(HBĐT) - Trong thời gian qua, BHXH huyện Đà Bắc đã chú trọng công tác phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chưa phát triển, người dân chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của loại hình bảo hiểm có nhiều ưu việt này, nên công tác vận động tham gia BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn…


Bộ phận một cửa, BHXH huyện Đà Bắc thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Xa Văn Vân, Giám đốc BHXH huyện Đà Bắc cho biết: Đến thời điểm này, BHXH huyện Đà Bắc đã đạt cao được nhiều chỉ tiêu của ngành như số thu, số nợ, đồng bộ dữ liệu, cấp, trả sổ BHXH, quản lý quỹ BHYT… Tuy nhiên, việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện vẫn ở mức thấp. Theo chỉ tiêu của BHXH tỉnh giao, đến hết năm 2018 huyện có 130 người tham gia BHXH tự nguyện nhưng đến hết tháng 9/2018 chỉ được 78 người. Nguyên nhân là do huyện thuần nông, ít doanh nghiệp đầu tư nên hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thu nhập của nhiều hộ không ổn định, trông chờ vào mùa vụ. Thiên tai lại thường xuyên xảy ra là nguyên nhân dẫn tới người lao động và người dân ở Đà Bắc tham gia BHXH tự nguyện thấp so với các địa phương khác trong tỉnh. Thời gian qua, BHXH huyện đã chú trọng tuyên truyền các chính sách BHXH trên phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép với các chương trình khác, đối thoại trực tiếp bằng tiếng dân tộc thiểu số tuy nhiên, nhiều người dân chưa mặn mà tham gia BHXH tự nguyện để về già được hưởng lương hưu.

Do kinh tế khó khăn, hiện nay có lực lượng lớn lao động đi làm công nhân ở các tỉnh ngoài trở về địa phương. Đây là những lao động đã đóng BHXH bắt buộc ở các công ty. Nhiều người đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc được trên dưới 10 năm. Khi thôi việc trở về địa phương, phần lớn những lao động này không tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho những năm còn lại để được hưởng lương hưu mà chọn hưởng chế độ BHXH một lần. Có những tháng BHXH huyện Đà Bắc giải quyết cho vài chục người hưởng BHXH một lần. Cán bộ BHXH đã tuyên truyền, vận động, giải thích họ tiếp tục tham gia đóng BHXH để được hưởng lương hưu khi về già nhưng họ vẫn nhận một lần để giải quyết công việc trước mắt.

Qua tìm hiểu của chúng tôi nhiều người cho biết nguyên nhân khiến người lao động không mặn mà với đóng BHXH tự nguyện là do mức đóng cao. Mức đóng hàng tháng thấp nhất là 154.000 đồng, cao nhất là 5.722.000 đồng. Với mức đóng này, rất ít lao động tự do và người dân sinh sống trên địa bàn huyện Đà Bắc có thể tham gia được. Một khó khăn nữa là thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng BHXH là 20 năm, còn khá dài.

Theo ông Xa Văn Vân, trong thời gian tới, ngành BHXH huyện Đà Bắc xác định các giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân về lợi ích việc tham gia đóng BHXH tự nguyện, nhất là đối với người lao động ở khu vực thị trấn, những người làm tiểu thương, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có trang trại, thu nhập ổn định... Phối hợp với ngành Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH và BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho người dân và các đối tượng tham gia trên địa bàn. Tham mưu UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho các xã hàng năm. Lấy đó là tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại của các xã, thị trấn. BHXH huyện tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách BHXH nói chung và BHXH tự nguyện nói riêng cho người tham gia...

 Việt Lâm

 



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục