(HBĐT)-Ngày 25/5, Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng ( RIC) phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội thảo áp dụng cơ chế đặc thù ( Nghị định 161/NĐ-CP ngày 2/12/2016) trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã thuộc chương trình 135 tỉnh Hòa Bình năm 2017 với sự tham gia của UBDT; các tổ chức quốc tế; các sở, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh.


Các địa biểu chia sẻ kinh nghiệm thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng công trình hạ tầng tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn. 

Hội thảo đã chia sẻ kết quả, những thuận lợi, khó khăn, đưa ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện áp dụng cơ chế đặc thù trong xây dựng hạ tầng các xã 135 năm 2017 và  kế hoạch trong những năm tiếp theo. Tổ chức RIC đã thông tin, chia sẻ kết quả thực hiện dự án thí điểm vận hành và bảo trì cộng đồng công trình hạ tầng các xã 135 được tài trợ bải cơ quan viên trợ Ai-len, giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2013-2015 tại các huyện Kỳ Sơn, Kim Bôi và Lạc Sơn với kinh phí 265000 EURO; giai đoạn kéo dài thí điểm áp dụng tại các xã thuộc huyện Đà Bắc và Kim Bôi. Kết quả cho thấy, dù nguồn lực đầu tư không nhiều nhưng dự án đã phát huy hiệu quả nhất là trong việc nâng cao năng lực, trách nhiệm của cộng đồng, tiết giảm chi phí đầu tư, thực hiện công khai dân chủ, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của người dân, các công trình được đầu tư đã phát huy hiệu quả cao trong phát triển sản xuât, cải thiện đời sống dân sinh vùng khó khăn.

Việc thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng- chương trình 135 năm 2017 áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161 của Chính phủ ở tỉnh ta, đã bám sát vào các chỉ đạo của TƯ, được thực hiện công khai, dân chủ, đầu tư đúng mục đích, đối tượng được nhân dân đồng tình ủng hộ tích cực tham gia, 100% công trình được bàn giao đưa vào sử dụng. Dù vậy cũng gặp những khó khăn nhất là trong phê duyệt, chủ trương đầu tư và phân bổ chi tiết vốn đầu tư; các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù ban hành chậm; năng lực cấp xã còn hạn chế, 100% xã phải phụ thuộc vào hướng dẫn của phòng dân tộc và các chuyên gia, tư vận thực hiện giúp trong thực hiện các bước quản lý đầu tư…Các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất đề xuất tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về làm công tác đầu tư, quản lý dự án, kiểm tra giám sát xây dựng; bổ sung cán bộ có trình độ chuyên môn cấp huyện tham gia ban giám sát cộng đồng xã; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan để chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc thực hiện cơ chế đặc thù xây dựng hạ tầng các xã 135 theo nghị định 161/NĐ-CP….

 

 

                                                            PV

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục