(HBĐT) - Tết nguyên đán Kỷ Hợi đã gần kề. Trong bộn bề công việc của năm cũ năm mới lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH, đảng bộ, chính quyền huyện Mai Châu vẫn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người kém may mắn trên địa bàn được đón tết, vui xuân đầm ấm, yên vui.


Ngay từ đầu tháng 12/2018, Huyện uỷ, UBND huyện Mai Châu đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức rà soát, nắm cụ thể số lượng các đối tượng chính sách, các hộ nghèo tại địa phương để từ đó có sự trợ giúp thiết thực. Theo thống kê, tính đến hết tháng 12/2018, tên địa bàn huyện Mai Châu còn 2.511 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 18,64% và 689 đối tượng chính sách. Trong đó, 1.171 hộ dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp tết. Đây hầu hết là các gia đình ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật... Từ nguồn bảo trợ xã hội, huyện Mai Châu đã mua gần 40 tấn gạo hỗ trợ cứu đói, khẩn trương triển khai đến các địa phương cấp phát cho các hộ dân trước ngày 25 tết. Theo đó, đã có 4.881 nhân khẩu trong toàn huyện được nhận gạo hỗ trợ với định mức 10kg/người. Sự mừng vui hiện rõ trên khuôn mặt của những người dân nghèo khi nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ rất thiết thực và kịp thời của cấp ủy, chính quyền huyện.

Đã thành truyền thống, mỗi khi tết đết xuân về, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người kém may mắn được các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện Mai Châu tích cực triển khai. Các đoàn công tác của huyện đã đi thăm hỏi, chúc tết và trao tặng 1.307 xuất quà của tỉnh và của huyện tới các gia đình chính sách, xã hội trên địa bàn. Để mọi người, mọi nhà đều có tết, các phần quà trao cho các gia đình nghèo đều là những nhu yếu phẩm trong ngày tết như: gạo, bánh kẹo và tiền mặt, tổng trị giá mỗi xuất quà là 700.000 đồng.


Năm 2019 là năm đầu tiên Gia đình ông Hà Văn Quấn xóm Nà Sò xã Chiềng Châu được đón cái tết đầm ấm trong ngôi nhà đại đoàn kết do được UBMTTQ huyện Mai Châu trao tặng.

Ông Hà Văn Quấn xóm Nà Sò xã Chiềng Châu chia sẻ: Vợ chồng mong ước được ngôi nhà khang trang như này đã lâu lắm rồi, nhưng do kinh tế khó khăn nên chưa thể xây dựng được. Đã nhiều năm nay, cả gia đình phải ở trong ngôi nhà tranh tạm bợ, mùa đông lạnh lắm. Năm nay, gia đình rất vui vì đã được các ban ngành giúp đỡ kinh phí và ngày công xây dựng hoàn thiện ngôi nhà vào ở đón tết. Có được ngôi nhà đẹp, khang trang gia đình rất phấn khởi.

Phát huy truyền thống nhân ái "Lá lành đùm lá rách”, các địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Mai Châu cũng hướng về người nghèo, gia đình chính sách trong dịp xuân về. Bằng những phần quà ý nghĩa do các đoàn viên thanh niên đóng góp, Đoàn Thanh niên huyện Mai Châu cũng tích cực chủ động tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách hộ nghèo, thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác an sinh xã hội, chung tay, góp sức giúp các gia đình nghèo vơi bớt khó khăn, có một cái tết ấm áp trong tình yêu thương, đồng cảm, sẻ chia của cả cộng đồng.

Trực tiếp đến thăm hỏi, chúc tết, trao tận tay những phần quà tết đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Mai Châu gần gũi, lắng nghe và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những người dân nghèo, động viên, khích lệ họ cố gắng nỗ lực vươn lên vào năm tới. Năm 2018, với những nỗ lực của toàn thể Đảng bộ và chính quyền các cấp, công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện được thực hiện tốt, đảm bảo giải quyết và chi trả các chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên và đột xuất cho các đối tượng kịp thời, đúng chế độ, công tác giảm nghèo đạt hiệu quả khá cao, trong năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện sẽ giảm 2,5% hộ nghèo so với năm 2018.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân đang dần xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông, các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Mai Châu trước sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, Chính quyền và của cả cộng đồng sẽ được đón một cái tết an lành và đầm ấm. Mỗi suất quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng trọn vẹn cả một tấm lòng sẻ chia chân thành. Đây chính là chỗ dựa tinh thần, là nguồn động viên lớn giúp các đối tượng chính sách và các hộ nghèo tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Ông Vì Thanh Thỏa, phó chủ tịch MTTQ huyện Mai Châu cho biết: Với mục tiêu 100% hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đều được hỗ trợ quà, hệ thống Mặt trận các cấp đều phấn đấu vận động để có tiền, hiện vật đến tay các hộ gia đình trước tết. Ban thường trực UBMTTQ huyện, Ban vận động quỹ "Vì người nghèo” huyện tổ chức đoàn vận động trong và ngoài huyện đã có kế hoạch phối hợp tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức đến tặng quà cho các hộ nghèo trong toàn huyện. Ngoài việc cử các đoàn trực tiếp đến từng gia đình thăm hỏi, tặng quà, huyện Mai Châu còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, vận động các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn huyện để có những phần quà trao tận tay cho bà con trước tết nguyên đán Kỷ Hợi nhằm đảm bảo ANTT cho bà con ăn tết vui vẻ, bình yên.


Thu Hường

(Đài Mai Châu)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục