(HBĐT) - Trên 75.000 lao động được tạo việc làm từ chương trình cho vay giải quyết việc làm (GQVL) của NHCSXH hơn 15 năm qua đã nói lên tầm quan trọng của chương trình tín dụng ưu đãi này. Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi GQVL thông qua NHCSXH tỉnh đã góp phần duy trì và mở rộng việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm. Thông qua chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả không chỉ ở thành thị mà còn ở vùng nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực.


Từ năm 2015, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) được vay 20 triệu đồng từ chương trình GQVL của NHCSXH đầu tư nuôi lợn nái và lợn thịt. 2 con lợn nái mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa từ 10 - 12 con đều giữ lại nuôi lợn thịt. Gia đình bà kết hợp nấu rượu lấy bỗng nuôi lợn sạch, không dùng cám công nghiệp, nên 1 năm chỉ xuất bán 2 lứa lợn thịt với khoảng hơn 2 tấn lợn hơi nên cả thời điểm lợn mất giá mỗi năm gia đình bà vẫn lãi 50 triệu đồng. Gia đình bà luôn trả lãi đúng thời hạn. Không chỉ tập trung chăn nuôi, gia đình bà Hồng còn tận dụng gần 2.000 m2 đất vườn trồng các loại cây ăn quả như bưởi, vú sữa, ổi, mít Thái cho thêm thu nhập.


Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng ở khu 2, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đầu tư nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế.

Trường hợp của bà Hồng chỉ là một trong hàng ngàn hộ vay vốn GQVL trên địa bàn tỉnh phát huy hiệu quả đồng vốn ưu đãi. Nhìn chung, các dự án vay vốn đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn, diện vay vốn rộng, vốn được quay nhiều vòng. Nhờ tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay đã góp phần GQVL cho nhiều lao động, hỗ trợ vốn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và hộ gia đình để mở rộng sản xuất. Qua tìm hiểu thực tế, nhu cầu vay vốn GQVL làm để mở rộng quy mô sản xuất, GQVL cho người lao động ở nhiều địa phương rất lớn. Đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp hạn chế về vốn sản xuất. Bên cạnh đó, mức cho vay trên một hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thấp. Theo quy định, mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh được vay tối đa 500 triệu đồng/dự án và hộ gia đình 20 triệu đồng/hộ. Song số cơ sở được vay phổ biến vẫn là mức vay vài chục triệu đồng cho các hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình, trong khi với số tiền cho vay này lại phải đảm bảo tối thiểu thu hút 1 lao động. Năm 2018, tổng nguồn vốn chương trình GQVL toàn tỉnh được giao 76,452 tỷ đồng và từ đầu năm đến nay được giao tăng 8 tỷ đồng. Nguồn vốn này cơ bản cho vay quay vòng sau khi thu hồi nợ đến hạn nên không đáp ứng đủ nhu cầu.

Ông Vũ Đình Đoài, Giám đốc NHCSXH tỉnh cho biết: Trong quá trình triển khai, cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, giải ngân cho các đối tượng vay vốn, ngân hàng phối hợp chặt chẽ với Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố và các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đầu tư cho các chương trình, dự án sử dụng nhiều lao động, hỗ trợ phát triển ngành nghề, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về GQVL, giảm nghèo bền vững. Từ đầu năm đến nay, doanh số cho vay chương trình GQVL đạt trên 41 tỉ đồng với 1.595 lượt khách hàng vay, doanh số thu nợ đạt trên 26 tỉ đồng. Ðể đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của nhân dân, thời gian qua, ngoài nguồn vốn do T.Ư cấp, chi nhánh chỉ đạo NHCSXH các huyện, thành phố và các hội, đoàn thể thu hồi vốn đã đến hạn, từ đó tạo nguồn vốn vay quay vòng. Đến nay, dư nợ Chương trình cho vay GQVL trên địa bàn tỉnh đạt trên 91 tỷ đồng với 3.650 khách hàng còn dư nợ. Nhờ thực hiện có hiệu quả, toàn tỉnh đã GQVL mới cho gần 10.000 lao động. Chương trình đã góp phần thực hiện chỉ tiêu kế hoạch về tạo việc làm, làm thay đổi nhận thức về việc làm cho người lao động. Tuy nguồn vốn vay không nhiều nhưng có vai trò là "đòn bẩy” và hỗ trợ kịp thời người lao động đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cũng như cộng hưởng giá trị trong 2 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng NTM.


Đinh Thắng


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục