(HBĐT) - Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, hàng trăm thanh niên xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi đã tham gia vào các phong trào cứu quốc, các mặt trận. Sau chiến tranh, đã có 25 người con của đất Nật Sơn anh dũng hy sinh, có gia đình 2 người là liệt sĩ. Hiện toàn xã có 39 đối tượng hưởng chế độ chính sách.


Nật Sơn (Kim Bôi) là xã thuộc địa bàn vùng sâu, khó khăn, kinh tế chậm phát triển, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35,2%, thu nhập chỉ đạt 15,1 triệu đồng/người/ năm. Một số gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, gia đình thân nhân liệt sĩ đời sống còn nhiều khó khăn. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn”, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến xóm và mọi tầng lớp nhân dân luôn quan tâm công tác đền ơn - đáp nghĩa. Trong năm 2018, xã đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, trao quà của Trung ương, tỉnh, xã cho gia đình các đối tượng chính sách nhân dịp tết, 27/7. Đến thăm gia đình ông Bùi Công Sự là bệnh binh mất 65% sức khỏe khi gia đình ông đang sửa nhà đón Tết, ông cho biết: Tôi là bệnh binh, anh trai tôi là liệt sĩ. Trong những năm qua, được Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương thường xuyên đến thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình tôi vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Vừa qua, gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ 30 triệu đồng cùng anh em họ hàng, bạn bè giúp đỡ, cho vay gần 100 triệu đồng sửa sang căn nhà này. Ông Trần Tất Kiêm, thương binh ở xóm Bưa Cầu tâm sự: Cũng từ nguồn vốn sửa, làm nhà mới nên gia đình tôi cũng đã cố gắng xây dựng được căn nhà không bị dột nát mà bao năm nay mơ ước.


Từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, gia đình ông Bùi Công Sự, bệnh binh xã Nật Sơn (Kim Bôi) có điều kiện xây mới căn nhà kiên cố.

Chị Lý Thị Bông, cán bộ phụ trách thương binh - liệt sĩ xã Nật Sơn cho biết: Ngoài hỗ trợ làm nhà, hàng tháng, UBND xã chỉ đạo việc chi trả kịp thời, đầy đủ số tiền trợ cấp cho các đối tượng theo quy định. Cấp 27 thẻ BHYT cho người có công. Tham gia chương trình ủng hộ ngày công tình nghĩa của các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến xóm đã ủng hộ hơn 200 ngày công cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trạm y tế xã đã khám BHYT cho 38 thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam cùng thân nhân các gia đình chính sách. Trong năm 2018, UBND xã đã triển khai Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch UBND tỉnh. Qua rà soát giải quyết cho 17 đối tượng đủ điều kiện hưởng. Tổ chức đón 1 hài cốt liệt sĩ từ Nghĩa trang Đường 9 về Nghĩa trang Kim Bình (Kim Bôi); vận động, quyên góp ủng hộ xây nhà ghi tên bia liệt sĩ được các chi bộ xóm, nhà trường, trạm y tế, chi bộ cơ quan xã, các hộ dân trên địa bàn xã, con em xa quê hương ủng hộ đóng góp trên 60 triệu đồng. Ngoài ủng hộ về vật chất, các cơ quan, đoàn thể cũng ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình chính sách phát triển kinh tế. Đến nay, 100% gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình so với địa bàn. Không còn hộ chính sách được hưởng trợ cấp thuộc diện gia đình nghèo, ở nhà tạm.

Đồng chí Bùi Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng đều khắp từ xã đến xóm nhằm không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”, xây nhà tình nghĩa, chăm sóc, giúp đỡ thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, ưu tiên dạy nghề, tạo việc làm cho con thương binh, bệnh binh và người có công. Khuyến khích, động viên, hỗ trợ sự vươn lên của gia đình người có công thông qua các chương trình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất, tạo điều kiện để người có công có thể tham gia được những ngành nghề, những công việc có quy mô lớn hơn và thu nhập cao hơn.


Việt Lâm


Các tin khác


Hiệu quả từ các hoạt động Dự án VIE071

Sau 3 năm triển khai (2021 - 2024), dự án "Giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương về thu nhập và sức khỏe của người cao tuổi (NCT) tại Việt Nam” (VIE071) đã hoàn thành mục tiêu thành lập 30 câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau (LTHTGN) trên địa bàn tỉnh. Mô hình sau khi đưa vào hoạt động đã, đang tăng cường sự tham gia của NCT trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tăng nhu nhập… trong cộng đồng xã hội. Từ đó nhanh chóng thích ứng với xu hướng già hóa dân số, đồng thời giúp NCT sống vui - khỏe - hạnh phúc.

Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục