Sáng 1/2, Sở Thông tin-Truyền thông tỉnh Kiên Giang phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tổ chức họp báo cung cấp thông tin một số vụ việc được báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh, trong đó có vụ Công an thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) "bêu riếu” người mua bán dâm giữa đường.


Đại tá Lưu Thành Tín - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tại cuộc họp báo.

 

"Lãnh đạo Bộ Công an cũng quan tâm vụ việc này”

Đại tá Lưu Thành Tín – Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Ngay sau khi đoạn video clip quay cảnh Công an thị trấn Dương Đông công khai hóa chủ chứa, gái bán dâm và người mua dâm lên mạng xã hội và báo chí thông tin, ông Tín đã tức tốc ra đảo Phú Quốc để chỉ đạo làm rõ, chấn chỉnh.

Việc công khai hóa các hành vi vi phạm pháp luật là cần thiết để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân nói chung. Tuy nhiên loại tội phạm nào, tệ nạn nào cần công khai và công khai ở đâu thì phải hết sức thận trọng.

Trong trường hợp này, Công an thị trấn Dương Đông đã nóng vội dẫn đến sai sót nghiệp vụ. Đại tá Tín chia sẻ: Trong mấy ngày qua, không chỉ dư luận, mà lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tỉnh ủy, Công an tỉnh Kiên Giang... cũng hết sức quan tâm đến vụ việc.


Vị trí "công khai hóa” của Công an thị trấn Dương Đông bên lề đường, ngay quầy bán thịt heo của ông H.

"Chúng tôi đã yêu cầu tổ xác minh báo cáo toàn bộ vụ việc trong vòng 10 ngày tới. Ngay sau khi có kết quả xác minh, Công an thị trấn Dương Đông sẽ tổ chức xin lỗi những người bị bêu xấu trên lề đường và phải chịu xử lý về mặt trách nhiệm theo đúng mức độ vi phạm”, Đại tá Tín nói.

Trong khi đó, Đại tá Phạm Trung Thành - người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết có 3 việc Công an huyện Phú Quốc phải làm gấp, đó là: Thành lập tổ kiểm tra qui trình công khai hóa và phải báo cáo vụ việc này trong vòng một tuần; tổ chức tìm những người mua, bán dâm bị công khai hóa vừa qua để tiến hành xin lỗi. Và, sau vụ việc này, rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng tránh để xảy ra sai sót tương tự. Cũng theo Đại tá Thành, "mấy ngày nay anh em công an đã nỗ lực tìm những người bị "bêu riếu” để xin lỗi nhưng chưa tìm thấy”.

"Họ làm chẳng giống ai”!

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Thọ - Trưởng khu phố 10, thị trấn Dương Đông (Phú Quốc) cho biết: Sáng 29/1, Công an thị trấn Dương Đông có điện thoại thông báo cho tôi biết để tham dự buổi "Công  khai hóa” một số đối tượng bị phạt hành chính vì tệ nạn xã hội. Tuy nhiên do bận họp nên tôi không đến tham dự được. Chi hội phụ nữ cũng bận họp. Về nguyên tắc khi công khai hóa phải có chính quyền và đoàn thể địa phương tham gia.

Tuy nhiên 16 giờ cùng ngày đã diễn ra vụ việc như đã được phát tán trên mạng. Cũng theo ông Thọ, các đối tượng bị bắt quả tang tại quán cà phê M nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn của khu phố 10. Chủ quán là bà Phạm Thị Bé Ch, quê ở Đồng Tháp. Sáng nay anh em có đến tìm chủ quán nhưng thấy đóng cửa. Nghe đâu chủ quán và những người bị công khai hóa đã rời khỏi đảo Phú Quốc đi đâu không rõ.

Một số người dân ở gần khu vực Công an thị trấn Dương Đông tổ chức "Công khai hóa”  cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 29/1, họ thấy công an chở 4 người, trong đó có 3 nữ, 1 nam tới khu vực gần ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám và Dương Đông - Cửa Cạn. Chính xác là ngay vị trí quầy bán thịt heo của ông H.

Đây là khu vực tập trung buôn bán nhộn nhịp, gần cổng trường THPT Dương Đông, du khách qua lại nhiều.  Nhiều người dân hiếu kỳ, trong đó có cả trẻ em đã tới xem. Thời gian "công khai hóa” khoảng 40 phút, sau đó công an tiếp tục chở họ đi đâu không rõ. "Mấy ổng ngoài việc bêu tên người mua bán dâm, chủ chứa còn miêu tả lại những động tác làm tình. Tôi thấy họ làm chẳng giống ai”, một phụ nữ chứng kiến vụ việc nói. 

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 30/1, trên mạng xã hội xôn xao clip dài hơn 4 phút về việc Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức công khai danh tính những người mua dâm và bán dâm ngay bên lề đường.

Trong đoạn clip này, một cán bộ công an đứng đọc mức xử phạt hành chính, bêu danh các đối tượng là chủ chứa, môi giới, người mua dâm và bán dâm. Đoạn clip đã làm "dậy sóng” cư dân mạng khi cho rằng Công an thị trấn Dương Đông đã có dấu hiệu làm trái các qui định, làm nhục người khác...

Đại tá Phạm Trung Thành- người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết mấy ngày nay anh em công an đã nỗ lực tìm những người bị "bêu riếu” để xin lỗi nhưng chưa tìm thấy. 

 

 

                         TheoTienphong

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục