(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Sơn luôn quan tâm vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp xây dựng quỹ "Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã hỗ trợ xây mới những ngôi nhà đại đoàn kết ấm áp nghĩa tình cho người nghèo trên địa bàn.


 

Đại diện MTTQ huyện Lạc Sơn trao nhà đại đoàn kết cho hộ chị Bùi Thị Quyên ở xóm Dằm, xã Nhân Nghĩa.

 

Trong căn nhà đại đoàn kết vừa được xây mới, chị Bùi Thị Quyên, xóm Dằm, xã Nhân Nghĩa không giấu nổi niềm vui. Chồng mất sớm, nhà chỉ có 1 mẹ, 1 con nhỏ. Trước đây, căn nhà cũ của gia đình chỉ vỏn vẹn 20 m2, tường được che tạm bằng những tấm ván ép. Mỗi lần trời mưa, nhà dột, nước tạt vào lênh láng. Cuộc sống khó khăn khiến chị không dám nghĩ tới việc sửa sang lại căn nhà để ở. Tháng 8/2018, được MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của bà con lối xóm và vay mượn người thân, chị đã xây được căn nhà cấp 4 vững chãi trên diện tích gần 40 m2, kinh phí 50 triệu đồng. Chị chia sẻ, nếu không có sự hỗ trợ của Mặt trận các cấp, chính quyền địa phương thì không biết đến bao giờ mẹ con chị mới có nhà mới để ở. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng chị luôn cố gắng làm việc để ổn định cuộc sống, nuôi con ăn học.

Dọn vào ở căn nhà vừa được xây mới, mẹ con chị Bùi Thị Nhàn, xóm Tiền Phong, xã Nhân Nghĩa rất vui mừng. Chồng mất sớm, một mình nuôi 2 con ăn học, cuộc sống của mẹ con chị rất khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào mấy sào ruộng. Được Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, cùng với tiền tích góp và vay mượn thêm của người thân, chị đã xây được căn nhà cấp 4 khang trang diện tích 70 m2 với chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Đưa chúng tôi vào thăm căn nhà mới, anh Cao Viết Vượng ở xóm Cổm, xã Thượng Cốc xúc động: "Dù đã dọn về ở nhà mới nhưng nhiều lúc tôi cứ tưởng như nằm mơ, vì chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ được ở trong căn nhà đàng hoàng thế này. Anh Cao Viết Vượng, sinh năm 1995, mồ côi cha mẹ, sống một mình, thuộc hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà ở chật hẹp, tạm bợ, đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa. Anh được MTTQ huyện hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Sau gần 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 với diện tích 50 m2 hoàn thành có giá trị 80 triệu đồng, trong đó Ủy ban MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, số tiền còn lại được anh em họ hàng và nhân dân giúp đỡ ngày công xây dựng.

Vậy là Tết này, với mẹ con chị Quyên, mẹ con chị Nhàn hay anh Vượng sẽ là cái Tết vui nhất, thật sự đủ đầy, ấm cúng trong những ngôi nhà ấm áp nghĩa tình. Đồng chí Bùi Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: Hàng năm, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo” các cấp trong huyện tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của phong trào bằng nhiều hình thức, được đông đảo người dân ủng hộ. Xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo, tạo thêm động lực để người nghèo yên tâm, nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Trong năm 2018, toàn huyện đã hỗ trợ xây dựng được 16 ngôi nhà, trị giá 480 triệu đồng. Việc phân bổ, sử dụng quỹ "Vì người nghèo” đảm bảo kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, dân chủ, công khai, đúng quy định.

Để việc hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện giao Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trực tiếp đến từng hộ nghèo, thẩm định hiện trạng nhà ở và điều kiện kinh tế để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các xã còn vận động người dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, nguyên vật liệu để xây dựng nhà kiên cố, rộng rãi. "Bên cạnh giúp đỡ các gia đình về nhà ở, chúng tôi còn vận động hỗ trợ người dân về cây, con giống, vốn làm ăn, phát triển kinh tế. Thời gian tới, MTTQ huyện tiếp tục vận động sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp vào quỹ, đồng thời rà soát danh sách các hộ cần giúp đỡ về nhà ở để có sự hỗ trợ kịp thời. Tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hỗ quỹ "Vì người nghèo" các cấp để có thêm nguồn hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn không có nhà ở, giới thiệu địa chỉ hộ nghèo đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo" - Đồng chí Bùi Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết thêm.

 

Đinh Thắng

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục