(HBĐT)- "Nồi cháo yêu thương” là hoạt động từ thiện mang tính nhân văn được Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy, Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng phối hợp thực hiện.


Tình nguyện viên CLB Thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ trao tặng các suất cháo miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy.

Xuất phát từ thực tế không ít bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em tàn tật, người già neo đơn rất cần được quan tâm, giúp đỡ, CLB Thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ cùng Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy thực hiện mô hình "Nồi cháo yêu thương” nhằm san sẻ bớt gánh nặng của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Chương trình bắt đầu thực hiện từ ngày 2/12/2018. Qua 3 tuần, CLB đã phát cháo miễn phí cho gần 400 lượt người, giúp các bệnh nhân ấm lòng hơn khi đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy.

Vào 10h sáng chủ nhật hàng tuần, đông đảo tình nguyện viên của CLB đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy phát cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Để xác định số người được nhận cháo, thành viên CLB đến các khoa thống kê và phát phiếu cháo cho bệnh nhân. CLB họp vào mỗi tối thứ bảy để thống nhất, phân công công việc cụ thể cho từng người. Sáng sớm chủ nhật, các thành viên mua nguyên liệu để nấu cháo, vì vậy nguyên liệu luôn được tươi ngon, đảm bảo VSATTP.

Từ nguồn kinh phí đóng góp của các nhà hảo tâm cùng sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện, ước tính chi phí mỗi nồi cháo trên 700 nghìn đồng. Mỗi lần phát cháo thường phải nấu 2 nồi. Những nồi cháo được nấu từ xương, thịt, rau, củ, quả tổng hợp. Nguyên liệu thay đổi theo từng lần nấu để đảm bảo dinh dưỡng.

Chị Bùi Thu Huyền, xã Lạc Hưng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được nhận cháo dinh dưỡng miễn phí. Tôi rất vui và cảm thấy ấm lòng. Tôi đến đây chăm sóc con gái đang nằm viện. Vì gia đình thuộc hộ nghèo nên được phát cháo miễn phí vào thứ bảy. Đây là hoạt động từ thiện có ý nghĩa thiết thực, chia sẻ khó khăn với người bệnh. Rất mong CLB có thêm nhiều hoạt động nhân văn, quan tâm và giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi”.

Anh Lê Văn Thuần – đồng Chủ nhiệm CLB cho biết: "CLB thiện nguyện Vì trái tim trẻ thơ được thành lập ngày 25/12/2012. Trước đây từng làm từ thiện ở nhiều nơi như Điện Biên, Lai Châu, Gia Lai… Hiện nay, chúng tôi duy trì thêm mô hình "Nồi cháo yêu thương” tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thủy. Dự tính chúng tôi sẽ phát thêm cả sữa cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”.

Những nồi cháo được gửi gắm sự yêu thương, chia sẻ không chỉ kịp thời giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; giúp họ đảm bảo sức khỏe, an lòng điều trị bệnh mà còn là cầu nối gắn kết con người xích lại gần nhau hơn. 

Anh Trần Hữu Hậu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy cho biết: "Ý tưởng thực hiện mô hình "Nồi cháo yêu thương” đã được nhen nhóm từ 3 năm nay. Trong thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với CLB duy trì hoạt động mô hình, bên cạnh đó sẽ tiếp tục vận động quyên góp quần áo ấm, vật dụng và quà dành tặng gia đình khó khăn, trẻ em tàn tật, người già neo đơn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán 2019”.

Linh Nhật


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục