(HBĐT) - Lương Sơn là huyện trọng điểm về phát triển CN-TTCN của tỉnh. Trên địa bàn huyện có 1 khu công nghiệp với 22 doanh nghiệp hoạt động và đang hình thành 2 khu công nghiệp: Nam Lương Sơn, Nhuận Trạch và trên 400 doanh nghiệp lớn, nhỏ, thu hút hàng chục nghìn lao động. Trong những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số cuộc tranh chấp lao động tập thể và đình công. Với vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ huyện Lương Sơn đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước về lao động và chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể.

Đồng chí Hoàng Thế Quỳnh, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lương Sơn cho biết: Trong nhiệm kỳ 2013-2018, huyện đã thành lập được 14 công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với 457 đoàn viên. Thực tế trên địa bàn huyện còn có doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn như: Không ký kết hợp đồng lao động, không tham gia BHXH cho người lao động, không thành lập tổ chức công đoàn và không thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn 2%... Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ huyện nhận được đơn kiến nghị, đòi hỏi chế độ lương, BHXH của người lao động tại 4 doanh nghiệp, công ty gồm: Nhà máy gạch Tuy nen Lương Sơn, Nhà máy xi măng VINACONEX Lương Sơn, Công ty CP gạch Tường Anh Hòa Bình và Công ty TNHH MTV xi măng Trung Sơn. Công nhân lao động tại 4 doanh nghiệp này tập trung đông người, căng băng zôn, khẩu hiệu, rào cổng ngăn cản hoạt động của doanh nghiệp để đòi quyền lợi.

Ngay sau khi nhận được đơn của người lao động và xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể, LĐLĐ huyện đã trực tiếp đến gặp gỡ người lao động cũng như doanh nghiệp để tìm hiểu, nắm bắt tình hình, đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, LĐLĐ tỉnh, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn người lao động cùng doanh nghiệp tổ chức đối thoại, thương lượng để thống nhất. Kết quả 4 lần hoà giải thành, LĐLĐ huyện đã đòi được cho người lao động số tiền lương, tiền BHXH, tiền trợ cấp thôi việc lên đến trên 5 tỷ đồng.

Các vụ tranh chấp lao động tập thể trên địa bàn huyện thời gian qua hầu hết được giải quyết tương đối ổn thỏa, nhanh chóng trên cơ sở hòa giải, thương lượng của các bên, có sự tham gia giải quyết kịp thời của Công đoàn huyện, tỉnh và các cơ quan chức năng. Với động thái thiện chí, cán bộ công đoàn, người sử dụng lao động đã tập hợp, trực tiếp đối thoại với người lao động, đại diện của người lao động. Sau khi đã tập hợp các ý kiến cơ bản, cụ thể, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động kiên trì đàm phán, thương lượng, định rõ thời gian thực hiện… có tình, có lý trên cơ sở pháp luật.

Nhờ nắm bắt được các quy định của pháp luật, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và phương pháp vận động, tuyên truyền của cán bộ công đoàn, chủ sử dụng lao động đã nhượng bộ, giải quyết dứt điểm từng nội dung, những yêu cầu chính đáng, nhất là các yêu cầu về lợi ích của người lao động. Đặc biệt, cán bộ công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Việc phối hợp giải quyết, thanh tra, kiểm tra "hậu” tranh chấp lao động tập thể và đình công có kế hoạch cụ thể, sâu sát để hướng dẫn người sử dụng lao động, người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật.

H.D

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục