(HBĐT) - Đào rừng đã về phố, các loại hoa cảnh, cây cảnh tưng bừng khoe sắc khắp mọi nẻo đường. Chợ quất, đào ngày Tết đang tô điểm cho không gian tràn ngập sắc xuân. Người dân dù tất bật chuẩn bị Tết vẫn không quên dành thời gian chọn lựa những cây quất, cành đào thắm, chậu hoa tươi thật ưng ý để trưng Tết.


Ngay lúc này, không khí Tết phơi phới tràn về bởi dòng người tấp nập trên đường, những điểm bán đào, quất cảnh màu sắc rực rỡ thu hút khách ghé thăm. Đã thành thói quen, người dân tập trung đông vui tại điểm tập kết khu Quảng trường Hòa Bình để có thể thoải mái tìm hiểu thị trường, lạc vào không gian mênh mông chỉ có quất, đào và các loại cây cảnh Tết. Hàng vạn cây đào rừng, quất thế đang chờ người đến ngắm, dinh về. Hòa vào đám đông đi chợ hoa Tết, anh Bùi Anh Tuấn ở phường Đồng Tiến (thành phố Hòa Bình) phấn khởi cho biết: Đến đây, tôi như lạc vào vườn hoa Tết khổng lồ, đi mỏi chân mà vẫn không ngắm được hết. Thành quả buổi sáng nay tôi đã chọn được cành đào phai và chậu quất đẹp, vừa ý để trưng Tết sớm.

Khảo sát thị trường đào, quất và một số cây cảnh, hoa cảnh được ưa chuộng dịp Tết năm nay, về giá cả không có nhiều biến động so với Tết 2018, về chất lượng ổn định hơn. Theo anh Trần Văn Tới, nhà vườn quất cảnh đến từ tỉnh Hưng Yên, nhờ kỹ thuật ngày càng được nâng lên nên nhà vườn mang đến thành phố Hòa Bình những cây quất có chất lượng tốt nhất, thể hiện ở chỗ lộc, nụ đều, quả tròn, to vừa tầm, màu sắc đẹp. Bên cạnh những cây quất đại được cắt, tỉa kỹ lưỡng thì nhà vườn trưng nhiều cây quất thế với nhiều kiểu dáng để khách tha hồ lựa chọn. Riêng giá cả, không có sự chênh lệch nhiều giữa điểm bán nọ với điểm bán kia, giá cả đa dạng, tùy loại từ vài trăm nghìn cũng có, vài triệu đồng cũng có theo nhu cầu, sở thích của khách.

Anh Hà Văn Thọ, người bán đào tại Quảng trường Hòa Bình cho biết: Hiện nay, đào rừng đã mang đến đây rất nhiều được lấy từ trên huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn. Đào bích trồng chậu cũng khá được ưa chuộng vì dáng gọn có thể bày ngoài sảnh hoặc trong nhà. Tuy nhiên, sở thích của nhiều người vẫn là đào rừng và các loại đào ta nên khu vực trưng bán đào rừng, đào ta lúc nào thu hút đông khách đến xem, khảo và chốt giá.


Khách đến những điểm bán đào rừng quen thuộc tại Quảng trường Hòa Bình để ngắm và chốt giá.



Các bà nội trợ lại thích chọn lựa, dinh về những chậu quất mini trưng Tết.



Nhiều người thích trưng Tết bằng những cây bưởi ghép có giá khá cao (từ 3,5 - 4 triệu đồng/cây).

Ngoài Quảng trường Hòa Bình, hàng trăm điểm bày quất, đào, cây cảnh cũng sôi động không kém. Người dân đến thăm quan, ngắm nghía và trao đổi, mua bán tấp nập. Xu thế chơi đào, quất, cây cảnh, hoa cảnh của đa số khách mua năm nay không chỉ là đào rừng, bích đào, quất thế. Nhiều gia đình thích trưng Tết bằng các cây cảnh đẹp, độc như mai vàng có giá hàng chục triệu đồng hay bưởi, cam trưng chậu được nhà vườn chăm chút tỉ mỉ có giá dao động 3 - 4 triệu đồng/cây. Một số gia đình duy trì thú chơi lan, những chậu lan mini để bàn xinh xinh tạo cho không khí Tết thêm phần ấm cúng. Giá các chậu lan mini thường không quá cao, khoảng 350.000 - 600.000 đồng/chậu 4 giò. Cũng có những khách quan tâm đến các loại lan mang ý nghĩa thần tài như lan hồ điệp có giá khá cao, với 1 chậu lan hồ điệp to vừa có 3 màu chủ đạo trắng, tím, vàng, số lượng 39 cây có giá khoảng 9 triệu đồng.

Cũng như tâm lý những ngày cận Tết, ai có thời gian thì thong dong dạo phố, ngắm chợ đào, hoa, cây cảnh, những người bận rộn hơn thì chỉ đến một chốc, một lát, dừng tại nơi mình cảm thấy ưng ý và chốt giá, dinh về rất nhanh. Trái lại, nhiều người coi đây là quãng thời gian thư thái đi chợ ngắm hoa, ngắm quất, đào để tận hưởng không khí đón Tết. Nhờ thế, có thể giúp họ cũng kỹ lưỡng hơn trong việc tìm hiểu thị trường, mua được thứ ưng ý về trưng Tết với giá tốt. Thị trường đào, quất, cây cảnh, hoa cảnh đang nóng lên rất nhiều. Người tiêu dùng hãy sớm đến các điểm bán để chọn lựa, đón lộc xuân, may mắn, tài lộc về nhà, mở lòng tận hưởng không khí ấm áp của mùa Xuân mới đang về.



Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục