(HBĐT) - Nhiều trận mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua đã làm nước suối Rộc, đoạn qua xóm Cháo 2, xã Kim Tiến (Kim Bôi) dâng cao, cuốn phăng phần cầu tạm bằng tre, gỗ qua suối. Học sinh ở các xóm Đồi 1, Đồi 2 không thể đến trường trên con đường hàng ngày vẫn đi...

 

Dù có cầu bê tông vững trãi nhưng người dân ở xã Kim Tiến (Kim Bôi) vẫn phải vất vả qua suối Rộc bằng cây cầu tạm chênh vênh.

Chỉ tay về phía cây cầu bê tông sừng sững bắc qua suối, thầy giáo Đinh Thanh Doãn, giáo viên trường THCS xã Kim Tiến cười buồn: Các anh xem, có cả cây cầu cứng bằng bê tông cốt thép vững trãi nhưng khi qua suối chúng tôi vẫn phải đi trên chiếc cầu bắc tạm bằng tre, nứa chông chênh. Mấy hôm vừa rồi mưa to, nước suối dâng cao đã cuốn trôi cả cầu tạm. Người dân và học sinh ở các xóm ngoài không thể qua suối. Khi nước lũ rút, mấy giáo viên trong trường cùng phụ huynh học sinh kê tạm chiếc cầu qua suối bằng 2 - 3 cây cột điện đổ và mấy tấm cốp pha thì mới có đường qua suối, dù vẫn chông chênh lắm. Chỉ có ai cứng tay lái và thật cẩn thận mới đi qua được.  

Ông Bùi Văn Hồng ở xóm Đồi 1 chia sẻ: Hàng ngày, tôi đưa 2 con đi học qua đường này. Trước đây chưa xây cầu cứng thì chúng tôi đi qua con suối Rộc bằng đường ngầm tràn, tuy đường ngầm đã xuống cấp nhưng xe cộ đi lại vẫn an toàn. Tuy nhiên, khi thấy Nhà nước đầu tư xây dựng cầu qua đây, chúng tôi rất phấn khởi vì không sợ mỗi khi mưa to, nước lũ dâng cao, gây ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Vậy mà từ khi xây dựng xong cầu cứng, chúng tôi lại phải đi trên cây cầu tre, nứa chênh vênh. 3 bố con tôi từng có lần bị trượt ngã xuống suối. Mới đây nhất, cô Bùi Thị Hương là cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng của xã đã bị trượt ngã xuống suối khi đi xe máy qua đây.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Tiến cho biết: Công trình cầu xóm Cháo đã xây dựng xong cách đây 2 năm nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng được vì không có đường dẫn lên cầu. Bên cạnh đó, quá trình thi công, đường tràn cũ đã bị phá, vì vậy việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Không ít trường hợp bị ngã xuống suối khi đi qua cầu tạm. Bình thường thì có thể đi lại được, nhưng khi mưa to, nước suối Rộc dâng cao là giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều khi học sinh các xóm ở bờ bên kia đến đây nhìn nước lũ chảy xiết đành phải quay về, dù rằng trường lớp ở ngay bờ suối bên này. Lúc đó, muốn đến trường phải đi đường vòng từ 3 - 5 km. Tuy nhiên, dù đi đường vòng thì vẫn phải qua ngầm, qua suối, rất nguy hiểm khi nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Qua tìm hiểu được biết, dự án công trình cầu xóm Cháo, xã Kim Tiến được triển khai thực hiện với 2 hạng mục chính gồm: phần cầu và đường dẫn ở 2 đầu cầu. Trong đó, ở hạng mục cầu đã được UBND huyện Kim Bôi phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2556A/QĐ-UBND ngày 4/7/2014 với tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Trong đó, chi phí xây dựng gần 12 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng... Công trình cầu dài hơn 39 m, rộng 8 m, do Công ty TNHH xây dựng dịch vụ Huy Hà (nay là Công ty CP đầu tư và xây dựng Huy Hà) có trụ sở tại phường Phương Lâm, TP Hoà Bình thi công. Tính đến nay, hạng mục này đã được hoàn thành từ năm 2016.

Đối với hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu, ngày 20/5/2016, UBND huyện Kim Bôi đã phê duyệt bổ sung thiết kế dự toán và giá hợp đồng gói thầu xây dựng hạng mục này tại Quyết định số 2259A/QĐ-UBND. Về quy mô, đoạn đường dẫn hai đầu cầu tiếp giáp với cầu dài 50m rộng từ 5,5 - 9m. Hạng mục này có tổng mức đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng, do Công ty Huy Hà thi công. Tuy nhiên đến nay, sau hơn 2 năm, hạng mục này vẫn chưa được thi công.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đồng chí Đới Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi đã nhận trách nhiệm trong công tác quản lý khi để tiến độ thi công hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu xóm Cháo quá chậm, ảnh hưởng đến đi lại của người dân. "Việc thực hiện hạng mục đường dẫn lên cầu chậm được triển khai là do huyện chưa bố trí được nguồn vốn cho công trình vì nguồn ngân sách huyện hàng năm rất hạn chế. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư cho các công trình trên địa bàn huyện rất lớn. Hơn nữa, liên tục trong các năm qua, trên địa bàn huyện chịu ảnh hưởng rất nặng nề của thiên tai, mưa lũ. Do vậy, huyện phải cân đối, bố trí nguồn vốn cho công trình. Tính đến thời điểm này, huyện đã bố trí được nguồn vốn. Do vậy đã đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, vật liệu tổ chức thi công. Theo kế hoạch UBND huyện đặt ra và nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu Cháo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2019”, đồng chí Đới Văn Chinh cho biết thêm.

Để chuẩn bị đảm bảo tiến độ thi công hạng mục đường dẫn lên cầu Cháo, đồng chí Quách Đình Vận, Chủ tịch UBND xã Kim Tiến cho biết: Xã đã vận động các hộ dân có diện tích đất sản xuất nằm trong khu vực ảnh hưởng thi công hạng mục đường dẫn tự nguyện hiến đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đảm bảo. Việc này chúng tôi đã mong mỏi từ lâu nên rất mong đơn vị thi công đảm bảo đúng cam kết về tiến độ dự án”.

                                                                                       Mạnh Hùng



Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục