(HBĐT) - Ngày 6/6, Đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Sở TN&MT, Hội Cựu chiến binh tỉnh.


Đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận hội nghị. 

Những năm gần đây, tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lương Sơn đã dần đi vào ổn định, tạo điều kiện thuận lợi từng bước phát triển ngành công nghiệp khai khoáng. Tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Theo thống kê, toàn huyện có 24 mỏ đất san, lấp được UBND tỉnh cấp phép khai thác; 34 mỏ đá vôi hoạt động làm vật liệu xây dựng thông thường. Nhìn chung, các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã có ý thức chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường như: thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải nguy hại vào kho theo quy định, có hệ thống phun nước giảm thiểu bụi...


Đoàn giám sát đi khảo sát tình hình hoạt động Công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn.

Tuy nhiên, vấn đề tai nạn lao động trên địa bàn huyện còn xảy ra đối với các mỏ khai thác đá. Hầu hết các mỏ không khai thác cắt tầng, không làm đường lên núi để cắt tầng; chưa chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Ý thức chấp hành Luật Bảo vệ môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản còn chưa cao nên gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Tại buổi giám sát, các đại đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn. Đồng thời đưa ra các giải pháp quản lý Nhà nước về khoáng sản trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Lương Sơn đề xuất, kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật khoáng sản. Các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị có hoạt động khai thác khoáng sản nhất là khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn thời gian qua. Đối với những khó khăn và những đề xuất, kiến nghị của huyện Lương Sơn, Đoàn giám sát tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp, báo cáo chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất. Nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn công tác quản lý và khai thác đất, đá, cát, sỏi trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Đoàn giám sát đã đi khảo sát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần sản xuất đá xây dựng Lương Sơn, Công ty TNHH Thái Thịnh, Công ty TNHH XD&TM Quang Long. 

 

                                                                                             Đức Anh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục