(HBĐT) -Hàng hóa vào mùa sôi động, một số mặt hàng có xu hướng tăng giá, hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại diễn biến phức tạp đang là vấn đề đặt ra trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa trong thời điểm dịp Quốc khánh 2/9 đã cận kề.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trưng bày sản phẩm, niêm yết giá của hãng bánh Trung thu Kinh Đô trên địa bàn phường Tân Thịnh (thành phố Hòa Bình). 

Mới đây, qua quá trình kiểm tra, kiểm soát, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9 huyện Lạc Thủy đã phát hiện xe ô tô BKS 29C - 587.14 do ông Đào Xuân Phong làm chủ, địa chỉ 192A, phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình (Hà Nội) có hành vi vi phạm là buôn bán thuốc BVTV không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc. Trong đợt kiểm tra cũng phát hiện cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do ông Đỗ Văn Hiệp làm chủ, địa chỉ thôn An Sơn 1, xã An Bình (Lạc Thủy) có hành vi vi phạm không mở sổ theo dõi các loại LPG đã bán cho khách hàng theo quy định, phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng. Đội QLTT số 12 chống buôn lậu thuộc Chi cục QLTT tỉnh phối hợp với Đội 4, phòng PC46 (Công an tỉnh) kiểm tra xe ô tô BKS 18C - 078.63 do ông Nguyễn Văn Tình làm chủ, địa chỉ xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, nhãn hàng hóa, xử phạt vi phạm hành chính trên 9, 2 triệu đồng …

Đồng chí Trương Thanh Sơn, Phó Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Đây chỉ là 3 trong số hàng chục vụ việc điển hình được lực lượng chức năng phát hiện qua tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường những ngày gần đây. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn ra với thủ đoạn, hình thức ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho kiểm tra, phát hiện. Trên địa bàn, quy mô hoạt động của các đối tượng vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thường nhỏ lẻ, thủ đoạn chính là cất giấu, để lẫn hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng với các hàng hóa khác để bày bán, vận chuyển. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là nồi cơm điện, ấm siêu tốc, đồ chơi lắp ghép, đèn pin, cưa sắt…

Riêng trong tháng 8, lực lượng QLTT đã kiểm tra 276 vụ, tăng 11,29% so với tháng trước, qua đó phát hiện 82 vụ vi phạm, tổng tiền phạt vi phạm hành chính trên 133 triệu đồng, hàng hóa tịch thu trị giá gần 4 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là vi phạm về kinh doanh, vận chuyển hàng cấm với 3 hành vi vi phạm, tổng số tiền vi phạm và hàng hóa tịch thu (súng nhựa trẻ em) trị giá 2, 5 triệu đồng; 4 hành vi vi phạm về kinh doanh hàng lậu, tổng phạt tiền vi phạm hành chính và trị giá hàng hóa tịch thu (nồi cơm điện, ấm siêu tốc, đồ chơi lắp ghép, đèn pin, cưa sắt) trị giá trên 5, 5 triệu đồng; 32 hành vi vi phạm về giá (không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại điểm bán hàng), phạt tiền vi phạm hành chính 26 triệu đồng; 6 hành vi vi phạm về các điều kiện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (kinh doanh không đúng địa điểm, kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), phạt tiền vi phạm hành chính trên 29 triệu đồng; 25 hành vi vi phạm khác (hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hàng hóa), phạt tiền vi phạm hành chính trên 67 triệu đồng; 14 hành vi vi phạm về ATTP (kinh doanh hàng quá hạn sử dụng, không khám sức khỏe định kỳ), phạt tiền vi phạm hành chính 7, 3 triệu đồng.

Với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ khâu vận chuyển đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở, địa bàn các chợ vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thị trường hàng hóa dịp Quốc khánh 2/9 duy trì ổn định, không xảy ra biến động lớn, mức tăng trưởng cao và sức mua tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Nhóm mặt hàng có lượng tiêu thụ tốt trong thời gian này là sách giáo khoa, đồ dùng học tập phục vụ năm học mới, các mặt hàng thực phẩm. Trên địa bàn không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, gây sốt giá làm rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trong Ban chỉ đạo 389/ĐP tỉnh đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, thực hiện kiểm tra, kiểm soát trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân dịp Tết Trung thu, quản lý và giám sát việc kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trên thương mại điện tử.

                                                                                   Bùi Minh


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục