(HBĐT) - Những năm gần đây, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (ATVSTP) luôn là nỗi lo của người dân. Khi cả xã hội đang quyết liệt đấu tranh với vấn nạn thực phẩm bẩn len lỏi vào bữa cơm của mỗi gia đình thì nguy cơ mất ATVSTP vẫn hiện hữu ngay ở các trường học. Song việc ngăn chặn, loại bỏ những đồ ăn không đảm bảo VSATTP vẫn chưa được quan tâm đúng mức

Hàng quán khu vực cổng trường với nhiều loại hàng hóa rất khó xác định chất lượng, nguồn gốc nhưng vẫn cuốn hút các em học sinh. Ảnh chụp tại khu vực cổng trường tiểu học Lý Tự Trọng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

Dạo quanh một số trường học trên địa bàn TP Hòa Bình trước giờ vào học, giờ ra chơi hay khi tan học, mọi người đều dễ dàng bắt gặp hình ảnh những quán hàng bày bán đủ các món ăn nhanh như khoai tây chiên, pho mai que, xúc xích, bỏng ngô, mì giòn, bắp rang bơ, thịt xiên nướng, thịt bò khô, que cay, gà xé, bò bía ngọt, các loại bánh, kẹo đóng gói... sẵn sàng phục vụ các "thượng đế” nhí. Điểm chung của các loại thực phẩm này là không nguồn gốc, xuất xứ, không hạn sử dụng, được bày bán với màu sắc, bao bì bắt mắt mà bằng mắt thường khó phân biệt được thực phẩm nào là thật, giả và có đảm bảo chất lượng hay không, nhưng vẫn rất cuốn hút học sinh.

Chị Trịnh Thị Hiền ở phường Phương Lâm, TP Hòa Bình chia sẻ: Tôi thực sự lo ngại trước thực trạng thực phẩm đang bày bán tại các cổng trường, bởi các em còn nhỏ tuổi, chưa nhận thức đầy đủ các yêu cầu về việc đảm bảo VSATTP mà chỉ cần đẹp, rẻ tiền là đổ xô mua. Tôi cũng khuyên con không được ăn những thực phẩm đó và thậm chí không cho con tiền để mua nhưng nhiều khi bạn bè ăn, chia sẻ với cháu trong giờ ra chơi, giờ tan trường nên rất khó quản lý.

Thực tế cho thấy, lo lắng của chị Hiền cũng là nỗi lo chung của nhiều phụ huynh, vì học sinh là nhóm đối tượng có nguy cơ nhiễm độc cao nhất do sức đề kháng yếu. Bên cạnh đó, do tâm lý lứa tuổi thích tụ tập bạn bè, thích các đồ ăn vặt nhưng không quan tâm việc tìm hiểu các thông tin về chất lượng sản phẩm cũng như vấn đề VSATTP. Bên cạnh đó, vẫn có nhiều phụ huynh do bận rộn nên thường cho con tiền tự ăn sáng. Không ít người vì chiều theo sở thích của con mà sẵn sàng bỏ tiền mua những món đồ ăn vặt ở cổng trường. Thức ăn, đồ uống không bảo đảm vệ sinh cùng với thái độ thờ ơ của những chủ hàng quán khiến cho học sinh đứng trước nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm cao.

Để hạn chế tình trạng học sinh mua đồ ăn, thức uống từ các quán hàng không đảm bảo an toàn, nhiều trường học trên địa bàn TP Hòa Bình đã thực hiện việc đóng cổng trường giờ ra chơi, không cho học sinh ra ngoài mua hàng quà vặt. Đẩy mạnh tuyên truyền về kiến thức ATTP. Hiệu trưởng trường tiểu học Lý Tự Trọng Bùi Thị Hiền cho biết: Việc các hàng quán bày bán trước cổng trường không chỉ mất VSATTP mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và làm tắc nghẽn giao thông. Vì vậy, nhà trường thường xuyên tổ chức những buổi ngoại khóa trao đổi, giao lưu để các em thấy rõ nguy cơ mất ATVSTP từ việc ăn uống ở những hàng quán khu vực cổng trường.

Sau khi xảy ra sự việc sáng 16/4/2018, 21 học sinh trường THCS Hữu Nghị (TP Hòa Bình) có triệu chứng buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt sau khi các em ăn cơm rang, xôi chiên, xúc xích, bò khô, nem chua… tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố của bà Nguyễn Thị H. số nhà 21, tổ 14, phường Hữu Nghị. Rất may do phát hiện và cấp cứu, điều trị kịp thời nên vụ việc không xảy ra hậu quả nghiêm trọng…Theo đó, từ tháng 9/2018 đến nay, nhiều trường học trên địa bàn TP Hòa Bình như THCS Lý Tự Trọng, các trường tiểu học Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Sông Đà, Hữu Nghị…đã mở căng tin trong khu vực khuôn viên nhà trường nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh. Đại diện các trường đều khẳng định việc mở căng tin trong trường học có sự bàn bạc, thống nhất cao trong Ban giám hiệu, đại diện Hội phụ huynh học sinh và báo cáo Phòng GD&ĐT thành phố. Sau khi các căng tin đi vào hoạt động, nhà trường yên tâm hơn về ATVSTP vì chủ căng tin cam kết nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo vệ sinh trong bảo quản, chế biến. ATGT cũng đảm bảo hơn vì đã hạn chế được tình trạng tụ tập mua bán hàng khu vực cổng trường.

Tuy nhiên, việc mở căng tin ở các trường học cũng có không ít ý kiến trái chiều. Ông Lê Đình Thắng, ở phường Đồng Tiến băn khoăn: "Học sinh tiểu học chỉ từ 6 - 11 tuổi, mở căng tin trong trường học khiến nhiều cháu vòi vĩnh cha mẹ và có thói quen tiêu tiền sớm nên chúng tôi rất lo ngại”.

Bà Hoàng Thị Mai ở phường Hữu Nghị trăn trở: "Do bận rộn công việc nên tôi thường xuyên đưa tiền để con tự ăn sáng, qua theo dõi, tôi mới biết cháu nhiều lần "nhịn ăn, nhịn uống” để dành tiền đi chơi game. Rất may là phát hiện sớm nên còn ngăn chặn kịp”.

Ông Bùi Thanh Bình, ở phường Phương Lâm chia sẻ: "Đóng cổng trường để cấm học sinh ra ngoài mua hàng quà vặt, nhưng giờ ra chơi lại được phép vào căng tin của nhà trường để ăn uống, chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến nề nếp, sinh hoạt, học tập của học sinh trong thời gian ở trường”.

Hàng quán tại cổng các trường học cũng như căng tin trong các trường học thực chất là những loại thực phẩm được chế biến dùng để ăn, uống ngay thuộc nhóm thức ăn đường phố. Theo quy định hiện hành, việc quản lý loại hình kinh doanh này thuộc trách nhiệm của UBND xã, phường, thị trấn sở tại. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm quản lý bảo đảm ATTP trong nhà trường. Vì vậy, các bậc phụ huynh mong muốn bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, chính quyền các địa phương phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm ATTP phải lập tức xử lý theo quy định. Ngoài ra, nhà trường và gia đình cần tăng cường phổ biến cho học sinh kiến thức về ATTP, kết hợp giáo dục, tạo thói quen không cho học sinh ăn quà vặt khi tới trường.

                                                                                                    ĐP


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục