(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Kính lão, trọng thọ”, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh không ngừng đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người cao tuổi (NCT) bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó phát huy vai trò của NCT trong các lĩnh vực đời sống xã hội.


Thành viên câu lạc bộ liên thế hệ xóm Chiềng, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn sôi nổi tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Toàn tỉnh hiện có 100.914 hội viên NCT, sinh hoạt tại 2.001 cơ sở Hội, hội viên NCT chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh. Tiến sỹ Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe cho NCT được các cấp ủy, chính quyền chú trọng, quan tâm. Ban đại diện Hội NCT các địa phương phối hợp với các cấp, ngành thường xuyên tổ chức khám sức khỏe cho hội viên; tổ chức mừng thọ, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, ốm đau…; vận động các tổ chức, cá nhân tích cực ủng hộ chương trình "Mắt sáng cho NCT”. Các cấp Hội đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chăm sóc NCT, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nắm rõ, nhận thức đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT, đặc biệt là Luật NCT cũng như các chương trình, đề án của tỉnh nhằm chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Hiện nay, Hội NCT các cấp trong tỉnh xây dựng nguồn quỹ "Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT" đạt trên 3,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp Hội tổ chức tặng quà, thăm hỏi NCT ốm đau, duy trì các hoạt động hỗ trợ NCT nghèo, khó khăn trong toàn tỉnh. Năm 2018, các cấp Hội đã trực tiếp và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức thăm hỏi, trao tặng hơn 8 nghìn suất quà cho hội viên NCT trong các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 2,9 tỷ đồng; phối hợp mừng thọ ở các độ tuổi cho hơn 10 nghìn hội viên NCT với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt, Hội phối hợp với MTTQ, các ngành, đoàn thể xóa 15 nhà tạm cho NCT, Quỹ chăm sóc NCT tỉnh hỗ trợ kinh phí giúp 2 hộ NCT huyện Đà Bắc sửa chữa nhà ở. Các cấp Hội đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho hơn 43 nghìn lượt NCT trong toàn tỉnh. Trong đó, khám sàng lọc các bệnh về mắt cho hơn 13 nghìn NCT, mổ mắt thay thủy tinh thể cho hơn 2 nghìn NCT. Trong năm 2018, toàn tỉnh đã thành lập 10 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Qua thời gian hoạt động cho thấy mô hình thực sự mang lại ý nghĩa thiết thực đối với hội viên NCT ở cơ sở, nhất là hội viên nghèo, neo đơn không nơi nương tựa. Thông qua hình thức hỗ trợ vốn giúp các thành viên phát triển kinh tế nhỏ và tổ chức các hoạt động từ thiện tại cộng đồng, các câu lạc bộ liên thế hệ đã giúp nhiều hội viên nghèo có cơ hội ổn định cuộc sống, được chăm sóc sức khỏe tại địa phương. 

Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần giữ ổn định ANCT - TTATXH và xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền các gia đình quan tâm, giáo dục con cháu chăm chỉ lao động, tránh xa tệ nạn xã hội. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương hòa giải thành công nhiều vụ mâu thuẫn trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, bên cạnh việc duy trì xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, các cấp Hội NCT trong tỉnh tiếp tục quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho NCT, tạo điều kiện, động viên để NCT phát huy vai trò, vị thế, đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương.


Đinh Hòa

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục