất, Ủy ban ATGT Quốc gia tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ.
Trong đó sẽ triển khai Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện Công điện số 1882/CĐ-TTg ngày 08/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và một số địa phương dự kiến từ ngày 27/1 – 10/2/2018.
Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền ATGT, phòng tránh TNGT trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.
Công bố số điện thoại đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ánh về TNGT, ùn tắc giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018; đồng thời chỉ đạo, phối hợp các cơ quan liên quan để giải quyết, khắc phục kịp thời.
Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018./.
TheoVOV.VN
Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).
Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.
Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.
Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…
Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.